Xã hội

Covid-19 chiều 21/5: 58 ca mắc mới, chủ yếu ở Bắc Giang và Bắc Ninh

21/05/2021, 18:30

Tin tức Covid-19 ngày 21/5: Có 57 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (13), Đà Nẵng (2)...

img

Cập nhật thông tin mới nhất về Covid-19 tại Việt Nam ngày 21/5

Tin tức mới nhất Covid-19 ngày 21/5

Thông tin diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam mới nhất, tính từ 12h đến 18h ngày 21/5 có 58 ca mắc mới (BN4884-4941).

Trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long.

57 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (13), Đà Nẵng (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (2).

Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là BN4889, nữ, 53 tuổi, trú tại Củ Chi, TP.HCM, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 6/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

BN4884 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng là nam, 10 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; là F1 của BN3399, đã được cách ly trước đó.

BN4885 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng là nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là F1 của BN3607, đã được cách ly trước đó.

BN4886-BN4887 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

BN4888 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, liên quan BN3926, đã được cách ly trước đó.

BN4890-BN4902 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 12 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca là công nhân Công ty Hosiden, Bắc Giang.

BN4903-BN4941 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 39 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Nội Hoàng - Song Khê.

Tính đến 18h ngày 21/5, Việt Nam có tổng cộng 3.462 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.892 ca.

Điện Biên ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19

Ngày 21/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Cụ thể, 5 trường hợp trên gồm: Bệnh nhân BN4837 (F1 của BN4721) có địa chỉ thường trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Còn lại 4 bệnh nhân BN4815 (F1 của BN4140); BN4816 (F1 của BN3996); BN4817 (F1 của BN3998); BN4818 (F1 của BN3996) đều là giáo viên và có địa chỉ thường trú tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 5 ca bệnh trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

Như vậy, tính đến 12h ngày 21/5, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 49 ca bệnh dương tính với Covid-19.

Nữ cán bộ công an ở Hải Dương dương tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương chiều nay (21/5) xác nhận, địa phương vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Chị L.H.H, sinh năm 1988, thường trú tại 34 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Chị H. làm việc tại Công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

Kết quả truy vết cho thấy, 11h ngày 1/5, chị H. cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại nhà hàng hải sản Vân Đồn, đường Trường Chinh, TP Hải Dương.

Ngày 2/5 đến nay, chị H. đưa con đi học tại Trường mầm non ABC trên đường Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương.

Sau đó, chị H. đến làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tiếp xúc thường xuyên với đồng nghiệp và một số công dân đến làm việc.

Hết giờ làm, chị H. về nhà riêng tiếp xúc với những người trong gia đình. Chị thường xuyên về nhà bố mẹ ở cửa hàng điện tử Huynh Mạc địa chỉ số 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương.

Trong khoảng thời gian trên, chị H. có đến cửa hàng Vinmart+ trên đường Thanh Niên và tới chợ Bắc Kinh để mua thực phẩm.

Ngày 18/5, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 20/5, ngành y tế ghi nhận chị H. có kết quả dương tính.

Ngày 21/5, CDC lấy mẫu xét nghiệm lại và tiếp tục ghi nhận nữ cán bộ này có kết quả dương tính.

Cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương thông báo những ai đến những điểm mà chị H. đã đi qua, nhanh chóng thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Hành khách đi xe buýt 62L - 6360 tuyến Chợ Lớn - Long An phải khai báo y tế

Tối 21/5, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An đã ký thông báo khẩn đến các hành khách đi trên chuyến xe buýt mang BKS 62L-6360.Chuyến xe này do lái xe Phạm Hữu Thanh điều khiển từ bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) đi về bến xe Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Thông báo yên cầu hành khách đi chuyến xe trên liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế. Qua đó để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo lộ trình, xe buýt này xuất phát từ bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) lúc 10h23 ngày 19/5, trên xe có chở một hành khách Lê Thị K.A. (51 tuổi, ngụ ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đi khám bệnh tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic (Hòa Hảo), cùng khoảng thời gian với BN 4780.

Do đó, Sở GTVT Long An đề nghị các hành khách đi trên chuyến xe trên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Còn theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, hành khách trên xe buýt 62L-6360 có tổng cộng 42 người. Dù hành khách Lê Thị K.A. đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19 nhưng tất cả những hành khách đi chung trên xe này cũng phải khai báo y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 được án toàn.

Nữ bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong trên nền bệnh lý phức tạp

Ngày 21/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân (BN) 3653 là cụ bà 89 tuổi đã tử vong vào khuya 20/5. Đây là BN tử vong đầu tiên trong đợt dịch bùng phát tại Đà Nẵng trong năm 2021.

BN 3653 nhập viện và điều trị Covid-19 tại Trung tâm y tế Huyện Hòa Vang ngày 12/5. Đến ngày 17/5, BN diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong tình trạng tiếp xúc chậm, được đặt nội khí quản và an thần.

BN được chẩn đoán mắc Covid-19 trên nền tăng huyết áp, suy tim, viêm dạ dày mạn tính, lão suy... được điều trị lọc máu liên tục kèm với các kháng sinh đặc hiệu. Dù được điều trị tích cực nhưng bệnh diễn tiến nặng dẫn đến hôn mê, thở máy, tổn thương phổi...

Lúc 23h ngày 20/5, BN hôn mê, nhịp tim rời rạc, được hồi sức tích cực 30 phút nhưng không qua khỏi và tử vong sau đó với chẩn đoán suy hô hấp, choáng nhiễm trùng không hồi phục trên nền lão suy, nhiều bệnh nền.

Được biết, hiện tại Đà Nẵng đang điều trị cho 169 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, Bệnh viện Phổi đang điều trị 105 ca (84 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng, 21 ca nhập cảnh). TTYT huyện Hòa Vang điều trị cho 64 bệnh nhân lây nhiễm tại Đà Nẵng.

Đợt dịch này bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng và diễn biến nặng nhiều hơn so với đợt dịch trước. Hiện tại Bệnh viện Phổi đang điều trị cho 3 ca mắc Covid-19 nặng, thở máy và lọc máu.

Hai bố con ở Bạc Liêu liên quan “ổ dịch” Covid-19 tại TP.HCM

Ngày 21/5, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đơn vị này vừa tiếp nhận 2 trường hợp F1 có liên quan đến “ổ dịch” Covid-19 tại Trung tâm Y khoa Medic (254 Hòa Hảo, quận 10, TP.HCM) về cư trú tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).

2 trường hợp trên là ông N.V.N (SN 1981, ngụ ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) và N.Q.M. (con trai ông N., SN 2008).

img

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm phòng dịch bệnh Covid-19.

Qua điều tra lịch trình, khoảng 10h ngày 19/5, hai cha, con ông N. đến TP.HCM và đón xe ôm đến Trung tâm Y khoa Medic (254 Hòa Hảo, quận 10, TP.HCM) lấy kết quả MR, tiếp tục lên tầng 2 tháo máy đo nhịp tim cho M., rồi đón xe ôm về phòng trọ gần Bệnh viện Nhi đồng 1 (không rõ địa chỉ) có tiếp xúc với vợ.

Đến 12h cùng cùng ngày đi qua Trung tâm Y khoa Medic (254 Hòa Hảo, quận 10, TP.HCM) lấy kết quả cho con ông M, rồi qua Bệnh viện Nhi đồng 1 nộp kết quả. Đến 19h30 đón xe khách A.T. về Bạc Liêu.

Khoản 1h45 ngày 20/5, xe đến Bạc Liêu và xuống xe tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Sáng 10h30 ông N. chạy xe dến phòng khám ở TP Bạc Liêu đăng kí khám bệnh thì vợ ông N. điện báo cho hay là Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo cho ông N đến khai báo Y tế tại Trạm Y tế thị trấn Châu Hưng.

Sau đó, cơ quan chức năng địa phương đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến hành cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 đối với 4 người trong gia đình ông N.

Một diễn biến khác, vào sáng 21/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến Trung tâm Y khoa Medic (TP.HCM).

Cụ thể, tìm những người dân Bạc Liêu đến quán bánh canh “O Thanh” có 2 chi nhánh số 287/5 và số 289, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 từ 12/5 đến nay; và những người đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic (số 254, đường Hòa Hảo, phường 4, quận 10) khung giờ từ 8h - 14h ngày 19/5.

Mọi người dân Bạc Liêu đến/đi/ở các địa điểm và thời gian nêu trên thì liên hệ khai báo y tế địa phương, hoặc thông báo đến số điện thoại 0918.212.822 để được hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời.

Thêm 50 ca nhiễm, cả nước có 1.835 bệnh nhân

Bản tin trưa ngày 21/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 50 ca mắc COVID-19 trong nước. Trong đó, tại Bắc Giang (45), Hưng Yên (2), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nội (1).

Theo đó, tính đến 12h ngày 21/5, Việt Nam có tổng cộng 3.405 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.835 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN4834 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063, đã được cách ly trước đó.

- CA BỆNH BN4835 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN4836 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4837 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nam, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN4721, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.

- CA BỆNH BN4838 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với BN4263, BN4265, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4839-BN4883 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 45 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

img

Công an Hải Dương yêu cầu người dân quay đầu xe khi có ý định đi vào địa phận có ca dịch

Hà Nội: Một người đau tức ngực, phát hiện dương tính

Sáng nay (21/5), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về một ca dương tính SARS-CoV-2 tại thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội).

Cụ thể, bệnh nhân tên V.V.H, nam, sinh năm 1997 có địa chỉ tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội.

Chiều ngày 15/5/2021, do có biểu hiện đau tức ngực, bệnh nhân đã vào Bệnh viện đa khoa Thạch Thất khám.

Sau khi ở phòng khám sàng lọc, được lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Bệnh nhân đã được lấy xét nghiệm lần 1 ngày 15/5/2021 gửi Bệnh viện đa khoa Sơn Tây xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 19/5/2021, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau mỏi người được Bệnh viện đa khoa Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện các hoạt động điều tra truy vết F1, F2 đang được nhanh chóng triển khai thực hiện.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 tử vong là cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong: BN3028, 70 tuổi, nam, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, có tiền sử đái tháo đường 21 năm, di chứng tai biến mạch máu não, yếu nửa người trái.

Ngày 3/5/2021, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán: Tăng huyết áp, sốt, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não.

Ngày 5/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cấp cứu điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu, phối hợp kháng sinh phổ rộng điều trị căn nguyên đa kháng, truyền dịch, albumin.

Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành Hội chẩn Quốc gia ngày 18/5.

Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân không giảm mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực, bệnh nhân tử vong ngày 20/5.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não.

Đây là ca tử vong thứ 40 tại nước ta liên quan tới Covid-19 và là ca tử vong thứ 5 trong đợt dịch mới này.

TP.HCM phát hiện thêm một người nghi nhiễm ở quận Gò Vấp

Sáng 21/5, TP.HCM tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc họp do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì diễn ra trong bối cảnh thành phố phát hiện thêm 3 người mắc Covid-19.

"Sáng nay, thành phố vừa xuất hiện thêm ca nhiễm mới từ ca đoàn. 23 người tiếp xúc đã được đưa đi cách ly", ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Theo báo cáo của ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3, qua khai thác dịch tễ, một F0 trú tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ chị có thời gian tham gia ca đoàn. Quận 3 đã liên hệ bộ phận này và chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm người liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trường hợp mắc Covid-19 ở TP Thủ Đức nhiễm biến chủng Ấn Độ. Do đó, thành phố tuyệt đối không được chủ quan khi các F1 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo thông tin ban đầu, ca dương tính lần 1 trên được cơ quan chức năng xác định tại P.8 (Q.Gò Vấp). Các cơ quan chức năng đang vào cuộc khoanh vùng, truy vết, cách ly, khử khuẩn.

TS.BS Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế Q.Gò Vấp - cho biết đơn vị nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp này.

F0 ở quận 3 từng đi Đà Nẵng

Ngày 20/5, TP.HCM ghi nhận 3 mẹ con trú tại trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, dương tính với nCoV. Đây là gia đình làm nghề bán quán ăn. Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện là người mẹ (58 tuổi) khi đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thăm khám.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết người con trong gia đình này từng đi Đà Nẵng và trở về thành phố vào ngày 3/5. Ông dự đoán: "Đây có thể là nguồn lây cho người mẹ".

Trước đó, người phụ nữ này từng khám tại Trung tâm Y khoa Medic (254 Hòa Hảo, quận 10) vào ngày 19/5. Tại đây, kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scan phổi của bệnh nhân cho thấy có tổn thương. Bà được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày. Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV

Ngoài ra, thêm một trường hợp nghi nhiễm nCoV trú tại quận Gò Vấp cũng được ngành y tế phát hiện. Đây là ông M.V.H. (63 tuổi) trú tại khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Theo đại diện UBND quận, kết quả bước đầu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy người này âm tính với nCoV. Bệnh viện đang xét nghiệm lại.

Ông H. có 32 F1 và 264 trường hợp thuộc diện tiếp xúc khác. Kết quả xét nghiệm lần một cho thấy 32 F1 âm tính với SARS-CoV-2.

Thêm 24 ca mắc mới, cả nước có 1.786 bệnh nhân từ 27/4

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 20/5 đến 6h ngày 21/5 có 24 ca mắc mới (BN4810-4833), tại Bắc Giang (15), Điện Biên (6), Hải Dương (2), Bắc Ninh (1).

Việt Nam có tổng cộng 3.355 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.785 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN4810 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là F1 của BN4518, đã được cách ly từ trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du.

- CA BỆNH BN4811-4812 và BN4815-4818 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4813 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN4706.

- CA BỆNH BN4814 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN4707.

Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 của BN4813-4814 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH BN4819-BN4833 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 13 ca liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại Khu công nghiệp Quang Châu và 2 ca trong vùng phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo số liệu tổng hợp từ công bố của Bộ Y tế, hiện dịch Covid-19 đã lây lan trong 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 1.786 ca lây nhiễm trong nước tính từ 27/4. Trong đó, Bắc Giang là địa phương có ca nhiễm nhiều nhất cả nước với 683 ca; sau đó là Bắc Ninh 378 ca; Hà Nội 263 (tính cả 2 ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW Đông Anh và Bệnh viện K Tân Triều).

TP.HCM khoanh vùng nhiều nơi trong đêm; cách ly người đến từ 6 địa điểm ở Hải Dương

Với 4 ca COVID-19 mới được phát hiện trong cộng đồng, tối 20/5, các ngành chức năng TP.HCM tiếp tục khẩn trương khoanh vùng, truy vết, cách ly, khử khuẩn nhiều nơi để đề phòng dịch lây lan.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, đến 23h20 tối 20/5, lực lượng chức năng phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang khoanh vùng căn nhà 32D Vũ Huy Tấn (phường 3, quận Bình Thạnh) là quán lẩu nướng vì một trường hợp ở đây từng đến quán bánh canh cá lóc O Thanh, quận 3.

Tại hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4, tối 20/5, lực lượng chức năng gồm công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... cũng dựng rào chắn, hạn chế người dân không được ra vào. Người dân bên ngoài vào trong thì được nhưng phải cách ly để theo dõi, chờ kết quả theo quy định, còn người bên trong hẻm không được ra ngoài. Nhiều nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong hẻm.

Đến khuya 20/5, rạng sáng 21/5, tại trụ sở UBND quận 6 trên đường Cao Văn Lầu, nhiều căn phòng vẫn sáng đèn. Nhiều cán bộ, nhân viên làm việc tại UBND quận này và Công an quận 6 (TP.HCM) đang tạm thời ở lại trụ sở để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 vì có một người làm việc tại ủy ban từng đến quán ăn ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Trong 3 ngày liên tiếp từ 18 đến 20/5, TP.HCM đã phát hiện 6 ca bệnh COVID-19 mới, gồm hai nhóm liên quan và một ca dương tính lần 1 tại phường 8, quận Gò Vấp.

Liên quan công tác phòng chống dịch, tối 20/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa cập nhật hướng dẫn giám sát người từ các địa phương khác đến thành phố. Trong đó, HCDC bổ sung 6 địa điểm ở Hải Dương buộc cách ly tập trung gồm:

- Cây ATM Argribank (109 đường Thanh Niên, TP Hải Dương) trong khoảng 10h30-11h sáng 6/5.

- Ngân hàng VietinBank (số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), 10h-10h45 sáng 6/5.

- Tiếp xúc với vợ chồng y sĩ Nguyễn Văn H., số 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, từ 16 đến 19/5.

- Quán ăn Ngọc, 2A phố Hoàng Văn Thụ, TP Hải Dương từ ngày 3 đến 19/5.

- Quán bán lá xông chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo từ 14 đến 19/5.

- Khu vực Phòng khám bệnh, Phòng xét nghiệm máu, phòng chụp X-quang, Bệnh viện Quân y 7, TP Hải Dương sáng 17/5.

Ngoài ra, quy định này cũng được áp dụng với những người từng đến 2 địa điểm ở TP.HCM là quán bánh canh cá lóc O Thanh (2 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3) từ 12/5 đến 20/5 và Trung tâm Y khoa MEDIC, 254 Hoà Hảo, quận 10 trong khoảng 8-14h ngày 19/5.

Thí điểm cách ly F1 tại nhà

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, chiều 20/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bắc Ninh "mạnh dạn tính đến tình huống có nhiều người bị nhiễm", khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ thì "thí điểm cách ly F1 tại nhà".

Ông lưu ý việc thí điểm áp dụng trước mắt ở quy mô nhỏ, với các gia đình có điều kiện về nhà cửa, đảm bảo khoảng cách với xung quanh. Người tiếp xúc gần ca dương tính (F1) sẽ được cách ly tại nhà, kết hợp giám sát bằng công nghệ và hàng xóm, người dân xung quanh.

Ông cũng yêu cầu Bắc Ninh thí điểm hướng dẫn công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm, có giám sát của cán bộ y tế, để thực hiện xét nghiệm nhanh. Bắc Ninh đã có 8 huyện, thành phố xuất hiện ca Covid-19 nên những nơi giãn cách xã hội cần khai báo y tế bắt buộc. "Nếu có thể thì khai báo y tế toàn tỉnh", ông nói.

Hai nhân viên y tế Điện Biên kiệt sức, nằm nghỉ bên vệ đường

Những ngày gần đây, bức hình hai nhân viên y tế kiệt sức, nằm nghỉ bên vệ đường được lan truyền trên mạng. Tài khoản Hữu Sơn cho hay anh gặp tình cảnh này khi đang trên đường chạy thể dục.

“Hai người đồ trắng toát nằm trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ, hay là một vụ tai nạn, bởi lúc này mới 4h. Tôi mạnh dạn lay một người dậy, tôi hỏi các anh có làm sao không?

Có người tỉnh dậy trả lời tôi: ‘Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp được, chúng cháu đang tham gia dập dịch ở huyện Nậm Pồ’. Thấy vậy, tôi hỏi các anh có cần giúp đỡ gì không, hai anh nói: ‘Chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi ạ’”, người chia sẻ viết.

Zing.vn dẫn trao đổi với ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên xác nhận hai nhân viên y tế nói trên là anh Lò Văn Linh, thuộc Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ và anh Thân, lái xe huyện Mường Chà. Ngày 15/5, Điện Biên xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, họ có nhiệm vụ vận chuyển những F0, F1 đến khu cách ly, điều trị.

Vì dịch Covid-19 ở Điện Biên có nhiều diễn biến phức tạp nên hai “chiến sĩ áo trắng” này phải thức trắng nhiều đêm làm nhiệm vụ. Bức hình ghi lại vào ngày 17/5, khi anh Linh và anh Thân nhận lệnh chở những F0 xuống bệnh viện dã chiến ở trung tâm thành phố.

Rạng sáng 18/5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các anh lập tức quay về Nậm Pồ mà không có lấy một phút nghỉ ngơi. Cả hai đều thấm mệt nhưng vẫn cố gắng động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.