Giáo dục

Tin mới vụ tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Hải Dương nghi bị bớt xén

04/11/2019, 19:46

Trong 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, Trường THCS Liên Hòa, huyện Kim Thành đã chi trả thiếu số tiền hơn 15 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo.

img
Trường THCS Liên Hòa nơi xảy ra vụ việc "bớt xén" tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Chiều 4/11, ông Phạm Tiến Nhuận, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kim Thành cho biết, UBND huyện đã thành lập đoàn thanh tra việc chi trả hỗ trợ học sinh nghèo tại Trường THCS Liên Hòa. Nếu phát hiện sai phạm, huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, UBND huyện Kim Thành nhận được đơn tố cáo của người dân xã Liên Hòa về việc “bớt xén” tiền hỗ trợ học sinh nghèo. Cụ thể, theo nội dung đơn tố cáo, Nhà nước có quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho gia đình nghèo có con em đang theo học tại các trường công lập với số tiền 900.000 đồng/năm học. Tuy nhiên, trong năm học 2017-2018, Trường THCS Liên Hòa đã chi trả thiếu 6,3 triệu đồng tiền hỗ trợ của 10 học sinh nghèo. Năm học 2018-2019, chi trả thiếu 8,7 triệu đồng của 13 em. Tổng số tiền nhà trường chi trả thiếu trong 2 năm là 15.075.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo nhà trường khẳng định có việc chi trả thiếu số tiền trợ cấp cho học sinh nghèo. Ban Giám hiệu nhà trường không biết về việc này. Tất cả danh sách chi trả do kế toán và thủ quỹ lập, sau đó không báo cáo lại. Sau khi phát hiện, nhà trường đã tổ chức họp và thống nhất trả bù số tiền còn thiếu cho các em học sinh. Toàn bộ số tiền hơn 15 triệu đồng đã được nhà trường chi trả vào ngày 7/7 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.