Xã hội

Tin tức Covid-19 ngày 30/7: Thêm 5 ca mắc mới, đều chăm bệnh nhân ở BV

30/07/2020, 18:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 30/7 tại Việt Nam: 5 ca phát hiện tại Quảng Nam nhiễm mới đều từng đến chăm sóc bệnh nhân tại BV Đà Nẵng.

img

Thêm 5 ca nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam

Chiều 30/7, Bộ Y tế công bố 5 ca nhiễm mới Covid-19 ở Quảng Nam. Cụ thể:

BN 460, nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/6-20/7, bệnh nhân chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Đà Nẵng. Ngày 23/7, bệnh nhân bị đau đầu, mệt, đau họng.

BN 461, nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 13-14/7, bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26/7, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi.

BN 462, nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 24/7, bệnh nhân chăm sóc bố là BN 428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

BN 463, nữ, 45 tuổi, ở Cẩm Nam, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 21/7, bệnh nhân chăm sóc bố là BN 428 tại khoa Nội - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

BN 464, nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/07, bệnh nhân đi thăm BN428.

Cả 5 trường hợp được lấy mẫu ngày 28/7, kết quả ngày 30/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 18h ngày 30/7, Việt Nam có tổng cộng 464 ca mắc Covid-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 48 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 81.546.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 18 ca âm tính SARS-CoV-2.

BN 419 ở Quảng Ngãi vẫn khó thở, bé trai F1 10 tháng tuổi còn sốt, ho nhiều

Ngày 30/7, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân thứ 419 mắc Covid-19 và là ca đầu tiên tại địa phương này.

Theo đó, bệnh nhân nam 17 tuổi hiện đang được theo dõi điều trị tại Cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn triệu chứng tức ngực, khó thở nhẹ, không sốt.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp tiếp xúc gần (F1) của BN 419 ở Quảng Ngãi có bé trai mới 10 tháng tuổi (trú huyện Bình Sơn).

Bé trai 10 tháng tuổi này đi cùng mẹ trên chuyến xe của nhà xe Thanh Hường từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi với BN 419. Sau khi phát hiện BN 419 dương tính với Covid-19, bé trai được cách ly ở huyện Bình Sơn, sau đó chuyển vào Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để điều trị.

Hiện tại, cháu bé còn sốt, ho nhiều, không khó thở, xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Mẹ của cháu bé cũng đang được chuyển theo dõi, điều trị tại cơ sở cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Từ ngày 24 đến 26/7, ngành Y tế Quảng Ngãi 2 lần lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân 419 và cả 2 lần đều cho kết quả dương tính Covid-19. Qua rà soát, ngành Y tế Quảng Ngãi phát hiện 168 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 419.

Lịch trình của bệnh nhân mắc Covid-19 mới thứ 2 ở Hà Nội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã công bố lịch trình đi lại chi tiết ca bệnh 459 - bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, ngày 20/6, bệnh nhân cùng vợ bay từ Sài Gòn đến Đà Nẵng, ở tại nhà chị gái bệnh nhân (ở K37 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Từ đây, bệnh nhân cùng gia đình chị gái có đi du lịch tại Hội An, Bà Nà Hill, Núi Thần Tài và Huế trong cuối tháng 6/2020 và hàng ngày bệnh nhân cùng vợ đi biển Mỹ Khê và tập thể dục buổi sáng.

Khoảng 9-10h sáng 20/7, do thấy nhịp tim nhanh, bệnh nhân cùng vợ và vợ chồng chị gái đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Sau đó, bệnh nhân đi bộ về một mình, và có ăn sáng tại quán bánh mì cách cổng viện bên phải 200m.

Từ ngày 20 - 25/7, bệnh nhân tiếp tục ở nhà chị gái cùng vợ, chỉ ra ngoài tập thể dục buổi sáng gần nhà và tắm biển Mỹ Khê.

Ngày 25/7, bệnh nhân cùng vợ được cháu trai đưa ra sân bay Đà Nẵng để về Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN166, lúc 7h40 (số ghế 25E và 25D). Trong quá trình ở sân bay và trên máy bay, 2 vợ chồng đều đeo khẩu trang. Khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân được con gái đến đón về nhà số 1, ngõ 466 Hoàng Hoa Thám bằng xe taxi (không nhớ số điện thoại taxi và biển số xe).

Ngày 26/7, từ 9h, bệnh nhân có gặp bạn ăn phở tại 36 Hàng Chuối; 9h30 -10h: bệnh nhân cùng bạn uống cafe tại số 7 Thi Sách, trong thời gian uống cafe, bệnh nhân có tiếp xúc gần khoảng 30 phút với 1 người nữ ở Thanh Hóa làm nghề dán điện thoại (không rõ thông tin cụ thể).

Từ 10h30 đến 13h30, bệnh nhân có qua cơ sở sửa xe ô tô tại ngõ 279 Đội Cấn (phía sau Đền Đống Nước) và tiếp xúc gần 4 người.

Ngày 27/7, bệnh nhân ở nhà, chỉ có buổi trưa bệnh nhân có mang chăn đi giặt tại cửa hàng giặt là của Quân đội ở dốc La Pho.

Ngày 28/7, bệnh nhân có vào siêu thị Vinmart trong chợ Vĩnh Phúc mua sữa (khoảng 15h30 – 16h00).

Ngày 29/7, bệnh nhân cùng vợ đến Bệnh viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy mẫu xét nghiệm PCR với SARS-CoV 2 bằng xe máy.

Khoảng 10h, bệnh nhân có qua cửa hàng Bánh mì Nhân Sinh gần nhà thờ ăn sáng. Trưa, trên đường về, bệnh nhân có qua 1 ngõ trên đường Thụy Khuê mua bánh cuốn về ăn trưa (không nhớ địa chỉ cụ thể, gần đồn Công an Thụy Khuê rẽ trái).

16h50 cùng ngày, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương thông báo có kết quả dương tính với Covid-19 và 19h30 cùng ngày bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới Trung ương theo dõi và điều trị.

Qua điều tra các nhà xung quanh bệnh nhân tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, phát hiện 5 trường hợp sống cùng ngõ có tiếp xúc gần.

Liên quan đến ca bệnh này, hiện Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra 18 trường hợp F1 (có danh sách kèm theo), trong đó 10 trường hợp F1 trên địa bàn quận Tây Hồ (Bưởi: 6, Yên Phụ: 3, Thụy Khuê: 1) và 8 trường hợp F1 trên địa bàn khác.

TP.HCM: Công an gõ cửa từng căn hộ, phát tờ rơi tuyên truyền chống dịch Covid-19

Tối 29 và sáng 30/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tại các chung cư, khách sạn, nhà hàng… trên địa bàn chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, công an đã gõ cửa từng căn hộ phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở cư dân đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay để phòng chống dịch.

img
Công an đến gõ cửa căn hộ, tuyên truyền cho cư dân chung cư Miếu Nổi phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận, hầu hết người dân đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, cồn vệ sinh tay được bố trí trong và ngoài thang máy và có dán tờ rơi tuyên truyền về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

“Nếu cư dân phát hiện người lạ hoặc người về từ các vùng dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi thì người dân phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.”, 1 cán bộ công an nói.

Trung tá Võ Kiên Giang, Phó trưởng Công an phường 3 cho hay, công an phường sẽ tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong đó có tuyên truyền thông qua hệ thống mạng xã hội Zalo đã kết nối giữa cảnh sát khu vực, Công an phường với nhân dân.

Quảng Ngãi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, một huyện hoãn 34 đám cưới

Sáng 30/7, trao đổi với Báo Giao thông, bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương này đang tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 đầu tiên ở TP Quảng Ngãi.

Cùng với yêu cầu khẩn cấp triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch của UBND tỉnh Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn cũng đã cho tiến hành đóng cửa hoạt động vui chơi giải trí, các điểm du lịch, khuyến cáo và hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt là vận động tạm hoãn đám cưới, tiệc... nhằm hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan.

"Đến nay, chúng tôi đã vận động người dân hoãn 34 đám cưới, 1 tiệc nhà mới trên địa bàn huyện để phòng chống dịch Covid-19. Ý thức của người dân địa phương rất tốt nên khi chính quyền xuống vận động, họ liền đồng ý", bà Thư chia sẻ.

Trước đó, ngày 26/7, tại Quảng Ngãi đã xác định 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 419, ở phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi).

Bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã xác định lịch trình và tổ chức phối hợp truy tìm dấu vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1&F2). Theo đó xác định được số trường hợp F1 của bệnh nhân 419 là 168 trường hợp, đã đưa cách ly tập trung 78 trường hợp.

Đến trưa nay (30/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa phát hiện thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

img
Quảng Nam đã có chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội ở Hội An và tạm dừng nhiều hoạt động ở huyện Đại Lộc và TX. Điện Bàn từ 0h ngày 31/7.

Quảng Nam: Dừng hoạt động vui chơi, kinh doanh ở 2 huyện Đại Lộc, Điện Bàn

Sau thông tin cách ly xã hội ở Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vui chơi, kinh doanh ở huyện Đại Lộc, TX. Điện Bàn.

Chiều 30/7, UBND tỉnh Quảng Nam ra công văn chỉ đạo thực hiện tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh, vui chơi ở huyện Đại Lộc và TX Điện Bàn từ 0h ngày 31/7 đến 14/8, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Theo đó, ở 2 địa phương này sẽ tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao: bóng bàn, cầu lồng, quần vợt, võ thuật, bida (billiards), phòng tập thể hình (Gym), thể dục thẩm mỹ (aerobic), yoga, bóng đá (kể cả bóng đá mini), bóng chuyền, bơi lội, cờ tướng, đánh gôn.

Tạm dừng hoạt động cacd cở sở kinh doanh: nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát. Tuy nhiên, chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà.

Đối với thị xã Điện Bàn, thực hiện tạm dừng hoạt động các bãi biển công cộng trên địa bàn.

Tìm thấy tài xế container sốt 38 độ trốn khỏi khu cách ly ở Tây Ninh

Ngày 30/7, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy tài xế Trương Viết Huy (34 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú tỉnh Bình Dương) - người bỏ trốn khỏi khu cách ly vào chiều 29/7.

Sáng 30/7, công an đã phát hiện Huy đang lẩn trốn tại khu vực gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài nên bắt giữ. Sau đó, Huy được đưa trở lại vào khu cách ly của trung tâm y tế huyện Bến Cầu.

Huy là lái xe container của Công ty vận tải Tam Lập Thành. Huy lái container từ cảng Cát Lái, TP.HCM đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, qua cột mốc 171 để giao hàng. Tại đây, nhân viên kiểm dịch đo thân nhiệt, phát hiện Huy sốt 38 độ C.

Sau đó, Huy được lực lượng y tế đưa vào Trung tâm y tế huyện Bến Cầu để cách cách ly. Đến 15h ngày 29/7, Huy bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Quảng Nam: Cách ly xã hội thành phố Hội An từ 0h ngày 31/7

Sáng 30/7, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Hội An phòng chống dịch Covid-19.

Toàn thành phố Hội An thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn…

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Thống kê tình hình Covid-19 ngày 30/7 ở Việt Nam mới nhất

Bộ Y tế vừa công bố thêm 9 ca mắc mới trong đó 8 ca ở Đà Nẵng và 1 ca ở Hà Nội, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 459. Phần lớn bệnh nhân mắc mới có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể:

BN451, nữ, 36 tuổi, là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng;

BN452, nam, 52 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng;

BN453, nữ, 56 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng;

BN454, nữ, 65 tuổi, là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng;

BN455, nữ, 32 tuổi, là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; BN456, nữ, 57 tuổi, ở đường Hải Phòng, quận Hải Châu, Đà Nẵng;

BN457, nam, 70 tuổi, ở Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng; BN458, nữ, 38 tuổi, ở Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng.

BN459, nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay.

Ngày 21/7, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh. Ngày 25/7, bệnh nhân ra Hà Nội.

Ngày 29/7, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tính đến 6h ngày 30/7: Việt Nam có tổng cộng 459 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 43 ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): tăng vọt lên 81.546 người.

img
Đến thứ 7 này (31/7), Hà Nội phải hoàn thành test nhanh hơn 21.000 người về từ Đà Nẵng.

Lộ trình đi lại của nhân viên bán pizza Hà Nội nhiễm Covid-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm đã báo cáo lịch trình đi lại của bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng về.

Chiều 29/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung.

Tại cuộc họp, UBND quận Nam Từ Liêm đã cáo báo cáo lịch trình đi lại của bệnh nhân N.T.H. Cụ thể, từ ngày 12/7, bệnh nhân ở tại Khách sạn Huỳnh Gia Hưng (địa chỉ 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) không đi đâu ra ngoài, ăn uống tại khách sạn.

Đến ngày 13/7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Bà Nà Hill đến chiều 13/7, quay trở lại Khách sạn Huỳnh Gia Hưng.

Ngày 14/7, bệnh nhân đi mua đồ tại Chợ Hàn 119 Trần Phú, quận Hải Châu; chiều ngày 14/7, bệnh nhân cùng gia đình đi chơi tại Hội An, Quảng Nam; buổi tối gia đình về khách sạn.

Ngày 15/7, bệnh nhân cùng gia đình ra sân bay trở về Hà Nội (máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 ngày 15/7). Sau đó, đoàn du lịch cùng bệnh nhân đi 2 xe ôtô về nhà tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm (đi xe đặt trước). Chiều ngày 15/7, bệnh nhân đến phòng trọ của bạn tại địa chỉ số 1/59/68 (Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm).

Từ ngày 16/7 đến 24/7, bệnh nhân làm việc tại cửa hàng Pizza 106 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), hàng ngày tiếp xúc với hầu hết nhân viên tại cửa hàng, không đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt nhưng vẫn đi làm và có đến gặp bạn tại địa chỉ số 1/59/68 Mễ Trì Hạ.

Ngày 25/7 đến 28/7, bệnh nhân nghỉ ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc với người khác.

Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai (là Nguyễn Đình Hiếu) đến khám tại Phòng khám Thái Hà (địa chỉ 178 phố Thái Hà, Đống Đa, có đeo khẩu trang). Kết quả chụp XQ được chẩn đoán có hình ảnh nốt mờ ở phổi và được người nhà tư vấn chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 23/7, bệnh nhân H. có biểu hiện sốt nhẹ (từ 37,5 đến 38,2 độ C); ho kèm theo có đờm, không khó thở. Ngày 28-7 (lúc 14h), bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Vi-rút Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/7 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ từ ngày 12 đến 15/7, bệnh nhân cùng gia đình (đi cùng khoảng 29 người) du lịch tại TP Đà Nẵng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: "Tới thời điểm này chúng tôi đã có thông tin ban đầu về 47 trường hợp F1 của bệnh nhân N.T.H. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục rà soát, khoanh vùng và khử khuẩn nơi bệnh nhân H. lưu trú"

Hiện tại, trong số những F1 đã có 4 trường hợp đi cùng đoàn du lịch có triệu chứng sốt, ho, đau tức ngực và đã được chuyển hai bệnh viện Bắc Thăng Long và Đống Đa theo dõi. 43 trường hợp còn lại chuyển sang bệnh viện Công an Thành phố trong chiều 29/7 để cách ly.

Bên cạnh đó, 125 trường hợp F2 cũng tiếp tục được ra soát và làm xét nghiệm nhanh.

img
Sáng 29/7, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nơi ở của bệnh nhân Covid-19 là nam nhân viên của quán Pizza số 106 Trần Thái Tông

87 ca có triệu chứng ho, sốt từ Đà Nẵng về Hà Nội đã được cách ly

CDC Hà Nội cho biết, hiện đang có 87 ca từ Đà Nẵng về có triệu chứng ho sốt, khó thở đã lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly.

6/87 ca ho, sốt đã có kết quả xét nghiệm âm tính

Chiều 29/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, trong ngày hôm nay CDC đã nhận được thông báo trên địa bàn thành phố có 1 ca có xét nghiệm dương tính và 1 ca nghi ngờ mắc Covid-19.

Các bệnh nhân khác từ Đà Nẵng về theo thống kê CDC nhận được đến ngày hôm nay là hơn 21.000 ca. Ngày hôm qua có 29 ca có biểu hiện ho, sốt, khó thở, thì đến chiều nay, đã có 87 ca có triệu chứng, đã lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly tại nhà. Trong đó, có 6 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Năng lực xét nghiệm của CDC Hà Nội là 500 mẫu xét nghiệm hàng ngày, số lượng môi trường vận chuyển có 3.600 (bộ lấy mẫu), que lấy họng còn tương đối nhiều, trên 50 nghìn que, bộ kit trên 37 nghìn bộ.

Hiện CDC có 30 nhân lực vừa lấy mẫu vừa chạy máy làm theo ca kíp, số nhân lực này một ngày có thể lấy được 1.000 mẫu. Các quận, huyện, CDC đã đào tạo các nhân viên y tế có thể lấy mẫu được là 214 nhân viên; xã phường có hơn 1.000 nhân viên, tổng số là 1.299 cán bộ có thể lấy được mẫu, số lượng có thể lấy được mẫu trong ngày là 11.700 mẫu.

Với năng lực hiện tại, nếu đủ sinh phẩm, CDC Hà Nội có thể xét nghiệm được 500 đến 700 mẫu một ngày. Nếu bổ sung thêm máy, có thể nâng cấp lên 1.700 đến 2.000 mẫu một ngày.

Ông Trương Quang Việt cho biết, CDC Hà Nội xin kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có thể làm xét nghiệm cho bệnh nhân, với số mẫu 200-300 mẫu một ngày để chia gánh cho các khu vực. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Xanh Pôn cũng có thể làm xét nghiệm Covid-19 với năng lực 300-400 mẫu một ngày.

Như vậy khi nâng cấp xét nghiệm cả CDC và các đơn vị có thể lên đến 2.500-3.000 mẫu một ngày với điều kiện bảo đảm số lượng vật tư, bộ kit.

"Ngày hôm nay, CDC Hà Nội đã thu thập các số liệu, thông báo các trung tâm y tế quận, huyện gửi dự trù. Đến trưa nay, có 5 quận, huyện đi lĩnh các test nhanh để xét nghiệm các trường hợp đi về từ Đà Nẵng", đại diện CDC thông tin.

Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho rằng, Hà Nội đang ở mức 3 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng, vì các ca của Hà Nội đều lây thứ phát từ Đà Nẵng, chưa xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo ông Quý, Hà Nội đang tiếp tục khẩn trương xác định F1, F2 của ca nhiễm. Trước mắt, thành phố tạm dừng các hoạt động tôn giáo, văn hóa thể thao tập trung đông người cũng như các sự kiện lớn; Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; Sử dụng các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị; khuyến khích họp trực tuyến, nếu họp trực tiếp thì phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Về công tác mua sắm, nâng cao năng lực xét nghiệm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị để CDC tiếp mua 38.000 test còn lại theo kế hoạch; Giao Sở Y tế rà soát tất cả năng lực các cơ sở xét nghiệm nằm trên địa bàn thành phố.;Tiếp tục mua sắm vật tư, hóa chất và đồ bảo hộ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Đối với việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, ông Quý đề nghị ngành y tế lên phương án cụ thể ở các điểm thi như: giãn cách, đo thân nhiệt… theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch trong bệnh viện để đảm bảo không lây chéo và diễn ra tình trạng như Bệnh viện Bạch Mai hay các Bệnh viện ở Đà Nẵng…

img
Hà Nội tạm dừng hoạt động quán bar bắt đầu từ 29/7

Hà Nội đóng cửa quán bar, test nhanh hơn 21.000 người từ Đà Nẵng về

Chiều 29/7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 TP đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận huyện, sở ngành để triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị trong địa bàn Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Công điện 05 của thành phố về triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19. Hà Nội đã rà soát, sơ bộ phát hiện 21.063 người đi về từ Đà Nẵng.

Với ca bệnh mới phát hiện trên địa bàn, các trường hợp F1, F2 đã khẩn trương được xác định, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. “Các đơn vị đã vào cuộc nhanh, quyết liệt”, Chủ tịch Chung ghi nhận.

Nêu diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện vô cùng phức tạp với nhiều biến thể mới của virus, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Chúng ta không chủ quan, lơi là, mất cảnh giác nhưng cũng không nên quá hoang mang lo lắng. Hôm nay, thành phố ghi nhận 2 ca bệnh mới nhưng đều là đi từ vùng dịch về, thành phố đã quản lý chặt chẽ người nhập cảnh 105 ngày qua”.

Căn cứ vào Chỉ thị 19, Hà Nội ở mức nguy cơ thấp, nhưng Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý, nguy cơ lẫy nhiễm hiện nay rất cao ở diện rộng bởi chủng virus nguy hiểm hơn, lây nhiễm cao hơn, không phụ thuộc vào thời tiết…

Với các địa điểm ở Đà Nẵng và Quảng Nam đã được Bộ Y tế khuyến cáo, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các quận huyện phải cập nhật các địa điểm này, công khai để người biết, tự dối chiếu so sánh để thông tin đến lực lượng y tế bởi “không ai làm tốt hơn tự mình bảo vệ mình”.

Khẳng định, Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị khởi động tất cả các ban chỉ đạo phòng dịch từ thôn, tổ dân phố, đảm bảo trực 24/24/7 để kịp thời xử lý thông tin về dịch bệnh. Các đơn vị, cơ quan trên địa bàn phải có nước sát khuẩn, tổ chức rà soát rộng hơn người về từ Đà Nẵng, tất cả trường hợ phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngay

CDC Hà Nội chuyển ngay 80.000 mẫu test nhanh cho các quận huyện để tổ chức test nhanh Covid-19 đúng quy trình. “Đến thứ 7 này các đơn vị phải hoàn thành test nhanh hơn 21.000 người về từ Đà Nẵng. Trường hợp nào dương tính thì xét nghiệm khẳng định bằng PCR", ông Chung nhấn mạnh.

Các trường hợp F1, phải cách ly ngay lập tức, các trường hợp F2, cách ly tại nhà, giám sát y tế hàng ngày; khi có nhu cầu cần xét nghiệm thì các quận huyện phải đáp ứng ngay. “Tính từ hôm nay, nếu chúng ta “canh” tốt sau 14 ngày nữa đến 12/8, nếu kiểm soát tốt sẽ yên tâm”, Chủ tịch UBND TP nói

Đề cập đến việc tổ chức các Hội chợ, Hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội , quán bar… trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị tạm dừng hoạt động theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

img
Nga thông báo kế hoạch sản xuất vaccine từ tháng 9. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến liên quan, Nga sản xuất vaccine COVID-19. Tại cuộc họp do Tổng thống Putin chủ trì hôm 29/7, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova nêu tên 2 loại vaccine được nghiên cứu và phát triển bởi viện nghiên cứu Gamaleya ở Matxcơva và một phòng thí nghiệm ở Siberia

Quá trình sản xuất loại vaccine thứ nhất, do viện Gamaleya nghiên cứu sẽ được triển khai từ tháng 9 trong khi loại còn lại dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 10.

Nga hiện là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới với hơn 828.000 ca bệnh và 13.600 người chết.

Trung Quốc hôm 28/7 ghi nhận 101 ca mắc COVID-19, mức tăng cao nhất kể từ tháng 4. Trong số các ca bệnh mới có 98 ca lây nhiễm cộng đồng và ba ca nhập cảnh.

89 trên 98 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng được báo cáo ở khu tự trị Tân Cương, 8 ca ở tỉnh Liêu Ninh và 1 ca tại Bắc Kinh.

Tính đến ngày 28/7, Trung Quốc có 84.060 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, 4.634 người thiệt mạng.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ là 150.034 tính đến ngày 29/7.

Hơn 4,3 triệu ca bệnh đã được ghi nhận tại nước này. Trong khi mùa hè đang qua đi, dịch bệnh vẫn lan rộng khắp vành đai nhiệt đới của Mỹ, khu vực trải dài từ bang Florida đến miền Nam California, và ngày càng có xu hướng lan rộng sang các bang miền Trung nước Mỹ.

Trong khi đó, một số ổ dịch từ đầu đợt bùng phát như thành phố New York đang kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh, theo Guardian.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.