Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/8/2018

03/08/2018, 10:40

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 3/8/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

223802-xe-lam

 

TP.HCM sẽ thí điểm 200 xe buýt mini đón khách trong hẻm

Sáng 3/8, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết trung tâm đang hoàn chỉnh các khâu cuối cùng về đề án thí điểm xe buýt mini chở khách tại các hẻm nhỏ và sẽ xin ý kiến của Sở GTVT và UBND TP trong thời gian tới.

“Nếu được chấp nhận, trước khi thực hiện, trung tâm sẽ khảo sát kết cấu hạ tầng của từng khu vực dân cư, lấy ý kiến của người dân để xây dựng hệ thống buýt mini cho phù hợp. Nếu được thông qua, đơn vị có thể triển khai từ đầu năm 2019”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, dự kiến đơn vị sẽ đề xuất mở 30 tuyến buýt mini với khoảng 200 đến 250 xe, loại 12 – 17 chỗ, trước mắt sẽ nghiên cứu thí điểm tại những quận đủ điều kiện như quận 1, 10, Tân Bình. Hệ thống xe buýt mini này sẽ kết nối với các trạm xe buýt ngoài đường lớn. Xe có thể di chuyển đón khách ở các hẻm từ 4 - 6 m, tiếng còi xe cũng sẽ được thiết kế để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.

Bắt thủ quỹ chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Kiên Giang

220612-tham-o

 

Chiều tối 2/8, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan CSĐT vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam đối với Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao và Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thủ quỹ Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vào tháng 4/2017, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án để đều tra về sai phạm là trên 7,9 tỷ đồng, xảy ra tại đơn vị này.

Theo đó, những cá nhân sai phạm gồm: Phan Quốc Trung; ông Nguyễn Trung Kiên, ông Lê Quốc Văn, ông Tô Hải Đăng, cùng là nguyên Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao; ông Phan Quốc Dũng; bà Nguyễn Thị Mai Thanh cùng là nguyên Phó Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao; ông Đoàn Tấn Hon, Kế toán Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao; bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Thủ quỹ Phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao; ông Đỗ Văn Hào, nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Quao; bà Trần Bé Hậu, Phó trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện và ông Trần Thanh Hòa, Kế toán trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện Gò Quao.

Chấm thi bất thường ở Hòa Bình: Lộ diện 3 người bị công an triệu tập

3842681922285637707087976507580429371965440n-15332

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Trong số 5 người bị công an triệu tập đến làm việc liên quan đến điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hòa Bình, danh tính 3 người đã được xác định gồm các ông: Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hòa Bình.

Trước đó, ngày 2/8, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình, xác nhận thông tin công an đã vào cuộc xác minh dấu hiệu bất thường trong chấm thi trắc nghiệm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh này.

Thống kê dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2018 do Bộ GD-ĐT công bố cho thấy Hòa Bình cũng là một trong những địa phương có thứ hạng cao bất thường về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên các môn toán, lý, hóa cũng như số lượng thí sinh trên 27 điểm ở một số khối thi.

19h30 tối nay, U23 Việt Nam đối đầu U23 Palestine

U23_Viet_Nam

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn tuyển U23 Palestine

19h30 tối nay, ĐT U23 Việt Nam sẽ thi đấu với ĐT U23 Palestine tại giải bóng đá U23 quốc tế cúp Vinaphone 2018.

Nửa năm trước, U23 Việt Nam và U23 Palestine từng gặp nhau một lần trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Trận cầu ấy kết thúc với tỷ số hòa 1-1. U23 Việt Nam khi ấy vẫn là đội bóng tí hon lần thứ hai đến với sân chơi châu lục. Nửa năm sau, vị thế của đôi bên đã đổi khác rất nhiều.

Điểm mạnh của U23 Palestine là thể hình tốt cùng lối đá quyết liệt, giàu tốc độ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại nhỉnh hơn ở kỹ thuật cá nhân và sự ăn ý khi nhiều cầu thủ trưởng thành cùng nhau từ các đội trẻ.

Đánh giá về đội tuyển U23 Việt Nam, HLV trưởng U23 Palestine - Sangdouqa đã chỉ ra những điểm mạnh và đặc biệt ấn tượng với tập thể gắn kết như một gia đình: "Chúng tôi đã gặp nhau ở giải giao hữu tại Trung Quốc trước VCK U23 châu Á 2018, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam rất nhanh, khéo và di chuyển tốt. Đáng chú ý nhất, U23 Việt Nam là một gia đình, ngay cả người ngoài như tôi còn cảm nhận thấy điều đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.