An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 12/5: Tráo người khám trinh tiết, 3 người đi tù

12/05/2020, 15:00

Tin pháp luật mới nhất 12/5: Tráo người khám trinh tiết, giúp nghi phạm thoát tội hiếp dâm; Tưới xăng đốt người tình... và nhiều thông tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 12/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img

Ba người mang án tù vì tráo người đi khám trinh tiết

Ngày 12/5, TAND TP Cần Thơ tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) 10 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Long Hải (27 tuổi, cùng ngụ ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn) 9 tháng tù và Phạm Quốc Phong (44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 9 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, năm 2018, Thắng quen với L.T.B.T. (sinh năm 2006, con gái bị cáo Phong) qua Facebook. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm.

Ngày 15/4/2019, bà ngoại của T. phát hiện cháu gái đang ở nhà của Thắng nên nghi ngờ nạn nhân bị dụ dỗ quan hệ tình dục.

Bà ngoại T. trình báo sự việc đến Công an phường Thới Long. Hôm sau, Công an phường có giấy giới thiệu đưa T. đi khám chuyên khoa (khám trinh tiết).

Hải sợ cháu bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên bàn bạc với cha ruột của T. đánh tráo người khác đi khám thay. Ông Phong đồng ý.

Trong lúc bác sĩ khám chuyên khoa cho L., Công an phường Thới Long phát hiện vụ việc đánh tráo người nên yêu cầu T. vào khám lại.

Kết quả điều tra, từ cuối tháng 9/2018 đến ngày 15/4/2019, Thắng nhiều lần giao cấu với T., khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Tại phiên tòa, Thắng thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ vào hành vi phạm tội, tòa tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Hải và Phong biết việc bị cáo giao cấu với nạn nhân khi chưa đủ 13 tuổi nhưng che giấu, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tố tụng.

Khởi tố Bí thư xã giết người, đốt xe tại Đắk Nông

Sáng 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài khởi tố Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội giết người, cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu phạm tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt người khác của bị can này.

img
Bị can Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng thông tin: “Do nợ nần hơn 10 tỷ đồng nên khoảng đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích để xóa nợ và để vợ con mình hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua”.

Theo Đại tá Mười, quá trình điều tra xác định nghi phạm có hợp đồng bảo hiểm Nhân Thọ từ ngày 9/4/2020, hàng năm đóng hơn 200 triệu đồng và Minh đã đóng số tiền 212 triệu đồng của năm 2020. Nếu Minh chết thì người thân sẽ được thanh toán số tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng.

Công an TP.HCM vây ráp băng ma túy thủ súng và chất nổ

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM thông tin, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an huyện Bình Chánh triệt phá băng nhóm buôn ma túy cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó, vào giai đoạn giữa tháng 3, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện 1 đường dây chuyển ma túy khối lượng lớn từ Campuchia về bán lại cho các đại lý khác tại TP.HCM.

Quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hữu Phong (38 tuổi, quê Hà Nội).

Trinh sát còn phát hiện Phong thuê 1 căn nhà trên đường Cộng Hoà, Q.Tân Bình để chứa hàng trước khi mang đi giao cho các đại lý khác. Mỗi đợt, Phong chuyển tầm 10kg ma túy đá từ Campuchia về bán lại cho các đại lý ở Q.9, Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương.

Trong số này đại lý lớn nhất của Phong là nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Minh Chí (33 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, quê Bình Thuận). Đây là các đối tượng có thâm niên trong nghề buôn bán ma túy, từng có những tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Nhóm đối tượng trên và trùm Phong đều là dân nghiện lâu năm. Đặc biệt, các đối tượng trên cực kỳ nguy hiểm khi luôn thủ súng ngắn, chất nổ tự chế bên người, nếu bị vây ráp thì sẵn sàng sống - chết.

Giai đoạn giữa tháng 4, khi thực hiện pha chế thuốc nổ, nhóm đối tượng đã gây vụ nổ tại chung cư, khiến nhiều người 1 phen hoảng sợ. Vụ nổ đó, làm Tuấn bị thương, nhưng sợ tình hình bị động nên chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, chúng thường xuyên di chuyển lưu động trên xe 4 chỗ, tiếp tục nghề buôn bán ma túy, đều đặn đến nhà Phong lấy hàng bán lại kiếm lời. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an Q.9 đã kiểm tra căn hộ, phát hiện thu giữ 13 trái nổ tự chế.

Trưa 22/4, trên đường Cộng Hoà, lực lượng gồm nhiều đơn vị phối hợp do phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM làm chủ công, phối hợp cùng đội CSGT Tân Sơn Nhất tiến hành chặn lại kiểm tra.

Khám xét trong xe, Công an thu giữ 3kg ma túy, 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn và 3 trái nổ tự chế.

Từ khai báo của nhóm đối tượng và qua điều tra nắm rõ từ trước, ngay sau đó, trinh sát đã ập vào ngôi nhà thuê bắt gọn Phong, đồng thời thu giữ thêm 3kg ma túy đá cùng gần 900 viên ma túy tổng hợp.

Truy tìm kẻ tưới xăng đốt người tình

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra thông báo truy tìm Lê Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) có hành vi Giết người.

img
Lê Minh Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, khoảng 11h ngày 27/3, Lê Minh Hoàng tưới xăng lên người chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, ngụ tại huyện Phú Quý) rồi châm lửa đốt.

Sau khi gây ra vụ việc, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận gửi thông báo đến Cục 02 Bộ Công an, phòng PC02 các tỉnh, thành và công an các địa phương tại Bình Thuận để hỗ trợ truy tìm Hoàng.

Gia đình cho biết chị Trang sống chung với Hoàng khoảng 4 tháng trước. Cả hai làm công nhân tại một công ty đúc trụ thanh long ở xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam.

Trưa 27/3, do mâu thuẫn, Hoàng dùng xăng tưới lên người chị Trang rồi châm lửa đốt. Những công nhân gần đó đến ứng cứu nhưng bị Hoàng ngăn cản. Nhân lúc Hoàng không để ý, chị Trang vùng chạy ra ngoài đổ nước lên người dập lửa và gọi điện gia đình đến cứu.

Được biết chị Trang bị bỏng diện tích khoảng 20% độ IIAB mặt, cổ, thân, 2 tay đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Bị phạt 5 triệu đồng vì cầm súng nhựa dọa tài xế xe tải

img
Ông Đài cầm vật nghi là súng cự cãi lớn tiếng sau khi va chạm giao thông. (Ảnh chụp từ video clip)

Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Huỳnh Văn Đài (53 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu).

Ông Đài bị xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi vi phạm Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm.

Trước đó, ngày 24/4, trên Facebook xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh vợ chồng Đài liên tục lớn tiếng với tài xế ôtô tải. Lúc này trên tay người đàn ông đi xe máy cầm vật giống súng liên tục chỉ xuống đường. Một lúc sau, người chồng để súng vào cốp xe và đi khỏi hiện trường.

Làm việc với cảnh sát, ông Đài thừa nhận hành vi sai trái, cam kết không tái phạm. Vợ ông này đã giao nộp khẩu súng nhựa và 3 viên đạn nhựa cho công an.

Theo Công an huyện Vĩnh Lợi, súng ông Đài cầm là đồ chơi trẻ em, nguy hiểm, cấm mua bán vì ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Do ông Đài thành khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Bắt bảo vệ khách sạn nhiều lần xâm hại bé gái

Ngày 11/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Phú Hải về hành vi " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm nay, con gái của bà L.T.K.H là em N.T.M (13 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho) có quen một người qua mạng xã hội Facebook.

Sau đó, đối tượng này yêu cầu em M. gửi ảnh khỏa thân cho xem và còn yêu cầu em M. chuyển số tiền 4,8 triệu đồng vào tài khoản, nếu không sẽ dùng ảnh của M. để phát tán lên mạng xã hội.

Quá lo sợ, em M. đã lên mạng xã hội và tìm người giúp đỡ thì quen biết với Trương Phú Hải, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Hải đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với M.

Sau đó, gia đình của em M. hay biết vụ việc nên đã trình báo cơ quan công an.

Trương Phú Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Trương Phú Hải đang làm bảo vệ tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Khởi tố kẻ chém thương vong hai vợ chồng ở Hà Tĩnh

img
Nguyễn Doãn Vạn tại cơ quan điều tra.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) với tội danh “Giết người”.

Trước đó vào lúc 13h chiều 7/5, tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người khác bị thương.

Nạn nhân Trần Thị L. (SN 1969) bị đối tượng dùng hung khí đâm vào ngực trái được đưa vào Bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong; người bị thương là Nguyễn Văn B. (SN 1966, cả 2 đều trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh).

Quá trình điều tra xác định, nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Doãn Vạn. Người này từng có quan hệ tình cảm với bà L.

Sau 8 giờ truy bắt, Nguyễn Doãn Vạn bị bắt giữ tại khối phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, cách nơi gây án gần 15 km.

Bắt Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

img
Bị can Lê Quang Hào.

Chiều 11/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27/6/2019.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi sai phạm của Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bí thư xã từng đào mộ, trộm thi thể để thế thân

img
Chiếc xe ô tô và chiếc đồng hồ của nghi phạm Minh.

Ngày 11/5, tại cuộc họp báo, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Sau 5 ngày tích cực điều tra, ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ nghi can vụ án giết người, tạo hiện trường giả là Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) khi đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Đối tượng sau đó được di lý về Công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng thông tin: “Do nợ nần hơn 10 tỷ đồng nên khoảng đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích để xóa nợ và để vợ con mình hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua”.

“Trước khi giết hại nạn nhân, nghi can Minh đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Cách đó một tuần, Minh đã đến một khu nghĩa địa ở thôn 8 (xã Quảng Khê), cách hiện trường vụ cháy khoảng cách 10km để đào một ngôi mộ của một người chết do ung thư, vừa mới chôn với ý định lấy thi thể. Tuy nhiên, khi Minh đã đào đến nắp quan tài thì không còn sức nên lên ôtô rời khỏi nghĩa địa. Sau đó, Minh ra tay sát hại anh Trần Nho Vương rồi tạo hiện trường giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.