An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 11/4: Phát hiện súng khi kiểm tra nhóm dùng ma túy

11/04/2020, 11:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/4: Phát hiện súng khi kiểm tra một nhóm trong quán hát; Bắt giữ Đường Nhuệ... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 11/4 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Các đối tượng tại cơ quan công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Phát hiện súng khi kiểm tra nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán hát

Sáng 11/4, thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn theo qui định của pháp luật.

Trước đó, đêm ngày 9/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thái Thụy bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke-massage Thiên Kim ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy do Nguyễn Xuân Phong (SN1973, trú tại thị trấn Diêm Điền) làm chủ.

Tại phòng 201, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Thành Công (cùng SN1985 và trú khu 7, thị trấn Diêm Điền) và Nguyễn Thị Thêm (SN1974 trú tại xã Thụy Dương, cùng huyện Thái Thụy) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Kiểm tra cơ sở kinh doanh này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý cơ sở karaoke-massage Thiên Kim vì hành vi kinh doanh trái phép trong mùa dịch Covid-19. Đồng thời xử phạt 3 nhân viên của cơ sở và 1 người khách về hành vi không đeo khẩu trang.

Người nước ngoài tháo chạy, vứt xe máy chứa 27 gói cỏ Mỹ

Ngày 11/4, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM tiếp nhận đối tượng là người nước ngoài từ Tổ Công tác 363- Công an quận 1 bàn giao vì chở cỏ Mỹ.

Theo đó, đêm 10/4, Tổ công tác 363- Công an quận 1 đang tuần tra trên địa bàn quận 1. Đến khu vực Công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão phát hiện 1 nhóm người nước ngoài đang nói chuyện nên yêu cầu giải tán.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính 1 người nước ngoài nhưng người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

img
Chiếc xe chứa 27 gói cỏ Mỹ trong cốp.

Lực lượng chức năng sau đó yêu cầu người này về trụ sở làm việc thì người này tháo chạy.

Các trinh sát truy đuổi qua nhiều con hẻm trong phố Bùi Viện mới khống chế, quật ngã được người đàn ông ngoại quốc này. Kiểm tra xe máy của người này, công an phát hiện bên trong chứa 27 gói cỏ Mỹ nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận 27 gói cỏ Mỹ trong cốp xe máy là của mình. Loại cỏ Mỹ này có chấy gây nghiện nên thuộc hàng cấm...

Người đàn ông đâm đồng nghiệp tử vong rồi bỏ trốn ở Bình Phước

Ngày 11/4, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra, truy bắt đối tượng đâm chết người rồi bỏ trốn tại xã Phú Văn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 7/4, tại khu nhà tập thể dành cho công nhân xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Văn, do có mâu thuẫn nên 1 người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đã dùng hung khí đâm vào vùng sườn bên phải của anh Bế Văn Khuyến (1987, ngụ Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang).

Phát hiện sự việc, mọi người đưa anh Khuyến đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, nhưng do vết thương nặng đến 8h sáng 8/4, anh Khuyến đã tử vong. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt giữ đại gia Đường Nhuệ trên đường lẩn trốn

Khoảng 21h ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ an toàn đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ - SN 1971, ở số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), khi hắn đang lẩn trốn tại Hà Nam.

img
Hiện đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình bắt giữ, "Đường Nhuệ" tỏ ra ngoan ngoãn, không có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Hiện đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, quá trình điều tra, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên Đường "Nhuệ" đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã ban hành Quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường.

Tẩm xăng, đốt người tình vì mâu thuẫn tình cảm

img
(Ảnh minh họa)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Dũng (38 tuổi, ngườ địa phương) về tội Đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, chị T.K.H. (39 tuổi) có quan hệ tình cảm với Dũng. Thời gian gần đây, giữa chị hai người xảy ra mâu thuẫn.

Dũng sau đó đem can xăng 5 lít đến tiệm may của chị H. ở chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ để nói chuyện. Tại đây, cả 2 lại tiếp tục to tiếng. Dũng cầm xăng đổ lên người chị H. rồi châm lửa đốt.

Người dân xông vào dập lửa và khống chế Dũng giao công an. Chị H. may mắn chỉ bị cháy sém quần áo, bỏng nhẹ được đưa đi sơ cứu.

Khởi tố gã đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Đẹt (53 tuổi, ngụ huyện Càng Long) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 10/3, chị Đ. (trú huyện Càng Long) không thấy con gái đâu nên đi tìm. Khi đến nhà của Thạch Đẹt, chị phát hiện người đàn ông này và con gái 12 tuổi của mình đang nằm trên giường.

Nhận thấy nhiều biểu hiện nghi vấn của con gái, chị Đ. trình báo công an. Tại cơ quan công an, Đẹt thừa nhận việc xâm hại cháu bé và từng làm việc này vào khoảng tháng 2. Trước mỗi lần gây án, ông ta đều uống nhiều rượu.

Nghi án bé gái 9 tuổi bị cha đánh nhập viện

img
Cây chổi và hai nhánh tre được sử dụng để đánh bé gái. (Ảnh: Zing)

Chiều 10/4, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại xã Kiểng Phước. Bé gái 9 tuổi bị đánh bầm tím hai tay và chân phải, đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 1/4, ông P.V.S. (39 tuổi) đi làm về nhìn thấy con gái ruột 9 tuổi ngồi tắm trong thùng chứa nước. Cho rằng con gái có ý nghịch nước, ông ta cầm chổi và hai thanh tre đánh nhiều cái vào người.

Cháu bé bị đánh mạnh dẫn đến thương tích nên người dân đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công.

Sau khi xảy ra sự việc, ông S. được cảnh sát mời lên làm việc và thừa nhận đã đánh con gái dẫn đến thương tích. Theo người dân địa phương, ông S. có vợ và 3 con nhỏ. Người vợ bỏ nhà đi để chồng sống cảnh "gà trống nuôi con".

Chém 'anh em kết nghĩa' vì nợ 80 triệu

img
Tú (đội mũ) và Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing)

Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hoàng Duy (28 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (41 tuổi, cùng ngụ thị xã Gò Công) về tội Cố ý gây thương tích.

Tối 1/4, Duy gọi cho Nguyễn Văn Nam (43 tuổi) đòi 80 triệu đồng. Nam không trả, yêu cầu Duy xuống nhà gặp mặt giải quyết.

Sau đó, Duy gọi cho Tú đi cùng, mang theo dao và khúc gỗ đi tìm Nam. Gặp Nam ở cây xăng, Tú và Duy cầm dao và cây gỗ mang theo lao vào đánh người nợ tiền.

Nạn nhân cầm dao chống trả, bỏ chạy thì bị ngã. Tú và Duy tiếp tục đánh, chém nạn nhân và dùng chân đạp vào đầu. Gây án xong, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kết quả giám định, Nam bị thương tích 29%. Tại trụ sở cảnh sát, cả hai thừa nhận có quen biết với Nam. Họ từng là "anh em kết nghĩa" với nhau ngoài xã hội. Do có mâu thuẫn chuyện tiền bạc, cả hai đánh, chém nạn nhân gây thương tích.

Luật sư Lê Văn Thiệp bị phạt 8 triệu đồng vì xúc phạm phóng viên

img
Dòng nội dung trên facebook mang tên Lê Văn Thiệp xúc phạm phóng viên.

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với luật sư Lê Văn Thiệp vào chiều ngày 10/4.

Theo đó, ông Lê Văn Thiệp bị xử phạt vì cung cấp, truyền đưa, sử dụng thông tin số tại tài khoản facebook Lê Văn Thiệp để xúc phạm uy tín, danh dự của một phóng viên tại Thông tấn xã Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ, ông Lê Văn Thiệp được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là đã hợp tác và giải trình đầy đủ với cơ quan chức năng tham gia buổi họp, có thái độ cầu thị, thành khẩn nhận các sai phạm của mình.

Ông Thiệp bị xử phạt hành chính 8 triệu đồng. Ông Lê Văn Thiệp phải khắc phục sai phạm trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.