Xã hội

Covid-19 ngày 30/4: Gia đình 3 người đang cách ly tại Hà Tĩnh dương tính

30/04/2021, 21:00

Tin tức dịch Covid-19 ngày 30/4 tại Việt Nam: Những người đi cùng chuyến xe với 3 ca nhiễm cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt.

img

Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Quang Nhân trong đêm

Tin tức mới nhất dịch Covid-19 tại Việt Nam

Tối 30/4, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã có báo cáo về việc ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung Mitraco ở thị xã Kỳ Anh.

3 trường hợp này là N.V.H. (30 tuổi) cùng vợ T.T.H. (31 tuổi) và con trai N.Đ.A. (1 tuổi, cùng trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) đi về từ thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Ngày 28/4, 3 người này làm thủ tục nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn). Đến 21h cùng ngày, họ được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Ngày 29/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu làm xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30/4, mẫu xét nghiệm lần 2 của 3 người này đều cho kết quả dương tính với nCoV.

3 người trong gia đình này sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính đã được cách ly riêng và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để điều trị. Những người đi cùng chuyến xe với 3 ca nhiễm cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt.

Chiều nay thêm 14 ca nhiễm mới, 4 ca lây cộng đồng

Bộ Y tế vừa thông tin, 6h đến 18h ngày 30/4, ghi nhận 14 ca mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 924 ca.

img

Ba người nhiễm Covid-19 được phát hiện trong khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh. Ảnh: Zing

14 ca mắc mới (BN2915-2928), trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (2), Tây Ninh (1), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5) và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2). Cụ thể:

Ca bệnh 2915 (BN2915) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ngày 26/4/2021, bệnh nhân từ Đức quá cảnh Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2916 (BN2916) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2917-2918 (BN2917-BN2918) ghi nhận tại Hà Nam: BN2917 là F1 (mợ ruột) của BN2908 - vợ của BN2899 và BN 2918 là F1 (cháu ruột) của BN2899, đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Ca bệnh 2919 (BN2919) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngày 28/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Ca bệnh 2920 (BN2920) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ca bệnh 2921 (BN2921) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, Sóc Trăng.

Ca bệnh BN2922-BN2926 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Các bệnh nhân là công dân Việt Nam. Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Indonesia nhập cảnh Cảng Bourbon trên Tàu Đại Dương SEA. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Ca bệnh BN2927-BN2928 ghi nhận tại Hà Nội: là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của BN2911 (bạn của BN2899, đi liên hoan cùng ngày 22/4), liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.249.

CDC Hà Nội thông tin chính thức về 2 ca nhiễm mới Covid-19

Chiều 30/4, đại diện CDC Hà Nội cho biết, đến thời điểm này Hà Nội ghi nhận 2 ca có kết quả khẳng định dương tính Covid-19.

Trước đó, có thông tin 5 ca F1 liên quan tới BN 2911 dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sau xét nghiệm khẳng định chỉ có 2 ca được xác định mắc Covid-19.

Cụ thể đó là anh Nguyễn Đức Đ., SN 1994, địa chỉ Lỗ Giao, VIệt Hùng, Đông Anh, công nhân làm việc tại Cty Vinco (Kim Chung, Đông Anh). Đây là F1 của bệnh nhân 2911, tiếp xúc ngày 26/4, được lấy mẫu ngày 30/4 kết quả dương tính. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có 17 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Bệnh nhân thứ 2 được xác định mắc Covid-19 tên Nguyễn Hồng N. (SN1996, cùng địa chỉ Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh), làm việc tại công ty Panasonic (Khu CN Bắc Thăng Long, F1 của BN 2911), lấy mẫu ngày 30/4 và có kết quả khẳng định dương tính.

Kết quả điều tra sơ bộ có 33 trường hợp tiếp xúc gần với BN này (gồm 3 người tại gia đình và 30 người cùng làm việc)

Cả 2 bệnh nhân này đều được chuyển cách ly và điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2. Các trường hợp F1 của BN 2911 đều đã lấy mẫu và cách ly theo quy định.

Trước đó, sáng 30/4, Bộ Y tế có thông tin về BN2911 ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 của BN 2899. Ngày 22/4, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng BN2899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam.

Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Biến thể virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Bộ Y tế vừa thông tin, trước tình hình dịch COVID-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gene của những người nhập cảnh vào Việt Nam đã mắc COVID-19 để đánh giá, có các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp.

Tại Yên Bái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu tất cả các chuyên gia Ấn Độ và một trường hợp là nhân viên làm việc tại Khách sạn Như Nguyệt 2 để tiến hành làm xét nghiệm giải trình tự gene

Kết quả ngày 30/4 khẳng định "Tất cả các mẫu xét nghiệm của các chuyên gia Ấn Độ và nhân viên khách sạn thuộc biến thể hiện đang lưu hành và gây bệnh tại Ấn Độ. Cụ thể là biến thể B.1.167.2".

Theo dữ liệu toàn cầu GISAID (tổ chức sáng kiến chia sẻ dữ liệu về cúm mùa), biến thể virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ B.1.617 đã có mặt ở khoảng 20 nước trên thế giới như Đức, Bỉ, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Mỹ, Australia và Singapore….và mới đây tiếp tục được phát hiện tại Italy, Indonesia.

Hà Nội: Hai công nhân ở KCN Đông Anh dương tính lần 1 với Covid-19

Trưa nay (30/4), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, 2 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long đã có kết quả dương tính Covid-19 lần 1.

"Hiện nay, mẫu của 2 người này tiếp tục được xét nghiệm, đến 14h chiều nay sẽ có kết qua chính thức", ông Linh nói.

img

Điểm chốt cách ly tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội

Trong khi đó, sáng nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh và KCN Thăng Long, sau khi Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Liên quan đến bệnh nhân 2911, hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã điều tra có 25 trường hợp F1, trong đó có 24 trường hợp tại huyện Đông Anh và 1 trường hợp tại huyện Mê Linh.

Huyện Đông Anh đã lập 1 chốt cách ly khu vực nhà tập thể bệnh nhân sinh sống ở thông Trung, xã Việt Hùng gồm 17 hộ gia đình với 73 người (52 người lớn, 21 trẻ em) và 14 chốt cách ly.

Ngay trong đêm 29/4, huyện Đông Anh đã triển khai hàng loạt các biện pháp cấp bách, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; chủ động dừng, hoãn tham quan du lịch.

Về 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 lần 1 là công nhân ở KCN Thăng Long, đại diện Công ty Panasonic Việt Nam cho biết, hiện đã xác định được 28 trường hợp tiếp xúc gần. Được biết, công ty này có gần 3.000 công nhân.

TP.HCM: Phong tỏa con hẻm có bệnh nhân 2910

Theo báo Tuổi trẻ, sáng 30/4, con hẻm số 77 đường Phạm Đăng Giảng (quận Bình Tân, TP.HCM) được cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa vì liên quan bệnh nhân 2910 sau khi tiếp xúc gần bệnh nhân ở Hà Nam.

Lực lượng chức năng quận Bình Tân đã lấy mẫu xét nghiệm những người dân sống trong con hẻm 77. Những người dân sống gần khu vực cũng được vận động đến để khai báo lịch trình tiếp xúc những ngày gần đây.

Lực lượng công an, dân phòng đang chốt chặn hai đầu của con hẻm để điều phối người dân đến khai báo y tế.

Kết quả xét nghiệm 7 người tiếp xúc với bệnh nhân BN2910 ở Bình Tân

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết; 7 người liên quan (F1) với BN2910 - Bệnh nhân phát hiện tại Bình Tân TP.HCM có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều ngày 29/4/2021, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm mới. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam.

Trường hợp này là nam giới, sinh năm 1993 có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hà Nam, đang ở nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sau khi có thông tin trường hợp này là F1 do có tiếp xúc gần với ca dương tính tại tỉnh Hà Nam, thành phố lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Người này được chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm khẩn, chiều ngày 29/4 cho kết quả nghi nhiễm SASR-CoV-2.

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 22/4/2021, trường hợp này đi ăn uống với ca dương tính tại tỉnh Hà Nam. Từ ngày 22-27/4 ở nhà tại Hà Nam. Ngày 27/4/2021, người này đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B từ Sân bay Nội Bài đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó đi taxi về nhà người thân tại khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Ngày 29/4/2021, người này ra Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa khai báo y tế sau khi biết thông tin về ca dương tính tại tỉnh Hà Nam. và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.Đã điều tra có 05 trường hợp tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm tại Bình Tân.

Các trường hợp tiếp xúc đã được cách ly tập trung, lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Thành phố tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng theo quy định.

Hưng Yên phong tỏa thôn có hai ca nhiễm

Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) nơi ghi nhận hai ca nhiễm nCoV được phong tỏa, phun khử khuẩn từ tối qua 29/4.

Sáng 30/4, ông Nguyễn Quý Bình, Chủ tịch UBND xã Tiên Tiến, cho biết thôn Hoàng Xá - nơi cứ trú của "bệnh nhân 2912 và 2913", có dân số hơn 1.200; hiện địa phương đã xác định được 30 F1 đưa đi cách ly tập trung.

"Cả đêm qua các lực lượng của xã cùng trung tâm y tế huyện tiến hành truy vết và đưa người đi cách ly", ông Bình nói.

Hai ca nhiễm ở Hưng Yên là hai bà cháu ở xã Tiên Tiến. Trong đó cháu gái 2 tuổi được ghi nhận là "bệnh nhân 2912", bà nội 58 tuổi là "bệnh nhân 2913".

Từ ngày 17 đến 23/4, bé gái cùng mẹ về Lý Nhân (Hà Nam) thăm người thân, tiếp xúc với "bệnh nhân 2899". Đến sáng 23/4, bé cùng mẹ trở về Hưng Yên bằng xe taxi (lái xe là người Hà Nam). Khi về địa phương, bé tiếp xúc với bà nội và các thành viên trong gia đình, sang hàng xóm chơi.

Ngày 29/4, hai bà cháu điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hạ Long dừng quán bar, vũ trường… từ 12h ngày 30/4

img

Du khách đến Tp Hạ Long (Quảng Ninh) trong dịp này đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhận phòng nghỉ (Ảnh: Cao Quỳnh)

Trước diễn biến phức tạp của tỉnh hình Covid -19 trong nước, khu vực và thế giới, sáng ngày 30/4, UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã có công văn hoả tốc số 3545 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới để yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Công văn hoả tốc của thành phố Hạ Long yêu cầu: Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với nhân viên làm việc tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch, quán bar, club, vũ trường, bến tàu, bến xe, chợ dân sinh, trung tâm thương mại… theo hình thức vận động bắt buộc và tự trả phí; tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, nhất là thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, giữ khoảng cách theo quy định; các lực lượng chức năng, các địa phương phối hợp kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Trong một diễn biến khác, thành phố Hạ Long cũng dừng việc tổ chức sự kiện đưa bãi tắm Hòn Gai tại Cột 8, phường Hồng Hà vào hoạt động trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Sáng 30/4, Hà Nam thêm 2 ca mới, 1 nhân viên y tế nghi nhiễm

Sáng 30/4, trả lời báo chí, ông Nguyễn Trọng Khải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam xác nhận, sáng 30/4, Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với Sars-Cov-2 (đều là F1 của bệnh nhân 2899, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và 1 trường hợp nghi nhiễm là bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

Như vậy, hiện tại tỉnh Hà Nam đã có 7 ca dương tính với Sars-Cov-2. Các bệnh nhân này đều là người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 2899. Trong đó có bố mẹ đẻ, vợ và con trai 1 tuổi của bệnh nhân 2899.

Hưng Yên có 2 ca nhiễm Covid-19

Bản tin sáng 30/4 của Bộ Y tế cho biết, có 4 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội, Hưng Yên và 1 ca nhập cảnhh. Việt Nam hiện có 2.914 bệnh nhân. Đến sáng nay, thế giới đã có trên 151,2 triệu ca bệnh.

Theo đó, tính đến 6h ngày 30/4, Việt Nam có tổng cộng 1580 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 920 ca.

Cụ thể, 4 ca mắc mới (BN2911-2914), trong đó có 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Hưng Yên (2) và 01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị. Cụ thể:

CA BỆNH 2911 (BN2911) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là F1 của BN2899.

Ngày 22/04, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng BN2899 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Ngày 29/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2912 (BN2912) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là F1 của BN2899.

Bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN2899 ngày 22/4 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2913 (BN2913) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là bà nội của BN2912.

Bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc gần với BN2912.

Ngày 29/04, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

CA BỆNH 2914 (BN2914) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Trị: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 27/4/2021, bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

img

Sáng 30/4: Có 3 ca mắc COVID-19 trong nước tại Hà Nội, Hưng Yên và 1 ca nhập cảnh

Chuẩn bị tình huống có 30.000 ca nhiễm Covid-19

Ngày 29/4, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo nêu trên của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo đó, Bộ Quốc phòng được yêu cầu rà soát cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, có phương án sẵn sàng cho tình huống có 30.000 người mắc bệnh.

Các địa phương rà soát tất cả cơ sở cách ly dân sự cần đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và ra cộng đồng. Bộ Y tế có phương án mở rộng, nâng cao năng lực các khu cách ly dân sự, đủ đáp ứng khi dịch bùng phát.

Phó thủ tướng nhận định, nguy cơ dịch bệnh trong nước bùng phát trở lại rất cao, không chỉ ở phía Tây Nam mà ở tất cả các địa phương, vì Việt Nam vẫn phải tiếp nhận chuyên gia vào làm việc, đón công dân mắc kẹt ở nước ngoài về. Hơn nữa, việc nhập cảnh trái phép vẫn còn. Vì vậy, cả nước tiếp tục kiên trì phương châm chống dịch là ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả.

Khu vực biên giới cần được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các địa phương kiểm soát chặt chẽ. Người dân được khuyến khích, nếu thấy người nghi ngờ từ nước ngoài về thì báo ngay cho nhà chức trách.

Công dân Việt Nam về nước qua đường bộ sẽ được xem xét không thu phí cách ly, xét nghiệm, sinh hoạt trong cơ sở cách ly bắt buộc. Với người nhập cảnh vì mục đích chữa bệnh theo đề nghị của Ban Đối ngoại Trung ương, Phó thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất giải quyết. Trường hợp đặc biệt, không giải quyết được, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Hà Nội: Tài xế xe tải ở Đông Anh dương tính Covid-19 ăn liên hoan cùng BN2899

Tối 29/4, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh xác nhận trường hợp nam thanh niên ở huyện Đông Anh, Hà Nội dương tính với virus SARS-COV-2 là F1 của BN2899 ở Hà Nam.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đông Anh, Hà Nội, thanh niên này là N.V.K, 28 tuổi, nghề nghiệp lái xe tải tự do.

Nơi ở hiện tại: Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội (Quê quán: Thôn Thọ Lão, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam).

Yếu tố dịch tễ: anh K. là F1, tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính tại Hà Nam (BN2899) khi đi ăn liên hoan cùng trong khoảng thời gian từ 20-22h ngày 22/4/2021 tại quán ăn ở Thị Trấn Minh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam.

Lịch trình của tài xế xe tải dương tính Covid-19 ở Đông Anh

Sáng 23/4, bệnh nhân di chuyển bằng xe ô tô riêng từ Hà Nam lên nhà ở tại khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh. Tại nhà, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc gần với 2 người khác trong gia đình.

Từ ngày 24/4, bệnh nhân ở nhà tiếp xúc với 2 người trong gia đình, sang nhà bạn ở Lỗ Giao, Việt Hùng và tiếp xúc gần với 3 người bạn.

Ngày 24/4, bệnh nhân tiếp tục gặp 3 người bạn trên tại Lỗ Giao, Liên Hà.

Ngày 25/4, bệnh nhân gặp 4 người bạn (gồm 3 người như trên và một người khác) cùng ăn sáng tại quán cơm rang gần cổng chợ Dày Da.

Ngày 26/4, bệnh nhân đến nhà bạn ở xã Uy Nỗ và tiếp xúc với 2 người.

Ngày 27/4, bệnh nhân ăn cơm trưa một mình tại quán cơm rang gần cổng chợ Dày Da (không nhớ tên quán). Buổi chiều, bệnh nhân đi câu cá tại hồ câu ở Lỗ Giao - Việt Hùng cùng 2 người bạn

Ngày 28/4, bệnh nhân sang nhà người bạn tại thôn Lỗ Giao, Việt Hùng, Đông Anh chơi. Tại đây, bệnh nhân ăn cơm, tiếp xúc gần với 6 người. Bệnh nhân ngủ lại tại nhà bạn đến sáng 29/4 thì về nhà.

Sáng 29/4, bệnh nhân nhận được thông tin mình tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với Covid-19 tại Hà Nam nên ra Trạm y tế xã Việt Hùng khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà.

Hà Nội dừng hoạt động dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 0h00 ngày 30/4

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, Game từ 0h00 ngày 30/4/2021.

Tiếp tục tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã khẩn trương thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm nhanh theo công thức 4-6 của Ban Chỉ đạo Thành phố đã quy định.

Hà Nam: Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Quang Nhân trong đêm

Chiều tối 29/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Hà Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại khu vực xuất hiện 5 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại đã xác định được 113 trường hợp F1, trên 300 trường hợp F2. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được kích hoạt ở mức cao nhất.

img

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo tại buổi làm việc với Hà Nam

Sau khi nghe Hà Nam báo cáo tình hình, đoàn công tác của Bộ Y tế cho rằng: Hà Nam cần thần tốc truy vết các trường hợp F1, chậm giờ nào là nguy hiểm giờ đó. Cùng với y tế, thì lực lượng công an tỉnh cần phối hợp, truy vết ngày đêm để khoanh vùng, dập dịch.

Ngay trong đêm 29/4 phải đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân trong thôn Quan Nhân, thực hiện xét nghiệm đơn các trường hợp F1. Toàn bộ xã Đạo Lý, phải làm tổng rà soát các trường hợp có biểu hiện ốm, mệt để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 30/4...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Hà Nam cần thực hiện giãn cách xã hội ngay tại xã Đạo Lý. Riêng thôn Quan Nhân phải phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và dập dịch triệt để ngay từ bên trong. Truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và tiếp xúc gần với F1 (tức F2) để cách ly ngay.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu thực hiện ngay xét nghiệm trong đêm, đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu hết 1.068 nhân khẩu của thôn Quan Nhân. Bộ đã cử một giáo sư Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về Hà Nam vào sáng mai hỗ trợ địa phương công tác xét nghiệm. Nếu quá tải, Bộ sẽ yêu cầu bệnh viện Bạch Mai mở cửa hoạt động lại phòng xét nghiệm.

Ghi nhận 5 ca dương tính Covid-19 tại cộng đồng trong 1 ngày

Ngày 29/4, theo ghi nhận của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19 tại cộng đồng, đều ở Hà Nam 5.

Trường hợp đầu tiên là nam thanh niên, ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung với ba lần xét nghiệm âm tính. Anh rời khu cách ly tập trung ngày 22/4, đi ôtô về nhà ở Hà Nam, hai ngày sau sốt, đau họng, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Hiện người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Bộ Y tế chưa ghi nhận trường hợp này, vì vậy xem là nghi nhiễm. Bố, mẹ, vợ và con gái của người này, chiều 29/4 có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.