Điều tra

Tin mới nhất vụ sát hại tân sinh viên Bách Khoa

30/08/2016, 07:30
image

Hung thủ giết tân sinh viên ĐH Bách Khoa ở Hà Nội đã khai nhận hành vi phạm tội.

giet-tan-sinh-vien-bach-khoa

Hung thủ giết tân sinh viên ĐH Bách Khoa ở Hà Nội đã khai nhận hành vi phạm tội. (Ảnh: Zing News)

Chiều 29/8, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra vụ giết tân sinh viên ĐH Bách Khoa ngày 27/8 cũng như danh tính hung thủ, theo Công an nhân dân.

Theo đó, hung thủ giết tân sinh viên được xác định là Chu Văn Trường (30 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang, Tuyên Quang). Danh tính nạn nhân là Nguyễn Quang A. (SN 1998, Cầu Giấy, Hà Nội, HKTT tại Tuyên Quang),

Điều tra cho thấy, 8h ngày 27/8, Công an Hà Nội nhận được tin báo về một vụ án mạng tại P. Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy). Nạn nhân là Nguyễn Quang A., vừa trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp ở phòng ngủ, thi thể có nhiều vết thương. Nạn nhân cũng bị mất điện thoại iPhone 6S, máy tính Macbook Air.

Giám định pháp y cũng xác định nan nhân bị dao nhọn đâm nhiều nhát, tử vong do mất máu cấp. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt Chu Văn Trường sau 5 giờ.

 (Nguồn: VTV)

Tại cơ quan điều tra, Trường khai xuống Hà Nội từ tháng 6, sống lang thang. Khoảng 3h ngày 27/8, Trường lang thang ở P. Dịch Vọng Hậu với ý định trộm tài sản, Zing News đưa tin.

Sau đó, đối tượng này trèo lên cây trước nhà Nguyễn Quang A., đột nhập vào trong tìm tài sản. Tuy nhiên, Trường bị A. phát hiện.

Bị lộ, Trường dùng chăn đè miệng nạn nhân và rút dao đâm nhiều nhát rồi bịt miệng, mũi cho đến khi A. không cử động. Sau khi gây án, Trường lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Hiện, vụ án mạng vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.