Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 29/3/2021

29/03/2021, 07:37

Dự án giao thông trọng điểm tăng tốc; Hàng triệu tấn pin mặt trời độc hại sẽ thải đi đâu?... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img

Trang nhất Báo Giao thông số 38 ra ngày 29/3/2021

Dự án giao thông trọng điểm tăng tốc

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV, đề cập đến việc thực hiện ba đột phá chiến lược, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng... Bên cạnh nhiều công trình hạ tầng được hoàn thành, đưa vào sử dụng thời gian qua, việc các dự án giao thông trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng thời hạn chắc chắn sẽ tạo thêm năng lực, sức cạnh tranh và diện mạo mới cho đất nước. Xem chi tiết

Hạ tầng giao thông nâng tầm đất nước

Bất kể quốc gia nào trong quá trình phát triển thì giao thông luôn phải được ưu tiên đầu tư. Bởi lẽ, hạ tầng giao thông có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Xem chi tiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm

Diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/3, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức được truyền trực tiếp từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và được mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Hàng loạt xưởng đóng tàu bị từ chối đăng kiểm, vì sao?

Từ đầu năm 2021 đến nay, rất nhiều cơ sở đóng tàu không thể mời cơ quan đăng kiểm đến giám sát, kiểm tra phương tiện thủy đóng mới, sửa chữa do chưa được đánh giá, công nhận đủ năng lực đóng phương tiện...

Hãi hùng xe chở cây keo, tràm tung hoành ở các địa phương

Đã gần một tuần trôi qua, người dân cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước vụ chiếc xe tải ở Thanh Hóa chở cây keo, tràm đâm vào taluy dương khiến 7 người trên xe tử vong. Các lực lượng chức năng tại nhiều địa phương sau đó đã tăng cường kiểm tra đối với loại xe này và thực tế không khỏi khiến nhiều người giật mình. Xem chi tiết

Lan đột biến trăm tỷ chỉ là trò “cá mập nuốt cá con”?

Khắp nơi, từ vùng quê hẻo lánh tới phố thị, những thông tin về chậu lan đột biến “chục tỷ”, “trăm tỷ” khiến người dân choáng ngợp không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Xem chi tiết

Hơn 1.500 tỷ nâng cấp sân bay Điện Biên, khởi công cuối năm 2021

Chậm nhất 34 tháng nữa, TCT Cảng hàng không VN (ACV) sẽ phải hoàn thành nâng cấp sân bay Điện Biên, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Xem chi tiết

Đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam càng sớm càng tốt

Nên chọn phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thế nào? Giải quyết bài toán nguồn lực đầu tư ra sao? Những câu hỏi này được ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN giải đáp trong cuộc trao đổi với Báo Giao thông.

Hàng triệu tấn pin mặt trời độc hại sẽ thải đi đâu?

Với phong trào phát triển ồ ạt điện mặt trời (ĐMT), trong đó có loại ĐMT núp bóng trang trại (xem loạt bài trên Báo Giao thông) nhưng đáng lo ngại hiện nay vẫn chưa có phương án xử lý rác thải các tấm pin mặt trời (tấm quang năng). Trong khi có những dự án tuổi thọ pin mặt trời chỉ khoảng 10 năm, thậm chí sớm hơn.

Tài xế giả báo mất để né tạm giữ bằng lái

Một số tài xế khi vi phạm giao thông đã khai gian về việc mất GPLX để không bị tạm giữ, dù pháp luật đã có quy định xử lý nghiêm hành vi gian dối này.

Dân châu Âu bỏ xe diesel dùng xe điện

Chỉ cách đây 1 năm, xe hơi sử dụng động cơ diesel vẫn được coi là biểu tượng của châu Âu. Tuy nhiên, theo ước tính mới nhất, tỉ lệ đăng ký xe diesel mới tại châu Âu trong năm 2020 đột ngột giảm 50% so với 1 thập kỷ trước. Cùng lúc, tỉ lệ đăng ký xe điện lại tăng cao tới mức đưa khu vực này vượt cả Trung Quốc. Xem chi tiết

Chiến dịch tẩy chay các thương hiệu nước ngoài ở Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đã có những bước đi nhằm đẩy mạnh cuộc chiến tẩy chay nhãn hàng thời trang nổi tiếng H&M (có mặt tại 68 quốc gia với hơn 4.500 cửa hàng) và các thương hiệu thời trang nước ngoài khác như một cách trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc “vi phạm nhân quyền” ở khu vực Tân Cương. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.