Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/10/2018

31/10/2018, 09:10
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

5.2

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 31/10/2018: ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về quy định đang gây tranh cãi "SV bán dâm 4 lần bị buộc thôi học".

"SV bán dâm": Bộ trưởng Nhạ "đổ trách nhiệm", ĐBQH không hài lòng

Sáng nay (31/10), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Cuối giờ chiều qua, nữ ĐB tỉnh Phú Yên Phạm Thị Minh Hiền chất vấn Tư lệnh ngành Giáo dục – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 2 vấn đề. Thứ nhất là Bộ đã tổ chức lấy ý kiến các em học sinh vào Luật Giáo dục (sửa đổi) chưa. Câu hỏi thứ hai, ĐB Hiền chất vấn Bộ trưởng Nhạ về quy định “SV bán dâm 4 lần bị buộc thôi học” đang gây bức xúc dư luận.

“Dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên mà Bộ đang cho lấy ý kiến rộng rãi, trong đó có quy định xử lý học sinh, sinh viên bán dâm. Dù là dự thảo nhưng có nội dung gây phản cảm, thiếu cơ sở và đi ngược lại mục tiêu giáo dục, đó là truyền thụ nhân cách và nhiều cử tri đã bày tỏ sự lo lắng nghi ngờ về năng lực, tâm lực, uy lực của bộ máy quản lý giáo dục hiện nay. Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm quản lý của mình về vấn đề này, vai trò nêu gương của người đứng đầu ngành khi Bộ trưởng thường xuyên đưa ra quan điểm sửa sai, xử lý nghiêm, kiên quyết xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm rồi lại tiếp tục sai. Giải pháp nào để giữ vững sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục hiện nay” – nữ ĐB tỉnh Phú Yên chất vấn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



6.2

Người dân cứu hộ nạn nhân mắc kẹt trong xe sau tai nạn xe Innova mất lái đâm hộ lan đường

Xe Innova chở 9 người đâm xuyên hộ lan, dân phá cửa cứu người

Thông tin từ Phòng CSGT Hòa Bình cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 30/10, xe ô tô Innova BKS 28A - 056.25 chở 9 người (7 người lớn, 2 trẻ nhỏ) do anh Lê Quang Trường (SN 1988) điều khiển lưu thông trên QL12B đến địa phận xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bất ngờ mất lái, tự đâm vào hộ lan bên phải đường khiến đầu xe bị hộ lan đâm xuyên, hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến nhiều người trên xe bị thương trong đó cháu Lê Minh Hoàng (SN 2015, trú tại thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La) tử vong. Các nạn nhân đều bị mắc kẹt trong xe.

Lúc này, rất đông người dân xung quanh cùng người đi đường đã dừng lại phá cửa xe, cứu người. Xem chi tiết tại đây

16

Lực lượng công an tiến hành chốt chặn bảo vệ khu đất quốc phòng từng bị giang hồ lấn chiếm 

Giang hồ "xâu xé" đất quốc phòng: Chính quyền dựng rào ngăn tái chiếm

Ngày 30/10, đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, sau khi tiếp nhận khu đất quốc phòng 14,2ha từ Bộ Quốc phòng, đến nay, thành phố đã tiến hành rà soát xong toàn bộ các công trình hiện hữu và số nhân khẩu đang sinh sống trên khu đất.

Theo ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, sau thời gian nỗ lực tiến hành các biện pháp mạnh, lực lượng chức năng đã hoàn thành kiểm tra, rà soát, thống kê các công trình xây dựng và số nhân khẩu đang sinh sống thực tế trên khu đất quốc phòng 14,2ha ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An.

Kết quả cụ thể, có tổng số 349 công trình xây dựng, bao gồm 242 công trình nhà 1 tầng, 47 công trình nhà 2 tầng, 31 công trình nhà 3 tầng, 4 công trình nhà 4 tầng, 1 công trình nhà 5 tầng, 3 lán tôn, 19 công trình gồm móng và công trình phát sinh mới (8 nhà 1 tầng, 11 móng nhà). Tổng số hộ gia đình sinh sống gồm 107 hộ với 360 nhân khẩu. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



17

Ông Vichai Srivaddhanaprabha (phải) và con trai Aiyawatt

Thách thức chờ người thừa kế Chủ tịch Leicester City

Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha tử nạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tương lai CLB Leicester City. Mức độ ảnh hưởng ra sao, tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào người thừa kế Tập đoàn King Power - Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Chủ tịch Tập đoàn King Power Vichai Srivaddhanaprabha, đồng thời là Chủ tịch CLB Leicester City đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay trực thăng đêm 27/10. Sinh thời, ông Vichai Srivaddhanaprabha nằm trong top 5 người giàu nhất Thái Lan, với tổng giá trị tài sản lên tới khoảng 5 tỷ USD.

Tập đoàn King Power gần như độc quyền thị trường bán lẻ hàng miễn thuế ở các sân bay, trung tâm thương mại của Thái Lan. Ông Vichai cũng sở hữu hơn 20% cổ phần của Hãng hàng không Thái Air cùng hàng loạt bất động sản giá trị. Là một doanh nhân tiếng tăm tại đất nước Chùa Vàng, nhưng phải tới khi CLB Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016, tên tuổi của ông Vichai mới thực sự mang tính toàn cầu. Xem chi tiết tại đây

24

Mảnh vỡ máy bay nát vụn, tư trang và đồ đạc của hành khách từ máy bay Lion Air nổi trên mặt biển

Rơi máy bay ở Indonesia: Quá khó nhận dạng nạn nhân

Ngày 30/10, Đội Tìm kiếm và cứu nạn Indonesia tiếp tục guồng quay không ngừng nghỉ, chạy đua với thời gian để trục vớt thi thể các nạn nhân, tìm kiếm người sống sót và tìm kiếm hộp đen máy bay - mấu chốt để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau hàng chục giờ tìm kiếm, những gì đội cứu hộ tìm thấy chỉ là các mảnh thi thể và phải đặt hết trong các túi đựng chuyên dụng, chờ giám định.

Theo Phó cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia - Ari Dono Sukmanto, Indonesia đã huy động 651 cảnh sát, 30 thợ lặn có kinh nghiệm tham gia hoạt động trục vớt; 15 nhân viên giám định pháp y phụ trách xác định danh tính thi thể.

Giới chức địa phương cũng đưa người nhà các nạn nhân tới Jakarta, lấy mẫu DNA để hỗ trợ xác định thân nhân. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



21

Ca khúc “Buồn của anh” vừa nhận được cúp hạng nhất của tháng 10 tại sự kiện âm nhạc Việt - Hàn

Sự thật những bài hát, MV triệu views sau một đêm

V-Pop ngày càng chứng kiến sự xuất hiện của loạt bài hát, MV triệu views (số lượng người xem, nghe qua mạng internet) của các nghệ sĩ bước ra từ giới underground (những người đam mê âm nhạc và khát khao thực hiện mọi thứ theo mong ước của mình mà không cần quan tâm đến bất kỳ yếu tố nào như xu hướng thị trường âm nhạc, nhu cầu khán giả). Tuy nhiên, chất lượng và con số triệu views kia vẫn là một dấu hỏi cho giới chuyên môn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận, khi công nghệ 4.0 tấn công vào từng ngóc ngách của cuộc sống, buộc các nghệ sĩ làm âm nhạc phải có sự thay đổi. Điều này giúp khán giả có cơ hội tiếp cận với nhiều sản phẩm âm nhạc mới, có nhiều sự lựa chọn hơn. Cạnh đó, giúp cho các nghệ sĩ, đa phần là nghệ sĩ trẻ tiếp cận với khán giả thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian, chi phí, lưu giữ lại trọn vẹn cảm xúc và sản phẩm của mình.

Điều này hoàn toàn đúng, bởi công nghệ 4.0 đã tạo lợi thế cho các gương mặt mới lạ thuộc giới underground, bỗng chốc nổi như cồn chỉ sau vài đêm xuất hiện. Người ta thấy Túy âm (Xesi, Masew, Nhatnguyen) đạt 100 triệu views sau 6 tháng ra mắt, Buồn của anh (K-ICM, Đạt G và Masew) đạt 100 triệu views chỉ chưa đầy 3 tháng, Người âm phủ (Osad, Khánh Vy) đạt 67 triệu views sau 6 tháng, MV phiên bản EDM đạt trên 3 triệu view sau 3 ngày phát hành, Cùng anh (Ngọc Dolil, Hagi, STee) đạt 100 triệu lượt nghe sau hơn 2 tháng… và còn rất nhiều bài hát đã xuất hiện hiện tượng này. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.