360 độ thể thao

Tin thể thao mới nhất 3/7: Mục tiêu săn đón của HLV Park nhận “cú sốc”

03/07/2020, 10:06

Cập nhật tin thể thao mới nhất 3/7: Mục tiêu săn đón của HLV Park nhận “cú sốc”; AFF có thể phải đổi thể thức.

img
Filip Nguyễn thời gian qua thường phải dự bị ở những trận quan trọng

Tin thể thao mới nhất 3/7 có gì đáng chú ý? Mục tiêu săn đón của HLV Park nhận “cú sốc”; AFF có thể phải đổi thể thức; Cựu danh thủ pháp xúc phạm Messi… và các thông tin khác.

Thủ thành Việt kiều nhận “cú sốc”

Trong trận tranh Cúp Quốc gia CH Séc với Sparta Praha, Slovan Liberec đã để thủ thành mang hai dòng máu Việt-Séc Filip Nguyễn trên ghế dự bị.

Đáng nói, thủ môn Knobloch thay Filip Nguyễn bắt chính trận này đã mắc sai lầm lớn khi chơi lóng ngóng để đối thủ cướp bóng rồi phạm lỗi khiến đội nhà bị quả phạt 11m. Knobloch không thể sửa sai khi để đối thủ sút phạt thành công quả 11m, khiến đội nhà thua cuộc 1-2.

Thời gian gần đây, Filip Nguyễn thường phải dự bị ở những trận cầu quan trọng. Động thái này khiến người yêu mến Filip, đặc biệt là các CĐV Việt Nam cảm thấy khó hiểu.

Filip Nguyễn đang làm thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam. HLV Park Hang-seo rất muốn có thủ thành này nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ.

AFF có thể phải đổi thể thức

img
Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2020

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, giải vô địch Đông Nam Á 2020 được kỳ vọng diễn ra bình thường nếu như các nước khống chế được dịch Covid-19. Tuy vậy, vẫn có khả năng xấu có thể xảy ra.

“AFF Cup 2020 là nhiệm vụ quan trọng của AFF. Trong tình huống xấu là nếu tất cả quốc gia trong khu vực Đông Nam Á không kiểm soát tốt dịch Covid-19, giải sẽ được tổ chức ở một hoặc hai quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt và được chính phủ cho phép tổ chức các hoạt động thể thao”, ông Tuấn chia sẻ.

Đại diện VFF không đề cập cụ thể đến khả năng đăng cai của Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo đang là nhà vô địch giải đấu diễn ra 2 năm một lần. AFF đã thành lập tổ đặc biệt để theo dõi, cập nhật tình hình và đưa ra giải pháp để có hướng xử lý, ứng phó kịp thời.

Real bỏ xa Barca 4 điểm

Real Madrid được đánh giá cao hơn so với Getafe, tuy nhiên các học trò của HLV Zidane có trận đấu khá vất vả. Trong suốt hiệp 1, Real Madrid đã không có được bàn thắng mở tỉ số. Ngược lại, thủ môn Thibaut Courtois đã phải trổ tài để giúp đội bóng chủ sân Bernabeu tránh khỏi thủng lưới.

Sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên cơ hội đã tới với họ sau khi Carvajal bị Olivera phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 78. Trọng tài cho Real Madrid hưởng 11m và trên chấm phạt đền, Sergio Ramos đã đánh bại thủ môn David Soria để mở tỉ số trận đấu.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này, qua đó giúp Real Madrid giành 3 điểm trên sân nhà. Hiện tại, đội bóng của HLV Zinedine Zidane dẫn đầu BXH La Liga với 74 điểm sau 33 trận, hơn đội nhì bảng là Barcelona tới 4 điểm.

Man City hủy diệt nhà vô địch Ngoại hạng Anh

img
Man City đại thắng Liverpool

Dù Liverpool đã vô địch Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu, chuyến làm khách của họ tới sân của Man City ở vòng 32 vẫn rất hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Tất cả đều nghĩ về một trận chiến căng thẳng, kịch tính và có thể là một màn rượt đuổi tỉ số giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu BXH Premier League.

Nhưng trận chiến đã diễn ra theo cách không ai ngờ tới. Ngay sau khi kết thúc màn xếp hàng chào đón tân vương Liverpool, các cầu thủ Man City đã tràn lên tấn công như vũ bảo và có 3 bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công của De Bruyne, Sterling và Foden.

Thua 0-3 ngay hiệp 1 càng khiến Liverpool rời rạc, không còn là chính mình khi bước vào hiệp 2. Phút 66, Sterling dứt điểm khiến Oxlade-Chamberland đá phản lưới nhà ấn định tỷ số lên 4-0 cho đội chủ sân Etihad. Chiến thắng này giúp Man City giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh với 66 điểm. Trong khi đó, Liverpool nhận trận thua đậm nhất kể từ tháng 9/2017.

Cựu danh thủ pháp xúc phạm Messi

Cựu danh thủ Pháp và của CLB Barcelona, Christophe Dugarry vừa lên tiếng chỉ trích siêu sao Messi thay cho “đàn em” Antoine Griezmann vì đang bị cô lập tại đội bóng này.

Theo đó, Dugarry trong cuộc phỏng vấn trên kênh RMC Sport mới đây đã miệt thị siêu sao Messi sau sự cố Griezmann chỉ được HLV Quique Setien tung ra sân ở khoảng 3 phút bù giờ cuối trận Barcelona hoà Atletico Madrid 2-2.

Cựu danh thủ Pháp đã nói: “Griezmann đang sợ điều gì?. Sợ một gã chỉ cao 1m50 (ám chỉ Messi) và mắc chứng tự kỷ? Cậu ta nên nói thẳng ra mọi chuyện và cho rõ ràng”.

Xavi đồng ý dẫn dắt Barca

img
HLV Xavi

Theo Mundo Deportivo, Xavi sẽ tiếp quản vị trí HLV trưởng Barcelona vào cuối mùa giải 2019/20. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha chấp nhận lời đề nghị từ phía Chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Ngoài ra, anh cũng nhận được sự ủng hộ của những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ Barca.

HLV Quique Setien có thể tại vị ở Barca đến khi kết thúc mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou không loại trừ khả năng đưa HLV Garcia Pimienta từ đội B lên thay thế chiến lược gia 61 tuổi.

Inter lập kỷ lục mua hậu vệ Real

Tối 2/7 (giờ Việt Nam), trang chủ Real Madrid đăng thông báo về việc chia tay Achraf Hakimi. Đội chủ sân Bernabeu viết: “Real Madrid và Inter Milan đồng ý các thỏa thuận về thương vụ Hakimi. CLB muốn cảm ơn Hakimi vì những năm tháng cống hiến một cách chuyên nghiệp, mẫu mực từ khi gia nhập học viện năm 2006. Chúc Hakimi may mắn trên chặng đường sắp tới”.

Theo Goal, đội chủ sân San Siro chi ra 40 triệu euro để có chữ ký của hậu vệ người Ma Rốc. Nguồn tin này cũng khẳng định Real Madrid cài điều khoản mua lại trong hợp đồng kéo dài đến năm 2025 của cầu thủ này.

40 triệu euro cũng là mức giá cao nhất lịch sử Inter Milan từng chi ra để mua một hậu vệ. Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này là Milan Skriniar, người chuyển đến sân San Siro từ Sampdoria, với mức phí 34 triệu euro (theo Transfermarkt).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.