Xã hội

Covid-19 ngày 26/5: Thêm ca nhiễm mới về từ Nga được cách ly ngay

26/05/2020, 18:30

Tin tức dịch Covid-19 ngày 26/5 tại Việt Nam: Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Nga, bệnh nhân nam phi công phải lọc máu trở lại...

img

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người trở về từ Nga, được cách ly ngay

Bản tin lúc 18h ngày 26/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là hành khách trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 327 ca. Riêng về nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang trong tình trạng nặng, đã phải lọc máu trở lại

CA BỆNH 327 (BN327): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại Nam Vân, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Ngày 25/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 26/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Như vậy tổng số ca mắc là hành khách trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 là 33 trường hợp. Tất cả được cách ly ngay sau nhập cảnh không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, bao gồm 31 hành khách: 28 người cách ly tại Thái Bình, 2 tại Hải Dương, 1 tại Quảng Ninh; và 02 tiếp viên cách ly tại TP. Hồ Chí Minh).

Như vậy, tính đến 18h ngày 26/5, đã 40 ngày Việt Nam bảo vệ đựơc thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 272 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi (chiếm 83% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta). 55 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 13 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến chiều ngày 26/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 19 được công bố khỏi bệnh sau 7 lần âm tính SARS-CoV-2

Bệnh nhân 19 là trường hợp trong tình trạng nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay dự kiến có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào ngày mai (27/5).

Đó là các trường hợp: Bệnh nhân 19 tên Lê Tuyết Hằng - bác của bệnh nhân 17, bệnh nhân 52 - bệnh nhân dương tính lại nhiều lần trước đó, bệnh nhân 324.

Ca bệnh 19: 64 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 6/3/2020.

Bệnh nhân 19 là trường hợp trong tình trạng nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này.

Bệnh nhân đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO (tim phổi nhân tạo), bệnh nhân đã từng ngừng tim 3 lần.

Tình trạng hiện tại của bệnh nhân 19: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không rale, đại tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân đã có 7 lần kiểm tra đều âm tính với SARS-CoV-2.

img
Bệnh nhân 19 đã có 7 lần kiểm tra đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 52: N.T.T.T (24 tuổi, địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là hành khách trên chuyến bay VN0054, ngày 9/3, từ London (Anh) về Việt Nam.

Bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 13/3 và cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20 và 25/5.

Ca bệnh 324: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh Mỹ về nước ngày 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 27K.

Ngay sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, trường hợp trên và các hành khách cùng chuyến bay được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Bệnh nhân có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt, tim đều…

Các bệnh nhân trên sẽ được theo dõi tiếp tục trong 14 ngày tiếp theo.

Tròn 40 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 26/5, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 26/5, đã 40 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 26/5: Việt Nam có tổng cộng 186 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.739, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 54; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.379; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.306.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 7 ca; Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có tổng số ca mắc là 326 ca, trong đó đã có 272 ca được điều trị khỏi.

img
Ngày 25/5, thêm 1 ca nhiễm mới. (Ảnh minh họa)

Thêm ca nhiễm mới từ Pháp về

18h ngày 25/5, Bộ Y tế ghi nhận một ca dương tính Covid-19, là du học sinh từ Pháp về TP HCM, được cách ly ngay.

"Bệnh nhân 326", nữ, 20 tuổi, ở phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ngày 24/5, cô từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, cách ly ngay tại Sư đoàn 317 huyện Hóc Môn. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm ngày 25/5 cho kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ chi.

Như vậy, hôm nay thêm một ca nhiễm, 5 người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm lên 326, trong đó 272 người khỏi bệnh.

Bạc Liêu phát hiện 3 người Việt Nam từ nước ngoài về trốn cách ly

Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu Bùi Quốc Nam cho biết, địa phương vừa phát hiện 3 người Việt Nam từ nước ngoài về không khai báo y tế, không cách ly tập trung theo quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ VTV, vào khoảng 10h30 ngày 23/5, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) nhận được tin báo của công an phát hiện có 2 người từ nước ngoài về nhà ở ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

Cơ quan chức năng xác minh 2 người này là anh L.Q (24 tuổi) cùng em ruột L.Q (21 tuổi). Khoảng 14h ngày 21/5, 2 người này đi xe ôm trở về từ nước ngoài qua một cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từ đây, 2 người này đi qua bến xe Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Sau đó, 2 người tiếp tục đi xe khách, trên xe này có 2 người đi cùng là tài xế và phụ xe. Khi về tới huyện Hòa Bình thì 2 anh em được cha ruột là ông L.L ra đón. Đến khoảng 3h40 phút ngày 22/5, thì cả 2 về đến nhà.

Qua thăm khám, tình hình sức khỏe của 2 anh em đều tốt, chưa ghi nhận bệnh lý bất thường, tuy nhiên hành trình di chuyển của cả hai rất phức tạp.

11 ca đang điều trị đã âm tính

Về tình hình các ca đang điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 267 ca bệnh/325 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng 25/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Riêng về bệnh nhân 91 (nam, phi công người Anh), theo đánh giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh nhân còn rất nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được. So với 1 tuần trước, nam phi công không có tiến triển gì tích cực. Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực để cứu chữa cho bệnh nhân 91.

img
Người dân Thụy Điển tuân thủ giãn cách xã hội. (Ảnh: KT)

Diễn biến liên quan, thế giới ghi nhận hơn 347.000 người chết trong gần 5,6 triệu ca nhiễm nCoV, với Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 5.581.290 ca nhiễm và 347.530 ca tử vong, tăng lần lượt 90.097 và 1.204 trường hợp so với hôm qua, trong đó 2.360.911 người đã bình phục.

Tổng ca nhiễm và tử vong ở Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, là 1.705.668 và 99.782, tăng lần lượt 19.232 và 482 trường hợp, giảm đáng kể so với thời kỳ cao điểm của Covid-19.

Theo thống kê của Cơ quan Y tế Cộng đồng Thụy Điển công bố hôm 25/5, tổng số người chết do dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 4.000 ca.đã áp dụng cách tiếp cận mềm trong chống dịch Covid-19, vẫn cho phần lớn các trường học, cửa hàng, nhà hàng mở cửa và trông cậy vào sự tự giác của người dân trong việc giãn cách xã hội.

Số người chết do đại dịch Covid-19 ở Thụy Điển đã tăng nhiều lần so với các nước Bắc Âu láng giềng nếu tính về bình quân đầu người và quy mô dân số, nhưng vẫn thấp hơn so với một số nước như: Tây Ban Nha, Anh, dù những nước này áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn.

Anh mở lại hàng nghìn cửa hàng từ 1/6 khi tốc độ Covid-19 giảm chậm. Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo, hàng nghìn cửa hàng trong lĩnh vực bán lẻ tại Anh sẽ được mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 1/6, trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Anh duy trì tốc độ giảm chậm.

Trong thông báo đưa ra tại cuộc họp báo thường nhật về dịch Covid-19 tại Anh chiều tối 25/05 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, từ ngày 1/6, các khu chợ ngoài trời và các cửa hàng bán ô tô tại Anh sẽ được mở lại trước tiên.

Tiếp đến, từ ngày 15/06, các trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh buôn bán nhỏ mọi mặt hàng không thiết yếu khác sẽ được hoạt động trở lại. Điều kiện đặt ra là các cơ sở kinh doanh này phải đáp ứng được các quy định về xét nghiệm của chính phủ Anh.

Anh ghi nhận 261.184 ca nhiễm và 36.914 ca tử vong, tăng lần lượt 1.625 và 121. Giới chức Anh thông báo kể từ 8/6 sẽ cách ly những người nhập cảnh vào nước này trong hai tuần. Những người vi phạm yêu cầu cách ly có thể bị phạt tới hơn 1.200 USD.

Số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới 99.381 người. Ngoài ra, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm với 1.689.618 người.

Xếp sau Mỹ là Brazil với 365.213 ca nhiễm và 22.746 ca tử vong, Nga với 353.427 ca nhiễm song tỷ lệ tử vong khá thấp - 3.633 ca, Tây Ban Nha với 282.852 ca nhiễm và 28.752 ca tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.