An ninh hình sự

Tin pháp luật mới nhất 4/5: Bắn chết chủ nhà nghỉ vì không có gái bán dâm

04/05/2020, 14:00

Tin pháp luật mới nhất 4/5: Tìm gái bán dâm không có, bắn tử vong chủ nhà nghỉ; Lột hết vàng của bạn tình trong nhà nghỉ... và nhiều tin khác.

Tin tức pháp luật ngày 4/5 mới nhất trên cả nước, những vụ án gây bức xúc dư luận ở các địa phương liên tục được cập nhật:

img
Hỏi gái mại dâm ở nhà nghỉ, nhóm đối tượng gây gổ rồi dúng súng bắn tử vong chủ nhà nghỉ. Ảnh minh họa

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ 5 đối tượng là nghi phạm trong vụ nổ súng ở TP. Hà Giang khiến người đàn ông là chủ nhà nghỉ tử vong.

Theo đó, khuya 2/5, Phạm Thành Phong (31 tuổi, quê Hải Dương) và Phùng Văn Hạnh (31 tuổi, ở Hà Giang) đi xe taxi do Phùng Huy Hạnh (38 tuổi) điều khiển đến nhà nghỉ Phương Anh ở thị trấn Bắc Quang (Hà Giang).

Tại đây, 3 đối tượng đặt vấn đề cần gái bán dâm với chủ nhà nghỉ là anh Đào Trọng Tuận nhưng 2 bên xảy ra xô xát, sau đó 3 người này bỏ đi.

Trên đường về, Phong gọi điện cho Vũ Văn Quân (32 tuổi, quê Hải Dương) nói bị chủ nhà nghỉ tấn công. Nghe vậy, Quân lấy súng hoa cải rồi cùng Nguyễn Thanh Lâm (24 tuổi, ở Bắc Quang) đến tìm Phong.

Sau khi gặp nhau, 5 đối tượng này kéo đến nhà nghỉ và gây gổ. Lúc này, anh Tuận dùng súng kíp bắn về phía nhóm khách nhưng đạn không nổ. Thấy thế, Quân liền lấy súng ra đáp trả khiến anh Tuận tử vong.

Chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

Chiều 4/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì xác nhận sáng 3/5, trên địa bàn xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong trong nhà. Trong đó, người vợ bị đâm tử vong trong chăn còn chồng tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là Sín là Thèn Thị Coi (40 tuổi) và Giang Seo Thèn (40 tuổi, chồng chị Coi).

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định anh Thèn và vợ xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cự cãi, anh Thèn đã đâm vợ tử vong rồi treo cổ tự vẫn.

Tung tin "Việt Nam có người chết do Covid-19" để câu like

Ngày 4/5, Nguyễn Hoài Nam (44 tuổi, trú trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh khởi tố bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nam được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

img
Đối tượng Nguyễn Hoài Nam khai rằng việc đăng thông tin sai sự thật chỉ để câu tương tác (Ảnh: PLO)

Trước đó, vào các ngày 13 và 14/4, trên facebook có tên "Nam Hoài Nguyễn Trọng" đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết về dịch Covid-19 như: "Việt Nam đã có ca chết vì Covid đầu tiên! Cam đoan chính xác", "Xác nhận đã có ca chết vì Corona đầu tiên tại Việt Nam. Là bệnh nhân tại Bạch Mai", "Theo nguồn tin bật mí, có 3 người VN chết vì Covid-19 mà chính quyền giấu nhẹm! 2 Hà Nội, 1 Nghệ An, quá xỏ lá"…

Vào cuộc điều tra, công an TP. Vinh xác nhận chủ tài khoản Nam Hoài Nguyễn Trọng chính là Nguyễn Hoài Nam. Khi làm việc với cơ quan công an, Nam khai nhận việc đăng tải nội dung như trên nhằm mục đích gây sự chú ý với mọi người, tăng lượt like trên trang cá nhân.

Em trai dùng điếu cày đánh chết chị ở Hòa Bình

Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết vừa bắt tạm giam Bùi Văn Hậu (SN 1990) ở xóm Báy, xã Sào Báy về hành vi giết chị gái.

img
(Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 2/5, tại xóm Báy, Bùi Văn Hậu (SN 1990) dùng điếu cày và que gỗ đánh vào đầu chị gái là Bùi Thị Khánh Hòa (SN 1987). Chị Hòa được đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Chị Hòa có bệnh lý tâm thần, còn Hậu có nhiều biểu hiện tâm lý không ổn định, gia đình gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi cho biết, vụ việc đã được chuyển về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra.

Người phụ nữ lột hết vàng của bạn tình trong nhà nghỉ

img
Hồ Kiều Oanh

Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) vừa ra lệnh tạm giam Hồ Kiều Oanh (40 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Oanh với anh T.Q.L. (40 tuổi) đã có vợ, chồng. Tuy nhiên, do “ham của lạ”, người đàn ông này đã đi nhà nghỉ ở xã Vĩnh Mỹ B với Oanh vào chiều 14/4 sau vài lần cùng nhau ăn uống.

Sau khi “mây mưa”, anh L. ngủ say nên bị Oanh lột lấy 3 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền có tổng trọng lượng gần 3 lượng vàng và 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Từ tin báo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã mời Oanh làm việc và người phụ nữ này thừa nhận hành vi.

Em đâm anh tử vong sau tiệc nhậu

img
Tý tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing)

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, chiều 1/5, ông Huỳnh Văn Cổ (44 tuổi) tổ chức tiệc nhậu với các cháu tại nhà ở xã Vĩnh Hậu.

Sau khi uống hết một thùng bia, Huỳnh Văn Thay có mời Tý (em họ) vào nhậu cùng. Tiệc nhậu kéo dài đến tối. Tý và Thay xảy ra cự cãi. Ông Cổ nói Tý ra về.

Anh ta bực tức cầm lấy đĩa đập vỡ, sau đó tuyên bố từ nay không sang nhà nhậu nữa. Thay dùng tay siết cổ và đánh vào đầu em họ. Tý bực tức chạy đi lấy dao, đâm vào ngực trái của anh họ.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong sau đó.

Dùng giấy tờ giả đi lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

img
Đối tượng Trần Thị Oanh tại Cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Oanh (sinh năm 1982, trú tại khu phố 5, thị trấn Dương, huyện Phú Quốc) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại Cơ quan Công an, Oanh khai nhận đã lên mạng Internet tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 13 triệu đồng/1 giấy; sau đó, tìm kiếm thông tin thửa đất được rao bán trên trang của các công ty mua bán bất động sản ở Phú Quốc để cung cấp cho phía làm giấy tờ giả.

Khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn Dương Đông để cầm cố mỗi giấy với số tiền từ 200 - 250 triệu đồng.

Từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019, Oanh đã sử dụng 12 giấy tờ đất giả ở Phú Quốc, đem cầm cố, chiếm đoạt của các chủ tiệm cầm đồ số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

Sự việc bị bại lộ khi chủ tiệm cầm đồ đem giấy tờ đất đến phòng công chứng thì phát hiện giấy tờ đất Oanh đem cầm là giả nên trình báo với Cơ quan Công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiếu tá CSGT bị "quái xế" tông xuất huyết não, gãy chân

img
Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Ngày 3/5, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong lúc thi hành nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép, phóng nhanh lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang) bị 1 quái xế tông gãy chân, gãy xương hàm, xuất huyết não.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành phát hiện nhóm thanh niên đang chuẩn bị tổ chức kéo, đua xe trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành).

Nhận tin báo, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an triển khai phương án mật phục và công khai chống đua xe.

Tổ công tác của Thiếu tá Hồ được phân công chốt chặn trên Quốc lộ 1. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) lái xe tông thẳng vào Thiếu tá Hồ.

Cú tông mạnh làm Thiếu tá Lê Hồ gãy chân phải, gãy xương hàm, xuất huyết não và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị.

Nhóm "quái xế" tiếp tục quay đầu ngược về hướng Trung Lương nhưng bị nhiều tổ công tác khác bắt gọn.

Tại đây, công an tạm giữ 20 người (có cả nữ giới) và 19 xe gắn máy. Test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng có nồng độ cồn, 11 đối tượng dương tính với ma túy.

Điên cuồng sát hại vợ và con nhỏ rồi ra đầu thú

img
Đối tượng Quách Văn Nam tại cơ quan công an.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ngày 3/5 ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Quách Văn Nam (sinh năm 1989 ở Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra rõ hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 9h ngày 2/5, tại ngôi nhà của đối tượng, nơi cả gia đình sinh sống. Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Quách Văn Nam đã dùng dao chém con trai là Quách Phú T. (SN 2018) và vợ là chị Dương Khắc H. (SN 1999, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến cả hai tử vong thương tâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.