Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 29/11/2017

29/11/2017, 07:50

Quy định lãi vay “đóng cửa” BOT giao thông; Phá đường dây 29 tên trộm và tiêu thụ 600 xe máy...

40

Trang nhất Báo Giao thông số 191 ra ngày 29/11/2017

Quy định lãi vay “đóng cửa” BOT giao thông

Thông tư 75/2017 ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 55/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đang bộc lộ nhiều bất cập, gây trở ngại đối với các doanh nghiệp trong việc huy động vốn tín dụng để đầu tư các dự án BOT giao thông. Xem chi tiết tại đây

Bí thư Hà Nội: Không vội vã quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

Sáng 28/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã có cuộc tiếp xúc với cử tri quận Long Biên, thông tin kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV vừa kết thúc. Xem chi tiết tại đây

Hành trình trở thành tiếp viên Vietnam Airlines

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “TP.HCM sẽ tăng mức phạt giao thông”

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH thành phố với cử tri quận 7 chiều 28/11. Xem chi tiết tại đây

Việt Nam có thể học kinh nghiệm phá sản ngân hàng Mỹ

Quốc hội vừa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Theo đó, cho phép các ngân hàng (NH) thua lỗ được phá sản. TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính NH, người từng mua bán NH ở Mỹ chia sẻ với Báo Giao thông về kinh nghiệm phá sản NH nhưng không gây đổ vỡ hệ thống và thiệt hại cho người gửi tiền. Xem chi tiết tại đây

Người dân phải “chọn mặt gửi tiền”

Trước khi luật hóa quy định cho phép các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt phá sản, vấn đề này cũng đã được đề cập một cách gián tiếp trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Phá đường dây 29 tên trộm và tiêu thụ 600 xe máy

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 14 -18/10, Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an 10 địa phương bắt giữ 29 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy thuộc 7 nhóm hoạt động phạm tội trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Số phương tiện bị các đường dây này trộm cắp lên tới hơn 600 chiếc, được chúng bán và tiêu thụ khắp các tỉnh, thậm chí sang cả Trung Quốc, Campuchia. Xem chi tiết tại đây

Nạo vét hồ Hoàn Kiếm xong trước ngày 22 tháng Chạp

Cuối năm tăng cường phạt “ma men”

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tới đây các lực lượng sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn trong giao thông, vừa tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, vừa răn đe những người uống rượu, bia vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Xem chi tiết tại đây

Hải Phòng: Xe hợp đồng Hoàng Long ngang nhiên chở khách như tuyến cố định

Thời gian gần đây, Công ty Hoàng Long nhập về một loạt xe limousine 10 chỗ ngồi chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng; tổ chức đón, trả khách tại số 5 Phạm Ngũ Lão (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và số 28 Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Điều tra nguồn tiền mới biết bầu Hiển có là chủ 5 đội bóng

Liên quan đến những lùm xùm lâu nay về chuyện bầu Hiển chi phối một số đội bóng tại V-League 2017, nguyên Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ nêu ý kiến, bầu Hiển không đứng tên ở đội bóng nào (Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng hay Quảng Nam) nhưng nếu mời an ninh vào điều tra sẽ rõ ràng ngay nguồn tiền cho các đội bóng từ đâu, chuyển từ tài khoản nào và ai là ông chủ thực sự của những đội bóng này. 

Vì đâu vở diễn dự liên hoan khó bán vé?

Cứ mỗi kỳ liên hoan, hội diễn toàn quốc hoặc quốc tế, nhiều tiết mục, vở diễn gặt hái được thành công, đoạt huy chương vàng, huy chương bạc... nhưng khi trở về với nhà hát, chúng lại có số phận hẩm hiu. Xem chi tiết tại đây

Liên quan vụ cháu bé tự tử vì bị hiếp: Cách chức Phó thủ trưởng

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi ở Cà Mau bị hiếp dâm nhiều lần dẫn đến tự tử và để lại thư tuyệt mệnh, chiều 28/11, trong cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT-TT tỉnh Cà Mau tổ chức, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ Công an đã quyết định cách chức Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với Thượng tá Trần Hồng Lộc. Xem chi tiết tại đây

Ẩn họa bệnh nhân tâm thần trong cộng đồng

Khoảng lặng 70 ngày đầy ngờ vực của Triều Tiên

Sau nhiều tháng liên tiếp thử nghiệm tên lửa, hạt nhân, Triều Tiên bỗng nhiên im ắng trong suốt 70 ngày trở lại đây. Trong mắt các nhà quan sát, chuyên gia và dư luận thế giới, sự yên bình này lại là bất thường. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.