Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 16/12/2019

16/12/2019, 07:32

Rút gọn đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm; Gỡ vướng thu phí qua trạm BOT không dừng thế nào?... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông ngày 16/12.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 150 ra ngày 16/12/2019​

Rút gọn đặt tiền bảo lãnh xe vi phạm

Trước thực trạng không đủ bãi trông giữ phương tiện vi phạm giao thông bị tạm giữ, tịch thu; chủ xe không tới làm thủ tục lấy xe dù đã quá thời hạn khiến hàng chục nghìn phương tiện hư hỏng, biến thành những đống sắt vụn…, Bộ Công an đề xuất mở rộng quy định người vi phạm có thể đặt tiền bảo lãnh để khỏi bị tạm giữ xe. Việc này liệu có khả thi? Xem chi tiết

Chiếc xe không có tội

Tạm giữ phương tiện là một trong những hình thức xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, lượng xe bị giam ngày càng nhiều khiến phía công an lẫn người bị giam xe đều “khổ”. Xem chi tiết

Gỡ vướng thu phí qua trạm BOT không dừng thế nào?

Thời hạn hoàn thành thu phí tự động không dừng (ETC) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ được tính bằng ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm này nhiều nhà đầu tư BOT mới triển khai lắp đặt thiết bị tại trạm.

TP HCM: Nhiều cây cầu dang dở, làm mãi không xong

Trên địa bàn TP HCM còn nhiều cây cầu trọng điểm đang làm dang dở, đình trệ nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, gây mất ATGT…

Huy động gần 5.000 tỷ đồng xây sân bay Điện Biên thế nào?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên”.

Gỡ nút thắt vốn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng nay (16/12), Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và nhóm ngân hàng do ngân hàng do Vietinbank làm đầu mối ký hợp đồng tín dụng trị giá 6.686 tỷ đồng, tháo gỡ nút thắt cuối cùng dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Xem chi tiết

Hôm nay, hai cựu Bộ trưởng hầu tòa vụ Mobifone mua AVG

Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng công ty Mobifone và một số đơn vị liên quan. Xem chi tiết

Thái Bình: Ai chống lưng cho “ông trùm” cướp đất ruộng của 51 hộ dân?

Gần 6ha đất nông nghiệp của 51 hộ dân thôn Đông Hồ, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bỗng nhiên bị một “ông trùm” đất trong vùng ngang nhiên cho người đào xúc ruộng, đắp bờ quây lại trong sự phẫn nộ của người dân. Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã nói: “Người ta có sai, giờ chúng tôi bắt họ hoàn trả lại ruộng cho dân, cái sai này không quá lớn”. Xem chi tiết

Thách thức lớn chờ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp diễn ra. Dù đang là nhà đương kim Á quân nhưng thày trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có nhiều việc phải làm nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành vé Olympic 2020.

Singapore: Đi xe đạp điện cũng phải thi sát hạch

Nhận thấy sự tiện dụng của các phương tiện cá nhân sử dụng điện (PMD) như xe đạp điện, e-scooter… trong cải thiện hoạt động di chuyển của người dân, “đảo quốc sư tử” không cấm sử dụng loại xe này dù đã xuất hiện rất nhiều vụ tai nạn và phàn nàn về tình trạng mất ATGT. Thay vào đó, Chính phủ Singapore nhanh chóng đưa ra các biện pháp nâng cao an toàn và nhận thức của người dân. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.