Thế giới

Tiết lộ động trời về kế hoạch ám sát Erdogan năm 2012

16/08/2016, 09:02
image

Những thành viên ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen đã có âm mưu ám sát Tổng thống Erdogan từ năm 2012.

gulen youtube 640

Phe cánh của giáo sĩ Gulen đã có ý định ám sát Tổng thống Erdogan từ năm 2012.

Tờ Yeni Safak ngày 15/8 cho biết những thành viên ủng hộ nhà truyền giáo Fethullah Gulen,  người bị Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính quân sự ở nước này, đã cố gắng ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngay từ năm 2012 trong thời gian phẫu thuật.

Thông tin gây chấn động này được cung cấp bởi Huseyin Sarichichek, một người tham gia điều tra vụ tham nhũng năm 2013 và đã bàn giao cho Viện Công tố hơn 200 tài liệu mật.

Ông Huseyin Sarichichek nói rằng ông đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người ủng hộ Gulen để bàn cách ám sát Erdogan.

"Trong lúc đó, tôi nhận thấy Necdet Ichel (một đối tượng ủng hộ Gulen) hét vào mặt một viên cảnh sát khi tấn công anh ta trong vườn: "Tại sao ông ta không xuất hiện ở ca mổ? Vì Chúa, kẻ nào đã cảnh báo cho ông ta? Làm sao mà ông ta lại thoát chết như vậy?", tờ báo trích tường thuật của Sarichichek cho biết.

Tuy nhiên, những thông tin cáo buộc như trên thường bị giáo sĩ Gulen bác bỏ vì nó mang màu sắc chính trị.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.