An ninh hình sự

Tiêu hủy 5 con khỉ mặt đỏ vừa bị xẻ thịt

13/01/2016, 10:03

Qua kiểm tra phát hiện trong 5 cá thể khỉ đã được xẻ thịt lấy nội tạng, có 4 con khỉ mặt đỏ.

ảnh 2 (3)
Hai con khỉ mặt đỏ còn sống trước đó được thả về rừng.

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với ngành chức năng tiến hành tiêu hủy 5 cá thể khỉ quý hiếm đã bị xẻ thịt.

Trước đó, tại Km9 QL1 ở khu vực cửa ngõ phía Bắc TP Huế (thuộc địa phận phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), cảnh sát đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 5 cá thể khỉ đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong 5 cá thể khỉ đã được xẻ thịt lấy nội tạng, có 4 cá thể khỉ mặt đỏ, được xác định là động vật quý hiếm. Đối tượng vận chuyển số cá thể khỉ đi tiêu thụ là bà Lê Thị H. (50 tuổi, trú tại phường An Hòa, TP Huế) khai nhận, đã thu gom số khỉ trên của người đi rừng ở Bình Điền (thị xã Hương Trà) để đưa ra TP Vinh (tỉnh Nghệ An) tiêu thụ. Trước đó, Công an thị xã Hương Trà cũng đã bắt một vụ vận chuyển 2 cá thể khỉ mặt đỏ và đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả về rừng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.