Thời sự Quốc tế

Tình hình căng thẳng: Venezuela triển khai quân đến biên giới với Colombia

24/02/2019, 16:44

Venezuela triển khai quân đến biên giới với Colombia khi tình hình trở lên căng thẳng.

img
Một binh sỹ của quân đội Venezuela - ảnh minh họa.

Quân đội Venezuela đã nhận mệnh lệnh triển khai lực lượng ở biên giới với Colombia. Đó là thông báo của Ban chỉ huy Lực lượng Vũ trang của nước này.

"Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao,Tổng thống Maduro, chỉ huy Remihio Ceballos của chúng tôi đã ra lệnh cho Lực lượng Vũ trang nhanh chóng triển khai trên biên giới với Colombia để bảo vệ hòa bình và an ninh của nhân dân thông qua đóng cửa biên giới", - thông báo cho biết.

"Ở đây không ai bỏ cuộc, không ai mệt mỏi, đầu hàng là phản bội", - vị chỉ huy tuyên bố.

Trong những ngày gần đây, đoàn xe chở viện trợ nhân đạo chủ yếu từ Mỹ đã tiếp cận biên giới Colombia.

Chính phủ Maduro dự định ngăn chặn không cho đưa đoàn xe thâm nhập vào đất nước, đã đóng cửa biên giới đất liền với Brazil và biên giới biển với Đảo Anter Nhỏ.

Chính quyền của Tổng thống Maduro cũng đang xem xét khả năng đóng cửa biên giới với Colombia.

Trong khi đó, phe đối lập Venezuela một mực đòi mở lối cho viện trợ nhân đạo vào trong nước.

Theo lời viên chỉ huy, viện trợ của Mỹ đã biến thành "cuộc trình diễn giả tạo" trong bối cảnh Washington phong tỏa khoản có tài sản của tập đoàn dầu mỏ nhà nước PDVSA và cấm mọi giao dịch với tập đoàn, tước đoạt của Venezuela hơn 10 tỷ USD còn Ngân hàng Anh từ chối trao trả cho Karakas những tấn vàng dự trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.