Xã hội

Covid-19 ngày 15/8: Thêm ca mắc mới liên quan ổ dịch ở Ngô Quyền, Hải Dương

15/08/2020, 18:00

Tin Covid-19 tại Việt Nam: Chiều nay, Bộ Y tế thông báo thêm 20 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên con số 950

img
Tính đến 18h ngày 15/8: Việt Nam, có tổng cộng 950 ca nhiễm Covid-19, trong đó 23 ca đã tử vong.

Bệnh nhân Covid-19 số 699 tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

18h ngày 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng thông tin Việt Nam có thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong. Bệnh nhân 699 là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 23 tính từ khi dịch xảy ra tại Việt Nam.

Bệnh nhân 699 là nam, 75 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Người đàn ông này có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type II và suy tim.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là viêm phổi do Covid-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên nền bệnh suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type II.

Thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 950 bệnh nhân

Bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó Đà Nẵng 11 ca, Quảng Nam 4 ca, Hải Dương 1 ca và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Việt Nam có 950 bệnh nhân

CA BỆNH 931 (BN931): Nam, 66 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,

CA BỆNH 932 (BN932): Nam, 14 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, -

CA BỆNH 933 (BN933): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam, BN931-933 được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, thành phố Hội An.

CA BỆNH 934 (BN934): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam (con của BN774, mẹ của BN842).

CA BỆNH 935 (BN935): Nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 936 (BN936): Nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 937 (BN937): Nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 938 (BN938): Nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 939 (BN939): Nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CA BỆNH 940 (BN940): Nữ, 50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872

CA BỆNH 941 (BN941): Nữ, 28 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872

CA BỆNH 942 (BN942): Nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN915.

CA BỆNH 943 (BN943): Nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN430.

CA BỆNH 944 (BN944): Nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

CA BỆNH 945 (BN945): Nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

CA BỆNH 946 (BN946): Nam, 53, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 947 (BN947): Nam, 57, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 948 (BN948): Nam, 22, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 949 (BN949): Nam, 42, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

BN946-949 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 04/08/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A - Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 950 (BN950): Nam, 15 tuổi, thành phố Hải Dương, tiếp xúc với BN906.

Tổng số ca mắc: 950 ca

Tính đến 18h ngày 15/8: Việt Nam, có tổng cộng 950 ca mắc COVID-19, trong đó 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

8 người ở Bắc Ninh liên quan đến BN867 ở Hải Dương

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phát hiện có 8 người trên địa bàn có tiếp xúc với bệnh nhân 867 tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở Hải Dương.

Ngày 15/6, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc tìm người từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ từ ngày 10/7 - 11/8 (địa chỉ ở số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương), đơn vị đã nhanh chóng rà soát, xác minh.

Nhà hàng Thế giới bò tươi ở Hải Dương là nơi bệnh nhân 867 từng làm việc từ 10/7 đến 31/7.

Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, trong tổng số 8 người có liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi thì có 7 người trú tại huyện Lương Tài và 1 người huyện Quế Võ.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung.

Kết quả xét nghiệm lần đầu của 8 người này tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đều âm tính với COVID-19.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh đang theo dõi, quản lý và cách ly phù hợp với các trường hợp F2 và F3.

Trước đó, ngày 13/8, Sở Y tế tỉnh Hải Dương ra thông báo khẩn số 1 tìm tất cả những người từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi (địa chỉ số 36 Ngô Quyền - Hải Dương) từ ngày 10 - 11/8.

Những trường hợp này cần liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất (hoặc nơi cư trú) để được hướng dẫn.

Họ cũng cần gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Y tế trên địa bàn để cung cấp thông tin (đặc biệt những người từng đi, đến Thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 - 28/7 và đến nhà hàng trong khoảng thời gian trên) cần khai báo để được hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc.

img
Nhà hàng Thế giới bò tươi ở Hải Dương. Ảnh- Đ.Tùy

Hải Dương: Hơn 500 trường hợp F1 liên quan đến 3 bệnh nhân mắc COVID-19 và nhà hàng bò tươi

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều qua, toàn tỉnh đã xác định được 544 trường hợp F1 liên quan đến 3 BN mắc COVID-19 gồm: BN 867, 906, 907 và nhà hàng Thế giới bò tươi.

Như đã thông tin, thời gian qua tỉnh Hải Dương ghi nhận 5 BN (BN) mắc COVID-19 gồm: BN751, 867, 906, 907, 908. Trong đó, BN751 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào chiều 7/8; BN867 được công bố vào ngày 12/8 và 3 BN còn lại công bố vào sáng qua 14/8.

Trong số này, BN867 có lịch trình di chuyển phức tạp khi đến các địa điểm khác nhau gồm: TP. Hải Dương, huyện Bình Giang, TP. Hà Nội.

Theo điều tra dịch tễ, BN867 là ông V.D.B (SN 1958), trú tại xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương, BN này là bố đẻ của chủ nhà hàng).

Đến ngày 9/8, BN867 đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) với chẩn đoán viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1.

Ngày hôm sau, bệnh viện tự lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus nói trên. Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tiếp tục lấy mẫu bệnh bệnh nhân này làm xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

img
Khu vực nhà hàng Thế giới bò tươi được thiết lập phong tỏa, cách ly từ 0h ngày 14:8. Ảnh- Đ.Tùy

Ngay trong đêm 11/8, những trường hợp tiếp xúc gần với BN867 tại nhà hàng Thế gới bò tươi được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đưa đi cách ly tập trung, phun tiêu độc khử trùng và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Đến sáng qua, các BN906, 907, 908 làm việc và ở tại nhà hàng nói trên có liên quan đến BN867 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19. Trong số 3 BN này có 2 người làm nhân viên tại nhà hàng và 1 BN là thông gia với BN867. Đặc biệt, trong lịch trình di chuyển, BN906, 907 có đi xe bus số 02 tuyến Hải Dương – Thanh Hà về quê tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (huyện Thanh Hà).

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều qua (14/8), toàn tỉnh đã xác định được 544 trường hợp tiếp xúc gần (F1) liên quan đến 3 BN mắc COVID-19 gồm: BN 867, 906, 907 và nhà hàng Thế giới bò tươi.

Cụ thể, 458 trường hợp F1 liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi; 50 F1 tiếp xúc với BN867, 14 F1 tiếp xúc với BN906 và 22 trường hợp F1 tiếp xúc với BN907. Đến ngày hôm qua, tỉnh Hải Dương có 1251 người đang được cách ly, trong đó 631 người đang được cách ly trung tập

Cũng theo số liệu tổng hợp của Công an tỉnh, đến 15h chiều 14/8, toàn tỉnh thiết lập 40 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp huyện và 8 chốt cấp xã đặt tại các địa phương: TP Hải Dương, huyện Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Hà và Cẩm Giàng. Qua quá trình kiểm soát đã phát hiện 39 người có biểu hiện sốt và những trường hợp này được cơ quan chức năng hướng dẫn theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà.

3 ca nhiễm bệnh điều trị tại Huế âm tính lần 4

Sáng 15/8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong số các ca bệnh dương tính với Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền), có 3 mẫu âm tính lần thứ 4; 1 mẫu âm tính lần thứ 2 và 3 mẫu âm tính lần đầu.

Cụ thể, 3 mẫu âm tính lần thứ 4 gồm BN 476, BN 507 và BN 523. Một mẫu âm tính lần thứ 2 là BN 452; 3 mẫu âm tính lần đầu là BN 481, BN 483 và BN 484.

Đáng chú ý, trong 3 ca bệnh âm tính lần thứ 4, dự kiến ngày mai (16/8) có 1 bệnh nhân được xuất viện (BN 523), 2 bệnh nhân còn lại ở lại chạy thận nhân tạo nên chưa được xuất viện.

Đây đều là những ca bệnh dương tính với Covid-19 đã được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2.

img
Một trong những ca bệnh Covid-19 đã được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 điều trị

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến cuối ngày 14/8, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính Covid-19. Tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 có 12 ca dương tính Covid-19 chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra đang điều trị, trong đó có 1 bệnh nhân rất nguy kịch, 11 bệnh nhân bệnh nặng.

Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 893 trường hợp; đang tổ chức cách ly y tế tập trung 2.597 trường hợp. Hoàn hành cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 14 nghìn trường hợp; đang cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú 911 trường hợp. Đã thực hiện xét nghiệm 31.950 mẫu.

Thêm 1 ca nhập cảnh nhiễm mới

Sáng 15/8, Bộ Y tế vừa công bố 1 ca mắc mới. Đó là BN930, nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử mắc Covid-19 và điều trị khỏi tại Nga ngày 24/6/2020. Ngày 10/8/2020, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Ngày 11/8, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 14/8 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Tính đến 6h ngày 15/8: Việt Nam, có tổng cộng 929 ca mắc Covid-19, trong đó 329 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 601 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 461 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): là 115.858 người.

img
Một ca bệnh Covid-19 nặng đang được các y bác sĩ cứu chữa tại Đà Nẵng

Bệnh nhân 702 tử vong trên nền bệnh suy thận, suy tim và tăng huyết áp

Cũng trong sáng nay, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 22 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

BN 702, nam, 63 tuổi, tiền sử suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19, trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 141 bệnh nhân Covdi-19 có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM xử lý hình sự người về từ vùng dịch không xét nghiệm nCoV

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chỉ đạo các quận huyện tiếp tục nhận thông tin khai báo y tế, làm xét nghiệm tầm soát đối với người về từ Đà Nẵng. Đối với các trường hợp cố tình không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không chấp hành cách ly... sẽ xem xét xử lý hình sự.

Động thái này được người đứng đầu chính quyền thành phố đưa ra trước diễn biến phức tạp của Covid-19. Trong khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến sáng 11/8 có khoảng 3.000 người rời Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến 28/7, đang sinh sống tại thành phố, chưa lấy mẫu xét nghiệm tập trung. Trong đó, không ít trường hợp từ chối hoặc không đến lấy mẫu theo hẹn.

Việc cố tình không khai báo y tế, không chấp hành các quy định về lấy mẫu xét nghiệm dù từ Đà Nẵng về, là có dấu hiệu của hành vi làm lan truyền dịch bệnh trong cộng đồng.

Vì thế, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử phạt hành chính theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm, khai báo y tế gian dối, từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế...

Trước đó, vào tháng 3, trong hướng dẫn gửi các toà án trên cả nước, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao yêu cầu áp dụng Điều 240 BLHS 2015 - xử lý đối với người về từ vùng dịch, nghi nhiễm và nhiễm nCoV nhưng khai báo y tế gian dối, trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định cách ly, không khai báo hoặc khai báo y tế gian dối... dẫn tới lây bệnh cho người khác.

Người chưa bị xác định mắc Covid-19 và sống trong khu vực cách ly, phong tỏa, nếu bỏ trốn hoặc từ chối áp dụng biện pháp cách ly... dẫn tới thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, do chi phí phát sinh phòng chống dịch bệnh, sẽ bị xử lý về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 BLHS 2015 - khung hình phạt 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

Đà Nẵng phong tỏa thêm 5 khu dân cư

Ngày 14/8, ông Đinh Viết Hồng Lễ - Chủ tịch UBND phường Hoà Khê, cho biết khu vực phải phong toả đã ghi nhận 12 ca mắc nCoV, riêng kiệt 113 Trần Xuân Lê có tới 9 người trong 2 gia đình.

Nơi phong tỏa đông dân nhất là các tổ dân phố từ 55 đến 59 ở phường Hoà Khê (quận Thanh Khê), gồm 377 hộ với 1.619 khẩu; phạm vi từ ngã tư Trần Xuân Lê giao Hà Huy Tập đổ về bờ hồ và tường rào giáp sân bay.

Lực lượng chức năng đã lập 9 chốt kiểm soát cứng, 3 chốt mềm có các tổ hậu cần phòng chống dịch để hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm chuyển vào bên trong. Tất cả hàng hoá đều được phun khử khuẩn trước khi giao cho người dân.

"Do thời gian phong toả gấp, các hộ dân chưa chuẩn bị được nhiều lương thực và thực phẩm, trong khi 70% là người lao động phổ thông và có hoàn cảnh khó khăn, nên rất mong có thêm nguồn lực hỗ trợ", ông Lễ nói.

Tại quận Liên Chiểu, UBND phường Hoà Minh đã phong toả tổ dân phố 31, thuộc khu Hoà Phú 1. Khu vực này có 40 hộ dân, với hơn 160 khẩu. Đường kiệt có nhiều ngõ ngách nên ngoài hai chốt chính, nhiều lối tắt phải làm chốt cứng.

Ông Nguyễn Đây - Chủ tịch phường Hoà Minh, cho biết khu vực phong toả có 3 ca mắc nCoV, trong đó một gia đình gồm 2 mẹ con. Trên địa bàn phường đã ghi nhận 9 ca bệnh, nên phải phong toả và thực hiện nghiêm cách ly xã hội.

Ngoài ra, còn có hai khu vực được phong toả với quy mô ít hộ dân hơn là tổ dân phố 39 phường Thanh Khê Đông và kiệt 390 thông ra 402 Lê Duẩn, phường Tân Chính (cùng quận Thanh Khê).

Từ 0h ngày 15/8, chính quyền Đà Nẵng cũng quyết định cách ly y tế toàn bộ tổ dân phố 29 và một phần tổ dân phố 30, 43, 44 của phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu), đoạn từ số nhà 427 đến 471 và từ 574 đến 620 đường Trưng Nữ Vương.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm cuộc sống cho người dân trong vùng cách ly y tế, nhất là cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết với chính sách bình ổn giá.

Tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 14/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 325 bệnh nhân Covid-19. Trong đó 284 bệnh nhân đang điều trị; tử vong 16 người; ra viện 25 người.

Thành phố đã xác định được hơn 10.000 trường hợp F1 để đưa đi cách ly y tế và cách ly tập trung; lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm nCoV; cách ly hàng chục khu dân cư, bệnh viện, trung tâm y tế phát hiện có ca lây nhiễm. Trong chiều nay, Trung tâm y tế quận Liên Chiểu đã được gỡ lệnh phong toả.

Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận gần 34 tỷ đồng, cùng hàng triệu sản phẩm, thiết bị, hàng hóa, lương thực, thực phẩm từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho thành phố chống dịch.

Trong thời gian áp dụng cách ly xã hội (từ ngày 28/7), lực lượng chức năng đã xử phạt 561 trường hợp với số tiền hơn 595 triệu đồng về các hành vi vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong khi không cần thiết...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.