Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 24/4/2020

24/04/2020, 08:45

Giảm 50% lệ phí trước bạ có cứu được thị trường ô tô?; Vô đạo đức mới trục lợi khi chống dịch... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 50 ra ngày 24/4/2020

Ai phải chịu trách nhiệm khi để băng nhóm Đường “Nhuệ” lộng hành?

Không thể có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, nhóm tội phạm Đường “Nhuệ” hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như vậy suốt nhiều năm mà chính quyền, ngành chức năng địa phương không biết. Tôi tin Chủ tịch và Trưởng Công an TP Thái Bình biết, thậm chí lãnh đạo Công an tỉnh, Chủ tịch tỉnh cũng phải biết. Biết thì tại sao không giải quyết? Đó là một câu hỏi cần trả lời...”, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an đặt vấn đề. Xem chi tiết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
Chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ

Ngày 23/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự ATGT dịp Lễ 30/4 - 1/5

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 480/CT-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2020. Xem chi tiết

Giảm 50% lệ phí trước bạ có cứu được thị trường ô tô?

Nếu lệ phí trước bạ được giảm 50% so với hiện nay, khách mua các mẫu ô tô sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, giá xe có thể cũng sẽ chạm đáy trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Xem chi tiết

Vô đạo đức mới trục lợi khi chống dịch

Tiêu cực trong điều kiện bình thường đã là điều không được phép, tiêu cực trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, trong điều kiện cả đất nước đã phải chấp nhận hy sinh thiệt hại rất lớn về kinh tế để chống dịch, đời sống xã hội bị xáo trộn, biết bao người dân phải sống khó khăn thì quả thực không thể nào chấp nhận được.

Lay lắt xóm chạy thận giữa mùa dịch

Cuộc sống, sinh hoạt của những bệnh nhân xóm chạy thận (nằm trong một con ngõ trên phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội, đối diện Bệnh viện Bạch Mai) vốn đã rất khó khăn. Trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành, gánh nặng trên vai của họ lại càng thêm chồng chất. Xem chi tiết

Nữ giám đốc “biến mất” và đường đi của 900 tỷ đồng

Sau khi bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm (Công ty Mai Lâm) “biến mất” cùng số tiền trên 900 tỷ đồng mà chưa rõ nguyên nhân, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, góp vốn mới bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện xung quanh. Những bí ẩn về các lô hàng và chiếc xe Lexus bà Mai sử dụng bắt đầu lộ diện…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xin giảm nhẹ hình phạt

Sáng 23/4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Xem chi tiết

Khả năng Mỹ thắng kiện Trung Quốc vì Covid-19 đến đâu?

Cho rằng đất nước tỷ dân là nơi khởi nguồn của Covid-19 khiến nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ chịu tổn thất rất lớn về người và của, hàng loạt tổ chức tại Mỹ đã đệ đơn kiện, đòi Bắc Kinh phải bồi thường hàng chục nghìn tỷ USD vì nhiều lý do như tắc trách, mập mờ thông tin... Vậy những đơn kiện này dựa trên cơ sở pháp lý nào và mức độ khả thi ra sao? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.