Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/5/2018

04/05/2018, 09:44
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/5/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 4/5/2018: Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế, không được tổ chức hoặc tham gia hoạt động truyền đạo trái phép.

Lập đường dây nóng ngăn sinh viên theo “Hội thánh của đức chúa trời”

Theo thông báo khẩn của ĐH Duy Tân, cán bộ, giảng viên, sinh viên phải tránh tiếp xúc với người lạ tự xưng là thành viên “Hội thánh của đức chúa trời”.

Ngày 3/5, Phòng Công tác sinh viên (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng) cho biết vừa lập đường dây nóng 0914082679 tiếp nhận thông tin liên quan việc các đối tượng xưng là thành viên “Hội thánh của đức chúa trời” dụ dỗ sinh viên trên địa bàn.

Theo thông báo khẩn của trường này, cán bộ, giảng viên, sinh viên phải tránh tiếp xúc với người lạ tự xưng là thành viên “Hội thánh của đức chúa trời” hoặc có hành vi tuyên truyền đạo trái phép. Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế sinh viên, trong đó có quy định sinh viên không được tổ chức hoặc tham gia hoạt động truyền đạo trái phép. Đồng thời trường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể sinh viên... Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

Đi trái làn tránh đường thi công, người đàn ông gặp TNGT tử vong

Khoảng 11h00 trưa 3/5, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 38N3 - 6563 do ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chở theo sau anh Nguyễn Duy Hải (SN 1976) là người cùng xã, chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh, hướng Nam - Bắc. Khi xe đi đến Km829 + 600, đường Hồ Chí Minh thì chuyển sang bên trái làn đường một chiều (vì phần đường bên phải đang thi công nâng cấp mặt đường - PV). Đến Km829+150, bất ngờ xảy ra va chạm với xe bán tải mang BKS: 38C - 012.22 do anh Phạm Tuấn Khuê (SN 1975, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Hải bị chấn thương nhẹ; cả xe bán tải và xe máy bị hư hỏng nhiều bộ phận. Xem chi tiết tại đây

6.1

Khởi tố, bắt tạm giam Phượng "râu" cùng 4 đối tượng.

Khởi tố, bắt tạm giam Phượng "râu" cùng 4 đối tượng

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can gồm: Phan Hữu Phượng (SN 1968, trú 241 - 243, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn EaT’ling, huyện Cư Jút); Nguyễn Hoàng Trang (1982, trú xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng); Hồ Trọng Dũng (1965, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột); Trần Lưu Lân (SN 1970, trú phường Ea Tam, TP Ma Thuột); Dương Quốc Bảo (SN 1990, trú thị trấn EaTling, huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đắk Nông, vào lúc 3h40 ngày 27/4/2018, Cục Cảnh sát môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút bắt quả tang 2 xe ôtô tải BKS: 61L-3057 và 61C-072.70 do Trần Lưu Lân (SN 1970, trú phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Hồ Trọng Dũng (SN 1965, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển vận chuyển 40,2m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Các đối tượng khai nhận số lượng gỗ trên được vận chuyển từ bãi tập kết gỗ tại Tiểu khu 464 (thuộc Vườn quốc Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Long Vũ cho Phan Hữu Phượng (SN 1968, trú 241 - 242, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn EaT’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

HLV Malaysia tâng bốc đội tuyển Việt Nam lên mây xanh

HLV Malaysia tâng bốc đội tuyển Việt Nam lên mây xanh

Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2018 đưa Việt Nam và Malaysia vào bảng A, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đánh giá Việt Nam là ứng cử viên số một cho tấm vé vào bán kết ở bảng A, bởi các cầu thủ áo đỏ “chơi rất tốt trong vài năm qua”.

Ông Tan Cheng Hoe cũng đánh giá cao Myanmar và cho rằng đội bóng dưới quyền mình yếu bởi Malaysia thi đấu không tốt ở các giải quốc tế trong những năm qua.

“Nhiều người nói bảng A dễ thở hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng mình yếu bởi từ vài năm qua, tuyển Malaysia thi đấu không tốt ở các giải quốc tế", ông Tan nói. Xem chi tiết tại đây

8.1

Ông Kim Jong-un tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 3/5

Ông Kim Jong-un nói gì với Ngoại trưởng Trung Quốc?

Nhà ngoại giao Trung Quốc đang có chuyến thăm Bình Nhưỡng sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa hai miền Triều Tiên. “Phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên giữ một vị trí vững chắc từ phía Triều Tiên”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với nói với ông Vương Nghị ngày 3/5.

Trong các cuộc đàm phán với sứ giả Trung Quốc, ông Kim cũng nhấn mạnh “những thay đổi và tiếp tục thúc đẩy hòa bình trong khu vực sau khi ông gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hàn Quốc ngày 27/4 vừa qua.

Bắc Kinh ca ngợi thỏa thuận kết thúc “tình trạng chiến tranh” giữa hai miền Triều Tiên và nói rằng “hoàn toàn ủng hộ” cam kết của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa, RT dẫn lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Nhân vật Nguyệt "thảo mai" do Hà Hương thủ vai trong phim Phía trước là bầu trời bất ngờ gây sốt trở lại sau 17 năm

Nguyệt “thảo mai” tiết lộ cát-xê đóng phim "Phía trước là bầu trời"

Tối 3/5, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và nữ diễn viên Hà Hương (vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời) lên trang cá nhân. Đoạn clip đã hé lộ một số câu chuyện chưa từng kể về bộ phim Phía trước là bầu trời.

Cụ thể, khi Khánh Thi hỏi cát-xê của vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời 17 năm trước có cao không, nữ diễn viên Hà Hương thoải mái chia sẻ: “Hồi đấy tính theo cả bộ phim, cả bộ phim 9 tập được 5 triệu, tương đương 15 triệu bây giờ nhưng đi quay mất 3 tháng”.

Nói về nhân vật Nguyệt "thảo mai", Hà Hương dành những tình cảm đặc biệt. Cô chia sẻ: "Thực ra không phải cô ấy lươn lẹo đâu, mà cô ấy là một người nhạy bén, thức thời. Hiện tại trải qua 17 năm thì những cái từ như "thảo mai, thảo nguyệt, thả thính" mới bắt đầu được đưa ra. Thực ra cô Nguyệt đó cô ấy đã thức thời trước chúng ta gần 20 năm". Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.