An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 30/3: Cha dượng gí bé 4 tuổi vào pô xe máy

30/03/2020, 13:30

Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/3: Cha dượng gí bé 4 tuổi vào pô xe máy; Game thủ đại chiến ở Cocobay... và nhiều tin khác.

img
Bé P. với nhiều vết thương trên người.

Tin tức pháp luật pháp luật ngày 30/3 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

Cha dượng gí bé 4 tuổi vào pô xe máy

Sáng 30/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm được sự việc cha dượng nghi bạo hành bé gái.

“Sau khi nhận thông tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định và báo về UBND tỉnh kết quả xử lý”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Theo đó, ngày 29/3, chị P.T.T.Th. (ngụ Tây Ninh) đưa con gái là N.T.K.P. (4 tuổi) vào Trung tâm y tế TX Hòa Thành để điều trị sau cơn sốt cao, với nhiều vết thương phỏng nặng trên người.

Bé P. cho biết đã bị Nguyễn Linh T. (27 tuổi, ngụ TX Trảng Bàng) bạo hành, gí tay bé gái vào pô xe cách đó khoảng 1 tuần khi chở bé P. trên đường thuộc TX Trảng Bàng.

Chị Th. cho biết, tháng 8/2019, chị và Nguyễn Linh T. cưới nhau và cùng dọn về ở trọ tại một huyện trên địa bàn.

Hàng ngày, chị đi làm công trong lò bánh tráng, T. đi làm phụ hồ. Trước khi lấy T., chị Th. có 3 con gái riêng với người chồng trước (10 tuổi, 8 tuổi và bé P. 4 tuổi). Trong khoảng thời gian chung sống, T. nhiều lần chửi bới, đánh đập các con gái riêng của vợ.

Yêu cầu xử lý vụ game thủ đại chiến ở Cocobay trước 31/3

Sáng 30/3, UBND TP. Đà Nẵng ban hành công văn chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng về việc xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid 19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu, chủ tịch UBND các quận/huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Đà Nẵng tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch Covid 19 và báo cáo kết quả xử phạt về UBND TP. Đà Nẵng trước 17h hằng ngày.

Riêng đối với vụ việc hàng trăm game thủ "đại chiến" ở Cocobay Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn xử lý nghiêm, báo cáo kết quả xử lý về UBND TP. Đà Nẵng trước ngày 31/3/2020.

img
Thanh niên trốn cách ly về thăm gia đình - Bùi Ngọc T. (Ảnh: Người lao động)

Thanh niên trốn cách ly về thăm gia đình khiến mẹ ruột và vợ bị vạ lây

Ngày 29/3, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sở xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn cách ly tập trung của Bùi Ngọc T. (SN 1993; ngụ phường Bình San, TP Hà Tiên).

Theo kết quả xác minh, vào trưa 27/3, T. đi từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên nên được lực lượng chức năng cho cách ly tại khu cách ly tập trung kho ngoại quan TP Hà Tiên. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, T. đã trèo tường rào, trốn về thăm gia đình tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, T. trở về nhà vợ của mình tại TP Hà Tiên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành vận động, tuyên truyền, thuyết phục và yêu cầu T. trở lại khu cách ly.

Tuy nhiên, do T. không chấp hành nên lực lượng chức năng đã cưỡng chế. Đồng thời, thực hiện cách ly tập trung đối với mẹ ruột và vợ của T. Hiện, các cơ quan chức năng TP Hà Tiên đang xem xét mức độ vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy tìm nhóm đập phá hàng loạt ô tô ở Vũng Tàu

img
Chiếc ôtô bị nhóm thanh niên đập vỡ kính trên đường Bình Giã. (Ảnh: Zing)

Ngày 30/3, Công an phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đã nhận được nhiều đơn trình báo của tài xế ôtô, xe tải bị đập phá kính và thân xe.

Ông Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, quê Phú Yên) cho biết khoảng 4h30 cùng ngày, ông đang dừng xe tải bốc hàng trước nhà một hộ dân thì phát hiện 8 thanh niên đi trên 4 xe máy chạy ngang dùng gạch ném vỡ kính xe.

Tương tự, trong đơn trình báo, ông Nguyễn Văn Bình (56 tuổi, ngụ phường 8) cho biết ôtô đậu trước cửa nhà trên đường Chu Mạnh Trinh (TP Vũng Tàu) cũng bị người lạ đập bể kính sau xe.

Anh Nguyễn Tuấn Khải (30 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đậu ôtô trên đường Bình Giã cũng bị đập nát kính chắn gió.

Một cán bộ Công an phường 8 (TP Vũng Tàu) cho biết tính đến chiều cùng ngày cơ quan này tiếp nhận 8 đơn trình báo của tài xế có ô tô bị đập phá trong đêm.

Công an đang truy tìm nhóm thanh niên này. Không chỉ trên địa bàn phường 8 mà hàng loạt ô tô đậu ngoài đường tại các phường lân cận tại TP Vũng Tàu cũng bị đập phá.

Xuyên tạc sự thật trên Facebook, thầy giáo ở Hà Tĩnh bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 29/3, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng triệu tập Đào Quốc T. (42 tuổi, ở xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân lên mạng xã hội.

Tại cơ quan chức năng, Đào Quốc T. thừa nhận mình chủ nhân của Facebook "Trong Dao" và những thông tin đăng tải trên Facebook hoàn toàn sai sự thật. T. cũng hứa không tái phạm.

Đào Quốc T. hiện là giáo viên Trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, nội dung T. đăng tải vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ, nên bị phạt 10 triệu đồng.

Người phụ nữ trên xe Audi mang 97 viên thuốc lắc

img
2 gúi chứa hàng cấm trong túi xách của người phụ nữ

Khuya 28/3, khi làm nhiệm vụ trên đường Liễu Giai (quận Ba Đình), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy ôtô Audi biển 30E... chở đôi nam nữ khả nghi nên dừng kiểm tra.

Trung tá Lê Mạnh Hưng (tổ trưởng Y2) cho biết tài xế N.T.C. (46 tuổi, trú quận Đống Đa) xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan và đồng ý cho khám xe. Nhưng người phụ nữ đi cùng từ chối làm việc, không cho cảnh sát kiểm tra túi xách.

Nghi bên trong chứa hàng cấm, cảnh sát hình sự yêu cầu khám túi thì tìm thấy 2 gói chứa 97 viên nén và tinh thể nghi ma túy.

Được đưa về Công an phường Liễu Giai, người phụ nữ thừa nhận tang vật là thuốc lắc và ma túy tổng hợp cô ta mang theo để sử dụng. Người phụ nữ là Tống Thị Minh Hoa (37 tuổi, ở phường Liễu Giai). Cảnh sát đang truy nguồn gốc số hàng cấm và củng cố thêm lời khai của tài xế C. để điều tra.

11 nam nữ mở tiệc ma túy tại quán karaoke mặc lệnh cấm

img
11 người bị đưa về trụ sở công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Hà kiểm tra quán karaoke Seoul 2, thị trấn Thanh Hà, hoạt động lén lút dù đã có chỉ đạo ngừng hoạt động từ UBND tỉnh.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 6 nam, 5 nữ trong phòng hát, sử dụng rượu bia, bóng cười và ma túy.

Xét nghiệm nhanh, 6 người trong nhóm trên dương tính với ma túy tổng hợp. Những người còn lại khai nhận có sử dụng bóng cười.

Lực lượng chức năng đưa nhóm thanh niên trên về trụ sở công an để lấy lời khai, lập hồ sơ, tiếp tục điều tra.

Đối với chủ quán hát là Nguyễn Thị Xường (49 tuổi), Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu đơn vị nghiệp vụ huyện Thanh Hà xử lý về hành vi mở quán karaoke bất chấp lệnh tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 của Chủ tịch tỉnh Hải Dương.

Bắt thêm 3 người tra tấn nữ nhân viên vì không kích dục chiều khách

img
Các bị ban từ trái qua: Huyền, Diện, Huân và Hiên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 29/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Huân (39 tuổi), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, vợ Huân; cùng ngụ TP Biên Hòa) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam với Lê Thế Diện (26 tuổi, Đồng Nai) để điều tra cùng hành vi trên.

4 bị can này được xác định đã tra tấn, đánh đập nữ nhân viên P.T.T.T. (24 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong nhiều tháng vì không đồng ý kích dục chiều khách tại quán.

Qua giám định bước đầu của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, chị T. bị tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 96%.

Sau gần 3 tuần điều trị, T. đã dần ổn định và được người nhà xin về nhà để tiếp tục điều trị.

Hiện, Công an TP Biên Hòa điều tra mở rộng, xử lý nhóm người này về các hành vi Hành hạ người khác, Chứa mại dâm, Bắt giữ người trái pháp luật và tội Mua bán người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.