Xã hội

Covid-19 ngày 3/2: 2 cô gái karaoke dương tính, 14 nghìn người bị phong tỏa

Tin tức dịch Covid-19 ngày 3/2 tại Việt Nam: 18h hôm nay sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng), dân số hơn 14.000 người.

img

Số liệu của Bộ Y tế về tình hình Covid-19 tính đến 18h ngày 3/2/2021 tại Việt Nam và thế giới

Hai nữ nhân viên quán karaoke dương tính với Covid-19, cả xã bị phong tỏa

Ngày 3/2, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, từ 18h hôm nay sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng), dân số hơn 14.000, trong đó hơn 3.000 công nhân.

Nông dân ở "vựa chuối" Hải Dương lo mất trắng vụ Tết"Lý do phong tỏa là địa bàn ghi nhận hai nữ nhân viên quán karaoke dương tính với Covid-19. Chúng tôi đã xác định được hơn 70 F1", ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, hai nữ nhân viên quán karaoke nêu trên "không chỉ phục vụ ở một quán hát mà nhiều quán ở trong huyện, thậm chí là ngoài huyện. Chủ quán và các nữ nhân viên không nhớ tên khách nên việc truy vết đang rất khó khăn".

Theo đó, hai nữ nhân viên quán karaoke trú tại xã Tân Trường là Đ.T.T. và P.T.L. có lịch trình di chuyển như sau:

Đ.T.T. Ngày 26/1, T. vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Ngày 27/1, vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

Ngày 28/1, vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

P.T.L. : Ngày 26/1, vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách.

Ngày 27/1, vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

37 công nhân Công ty POYUL dương tính lần 2

Sau khi xét nghiệm lần 2, 37 công nhân Công ty POYUL tại TP Chí Linh có kết quả dương tính với Covid-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương cho biết đến 15h ngày 3/2, tỉnh này ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19 tại TP Chí Linh.

Trong đó, 37 trường hợp là công nhân của Công ty POYUL dương tính khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (lần 1 âm tính). Các trường hợp còn lại trong khu phong tỏa và công ty thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh. Trong ngày, cơ quan chức năng đã truy vết được 482 F1 và 1.998 F2.

Trong số 14 bệnh nhân (BN1897-1901, BN1903-1911) ở Hải Dương, 9 người là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 5 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

Hiện có 166 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm y tế TP Chí Linh, 3 ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, 6 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 67 ca chuyển Bệnh viện Đại học Y Hải Dương, 38 trường hợp còn lại đang trong quá trình vận chuyển lên cơ sở điều trị.

Như vậy, từ ngày 27/2 đến nay, Hải Dương ghi nhận 277 ca mắc Covid-19.

Huế: Xét nghiệm PCR cho toàn nhân viên sân bay, bến xe, cảng biển, nhà ga

Thừa Thiên Huế thống nhất tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn thể CB, NV, NLĐ đang làm việc tại sân bay Phú Bài, cảng biển, Ga Huế và 2 bến xe...

Cụ thể, ngoài thống nhất tổ chức cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân từ Quảng Ninh, Hải Dương; các quận, huyện thuộc TP. Hà Nội đã được Bộ Y tế công bố có điểm dịch và các khu vực, địa điểm do Bộ Y tế cập nhật, thông báo đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ lúc 12h ngày 3/2/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tất cả mọi người dân đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Đồng thời, đưa tiêu chí đăng ký triển khai giải pháp QR (mã thông tin phản hồi) là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng thống nhất tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng Thuận An, Cảng Chân Mây, Ga Huế, Bến xe phía Bắc, Bến xe phía Nam TP. Huế. Giao Bệnh viện Trung ương Huế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị, địa phương để triển khai xét nghiệm đảm bảo đúng quy định.

Gia Lai: Dừng hoạt động bắn pháo hoa để phòng Covid-19

Ngày 3/2, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra chỉ thị chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chỉ thị nêu rõ dừng tổ chức các hoạt động gồm: Chương trình nghệ thuật mừng xuân Tân Sửu 2021 và dừng bắn pháo hoa theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh; Lễ kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, đón Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia “Di tích Khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá An Khê”, Hội Báo xuân Tân Sửu 2021.

Riêng lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ tổ chức theo thông báo kết luận của Tỉnh ủy.

Chỉ thị cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet.

20 ca mắc mới Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai

Chiều 3/2, 20 ca mắc mới Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh và Gia Lai. Việt Nam có tổng cộng 1022 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó 329 ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay.

20 ca mắc mới (BN1892-1911) trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14), Quảng Ninh (4), Gia Lai (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam. Cụ thể:

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân (BN1897-1901, BN1903-1911): 9 ca là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 4 bệnh nhân (BN1892-1895): 4 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1896): 1 F1 liên quan ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 bệnh nhân nhập cảnh (BN1902): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 01/02/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ5925, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/2/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 48.829.

BN công chứng viên di chuyển dày đặc ở TP.HCM, tiếp xúc 26 người

Chiều 3/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, qua truy vết đã xác minh được thông tin về các trường hợp tiếp xúc gần nam công chứng viên mắc Covid-19 (BN1883) tại TP.HCM. Người này có lịch trình di chuyển dày đặc và tiếp xúc với rất nhiều người.

Theo đó, trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2, BN1883 từ Hà Nội bay vào TP.HCM trên chuyến VN7245 của hãng hàng không VietnamAirlines lúc 6h30 ngày 29/01.

Người này ngồi số ghế 23C. Sau đó, khoảng 9h, bệnh nhân xuống sân bay, bắt taxi đến một quán café trên đường Bùi Viện, nhưng ngồi ngoài vỉa hè (cách số 211 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 khoảng 50m). Lúc này, trong quán chỉ có 1 người phục vụ và 1 khách người Philipines ngồi sau lưng.

Tiếp đến, 15 phút sau, bệnh nhân ngồi quán cà phê Sabroso, số 211 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 gặp gia đình người bạn tên D. ngụ chung cư Đất Phương Nam, P.12, Q. Bình Thạnh.

Đến khoảng 12h, bệnh nhân lại cùng một người bạn khác đi ăn tại quán bún bò Hạnh đường Bành Văn Trân, P. 7, Q.Tân Bình rồi di chuyển đến quán café ở số 149/12 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình.

Từ 14h-15h, 2 người này vào quán massage tên “Khỏe” trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 10 nhân viên của quán.

Sau đó, đến 17h, 2 người này tiếp tục đến nhà một người bạn khác ở địa chỉ B20/5 Bạch Đằng, P. 2, Q.Tân Bình.

Lúc 19h45 cùng ngày, bệnh nhân được bạn chở ra sân bay, đi trên chuyến QH242 của hãng Bamboo, từ TP.HCM đến Hà Nội, ngồi ghế số 35C.​

Tính đến chiều 3/1, cơ quan chức năng đã xác định được tổng cộng có 26 người tiếp xúc gần với BN1883 và 1 người tiếp xúc xa. Hiện đã tiếp cận được 25 người, còn 2 người vẫn đang liên hệ xác minh.

Trung tâm Y tế Q.1, TP.HCM đã phun khử trùng và phong tỏa quán cà phê Sabroso (số 211, Bùi Viện), đồng thời đưa 4 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với BN 1883 đi cách ly tập trung. Quán cà phê Sabroso là một trong những địa điểm mà BN1883 từng có mặt khi tới TP.HCM vào 29/1.

Cụ thể, 4 trường hợp F1 gồm vợ chồng ông Trần Văn M. (ngụ chung cư 207, Bùi Viện) cùng 2 nhân viên của quán cà phê trên.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, vào khoảng từ 10-11h30 ngày 29/1, vợ chồng ông M. uống cà phê ngồi chung với BN1883. Vào thời điểm trên, 2 nhân viên quán 1 nam, 1 nữ cũng có tiếp xúc gần với nam bệnh nhân trên. Cả 4 trường hợp F1 đều không đeo khẩu trang khi giao tiếp với BN1883.

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực trước quán cà phê số 211 và lối ra vào chung cư 207 đường Bùi Viện, Q.1, TP.HCM. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc gần và liên quan đến BN 1883.

Hòa Bình dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ngày 3/2, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn.

Theo đó, tại văn bản số 176/UBND - TH, nêu rõ, sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý với đề xuất về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại huyện Lạc Thủy 1 điểm và 2 điểm tại thành phố Hòa Bình.

Yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, huyện Lạc Thủy và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Trước đó, vào đêm 30/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hòa Bình đã chính thức thông tin về 2 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Bệnh nhân 1703 là B.V.T (SN 1968, giới tính nam, địa chỉ cư trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Bệnh nhân 1704 là P.N.T (giới tính nam, địa chỉ cư trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình), hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Thành Phố Hòa Bình.

TP.HCM: Phong tỏa quán cà phê ở Bùi Viện, cách ly 4 người

Công chứng viên ở Hà Nội từng đến quán cà phê ở đường Bùi Viện (TP.HCM) vào sáng 29/1, tiếp xúc 2 nhân viên tại quán và cặp vợ chồng ở chung cư 207 Bùi Viện.

Chiều 3/2, các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa quán cà phê tại số 211 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) do có ca bệnh 1883 (BN 1883) là công chứng viên ở Hà Nội từng đến đây vào sáng 29/1.

Các lực lượng chức năng đã xác định có 4 trường hợp tiếp xúc gần với BN 1883 là hai nhân viên của quán và hai vợ chồng sống ở lô A chung cư 207 Bùi Viện. Khi tiếp xúc, hai nhân viên của quán không đeo khẩu trang.

Hiện cả 4 người đã được đưa đi cách ly tập trung ở Khu cách ly quận 1 và chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, một trường hợp tiếp xúc liên quan khác được yêu cầu cách ly tại nhà. Quán cà phê và lô A chung cư 207 đã được phun khử khuẩn.

img

Lực lượng chức năng đến khử khuẩn và đưa hai vợ chồng ở lô A chung cư 207 Bùi Viện do tiếp xúc gần với BN 1883 là công chứng viên ở Hà Nội đi cách ly. Ảnh: HL

Hải Dương có thêm 16 ca Covid-19 cộng đồng, dịch tễ phức tạp

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến trưa 3/2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 9 ca tại TP. Chí Linh, 6 ca tại huyện Cẩm Giàng và 1 ca tại Kinh Môn.

Thông tin thêm với VietNamNet, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, 6 ca mắc Covid-19 trên địa bàn mới ghi nhận đều F1 của ca bệnh 1851.

Bệnh nhân 1851 là nam, 41 tuổi, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được Bộ Y tế công bố ngày 2/2.

Ông Quyết cho biết, trong 6 ca F1 vừa được xác định dương tính có 3 trường hợp là người thân trong gia đình gồm mẹ vợ, vợ và con của bệnh nhân 1851, 3 trường hợp còn lại tiếp xúc gần.

Con bệnh nhân đang học lớp 4, trường Tiểu học Thị trấn Lai Cách, hiện đã có hơn 100 học sinh thuộc diện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 1851 là trường hợp có dịch tễ rất phức tạp, từng đi ăn giỗ, dự hội nghị, đi khám bệnh, hát karaoke…

Như vậy trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đang khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan, thông báo khẩn tìm người đến 10 địa điểm. Bước đầu xác định có 1.000 F1.

Ca bệnh thứ 16 là bé 21 ngày tuổi được xác định dương tính nCoV, nghi lây nhiễm từ bố, sống tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn. Bố của bé là bệnh nhân Covid-19 vừa được phát hiện trên địa bàn.

16 ca bệnh nói trên chưa được Bộ Y tế công bố.

img

Bạc Liêu: Phạt nặng người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 3/2, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch yêu cầu tất cả người dân phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, nhất là khi ra khỏi nhà, đến các cơ sở khám, chữa bệnh, các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, khi làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp và tham gia trên các phương tiện giao thông công cộng.

“Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm việc thực hiện đeo khẩu trang theo thẩm quyền”, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

img

Ông Nguyễn Trường Hận, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu (bìa phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tại Bến xe Bạc Liêu.

Trước đó, để chủ động phòng, tránh dịch Covid-19, tỉnh Bạc Liêu cũng đã cho tạm dừng một số hoạt động, sự kiện quan trọng như: lễ Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu căn cứ Cái Chanh - xã Ninh Thạnh Lợi; tạm dừng Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021; không tổ chức các cuộc họp mặt dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;...

Thông báo khẩn tìm người trên 2 chuyến bay có ca bệnh COVID-19

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn cấp về việc tìm 406 hành khách trên 2 chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 (bệnh nhân số 21 của Hà Nội) từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại trong ngày 29/1.

Theo thông báo, lịch trình của ca bệnh số 21 ở Hà Nội được công bố khá phức tạp do di chuyển nhiều nơi.

BN1883 sinh năm 1976, nghề nghiệp: Công chứng viên; địa chỉ: 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1814. Tình trạng sức khỏe: Không có triệu chứng bệnh. Ngày lấy mẫu: 02/02/2021. Kết quả dương tính SARS-COV-2 ngày: 02/02/2021.

Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn hành khách trên 2 chuyến bay dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế:

Chuyển bay VN7245 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh cất cánh lúc 6h ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có 185 hành khách.

Chuyến bay QH242 từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, hạ cánh lúc 21h45 ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng số 221 hành khách.

Những hành khách đi trên 2 chuyến bay trên cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969 802 115 - 0949 396 115.

Phát hiện virus biến chủng mới trên bệnh nhân ở Hải Dương, Quảng Ninh

Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các nhà khoa học của Viện đã lấy mẫu, xét nghiệm và giải trình tự gene SARS-CoV-2 trên 16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19.

Kết quả cho thấy, 11/16 mẫu có tín hiệu tốt và liên quan đến 2 ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh. 11 mẫu này đều có trình tự gene tương tự virus B.1.1.7 lần đầu xuất hiện tại Anh hồi tháng 12/2020.

Theo các nhà khoa học, biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh và nhiều nước châu Âu khác.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, việc phòng chống dịch đợt này phải khác so với những lần trước, tức là vừa phải truy vết, xét nghiệm vừa phải phong tỏa rộng. Chủng mới lây lan nhanh hơn 70%, trong khi có đến 70-80% bệnh nhân không có triệu chứng nên sẽ dễ bị bỏ qua trong các công đoạn rà soát. Vì thế, các địa phương phải thay đổi chiến thuật và nâng cao hơn một mức, nhanh hơn một mức trong phòng chống dịch.

img

71 cháu bé học mầm non phải cách ly tập trung

Hải Dương: Mẹ bế bé sơ sinh 21 ngày nhiễm Covid-19 đi cách ly

Sáng 3/2, UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết vừa ghi nhận trường hợp trẻ 21 ngày tuổi ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) mắc Covid-19. Cơ quan chuyên môn đưa hai mẹ con đến bệnh viện dã chiến ở trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương điều trị, cách ly mặc dù mẹ bé không mắc Covid-19.

Nguồn lây được xác định từ bố cháu bé là F0. Mẹ cháu bé được xác định là F1.

Hôm qua 2/2, thị xã Kinh Môn, Hải Dương cũng ghi nhận 3 học sinh trường Tiểu học Hiến Thành và 1 học sinh trường mầm non Bạch Đằng dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, do 71 cháu bé ở trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương) phải cách ly tập trung do tiếp xúc gần với 1 cháu bé nhiễm Covid-19.

img

Tổ công tác Công an quận Hà Đông lập biên bản người đàn ông không đeo khẩu trang trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội

Hà Nội phạt 9 triệu đồng 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 3/2, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) thông tin, sau khi ra quân phối hợp cùng các lực lượng xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng vào ngày 2/2, đến nay đã xử phạt 29 trường hợp, phạt tiền 47 triệu đồng.

Hầu hết những trường hợp này đều bị xử phạt rất nặng theo tinh thần Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

Điển hình như phường Phú La, trong chiều 2/2 đã xử phạt 9 triệu đồng đối với 5 trường hợp phát hiện không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngoài xử phạt, Công an quận Hà Đông đã phát khẩu trang miễn phí cho những trường hợp vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở công tác phòng chống dịch trên địa bàn các phường.

13 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông đi qua vùng dịch Vân Đồn và tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 sức khoẻ vẫn bình thường và vẫn được kiểm soát y tế chặt.

Cũng trong ngày 3/2, Công an các quận Hoàn Kiếm, Đống, Đa, Hai Bà Trưng… cũng tổ chức ra quân xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế chi viện lực lượng hỗ trợ Gia Lai, Bình Dương

Hôm nay (3/2), Bộ Y tế điều động nhiều đơn vị chủ lực hỗ trợ toàn diện cho Gia Lai chống dịch. Riêng ngày 2/2, tỉnh này ghi nhận thêm 7 ca mắc, nâng tổng số lên 13 trường hợp (trong 3 ngày).

Toàn tỉnh đã truy vết được 303 trường hợp F1 và 634 F2. Bước đầu lấy mẫu được 6.500 trường hợp, song công suất xét nghiệm hiện rất thấp (200 mẫu/ngày) nên phải nhờ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ xét nghiệm thêm 500 mẫu/ngày.

Do 1 ca bệnh từng đến BV Đa khoa tỉnh Gia Lai khám bệnh, tỉnh quyết định phong toả bệnh viện từ trưa qua. Hôm nay lấy mẫu toàn bộ 300 nhân viên y tế, 1.200 bệnh nhân và người nhà để xét nghiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Gia Lai tính đến xét nghiệm tại chỗ; Bộ Y tế sẽ điều động Viện Pasteur TPHCM ngay lập tức đưa nhân lực, máy móc lên Gia Lai thiết lập 1 labo xét nghiệm, hỗ trợ địa phương.

Với 4 ca dương tính, tỉnh Bình Dương cũng được xác định là điểm nóng, tình hình phức tạp. Trong đó, ca bệnh là sinh viên (BN1843) rất phức tạp. Đại học Thủ Dầu Một có hơn 10.000 sinh viên, vì thế, việc truy vết rất khó. Đến chiều 2/2, trong số F1 của BN1801 tiếp tục có 2 ca dương tính.

Bộ trưởng Y tế cũng đã chỉ đạo Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM đánh giá năng lực xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương, chi viện hỗ trợ lực lượng phương tiện để đủ điều kiện, có thể cho xét nghiệm khẳng định ngay, không cần báo cáo về Bộ. Bình Dương đã chuẩn bị bệnh viện dã chiến 400-500 giường.

Sáng 3/2, Hà Nội và 3 địa phương khác có thêm 9 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Bản tin 6h ngày 3/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương (2 ca), Hà Nội (1 ca), Gia Lai (4 ca) và Bình Dương (2 ca).

09 CA MẮC MỚI (BN1883-1891) là các ca cộng đồng tại Gia Lai (4), Hải Dương (2), Bình Dương (2) và Hà Nội (1). Cụ thể:

Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1883): 1 F1 của BN1814 liên quan ổ dịch TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1884-1885): là công nhân TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

Bình Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1888-1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

​​​​

img

80% bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng

Từ thực tiễn ca bệnh mới nhất tại Gia Lai cho thấy, bệnh nhân đã đến BV đa khoa tỉnh Gia Lai khám và đã đi qua một vài khoa nhưng do không hề có triệu chứng hay dấu hiệu gì của COVID-19 mà chỉ có 1 biểu hiện khiến bệnh nhân phải đi khám là về tiêu hoá nên chỉ đến khi vào Khoa Tiêu hoá khám chuyên sâu thì các bác sĩ mới yêu cầu bệnh nhân quay trở lại phòng khám cách ly.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở oxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng.

Vì vậy, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám. “Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh, bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cảnh báo.

Dịch bệnh lây lan nhanh qua không khí, vaccine mới ưu tiên đối tượng nào?

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn lưu ý, dịch bệnh lần này sẽ nhanh, dễ lây lan hơn các lần trước bởi lây qua cả không khí, chứ không chỉ lây qua tiếp xúc gần.

Thông tin về vaccine Covid-19, ông Thuấn cho biết Bộ đã ký kết với hãng dược AstraZeneca của Anh để trong năm 2021 cung cấp 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam, Bộ đang đàm phán với đối tác để trong quý I/2021 có vaccine Covid-19.

Điểm khó khăn hiện tại là EU đang hạn chế xuất khẩu nên Bộ Y tế cũng đang đàm phán với hãng Pfizer của Mỹ cũng như đàm phán vaccine Covid-19 của Nga và Trung Quốc.

Về đối tượng được tiêm vaccine, Thứ trưởng cho biết: "Với lượng chưa đủ, chắc chắn sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm các cán bộ y tế làm công tác chống dịch, người cao tuổi, người mắc bệnh nền có nguy cơ cao và một số đối tượng khác, ví dụ cán bộ ngoại giao".

img

Lực lượng biên phòng phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương đưa 11 ngư dân về cách ly

Thanh Hóa: Đưa 11 ngư dân về từ Vân Đồn đi cách ly

Chiều tối 2/2, Trạm kiểm soát biên phòng Quảng Nham thuộc Đồn Biên phòng Sầm Sơn (Thanh Hóa) TTKS tại cửa Lạch Ghép, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, đã phát hiện tàu cá mang số hiệu TH - 6340 - TS do ông Thạch Văn Tiến (SN 1980, trú tại thôn Bình , xã Quảng Nham) làm chủ tàu cùng 10 lao động làm việc tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang trở về địa bàn.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với xã Quảng Nham, Trung tâm y tế huyện Quảng Xương tiến hành khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt. Bước đầu, làm việc với lực lượng chức năng, chủ tàu khai báo, tàu cá hoạt động tại vùng biển gần 1 đảo nhỏ và không vào vùng đất liền thuộc huyện Vân Đồn. Do vậy, toàn bộ 11 ngư dân đã được yêu cầu tự cách ly tại gia đình có sự giám sát của chính quyền địa phương.

img

Thực hiện xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hà Nội thay đổi chiến thuật, xác định F1 là trường hợp nhiễm bệnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn lưu ý, các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh đang có ca bệnh, cần tiếp tục huy động nguồn lực tối đa, phối hợp chặt chẽ các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế, triển khai các biện pháp truy vết, tích cực khoanh vùng, cách ly kịp thời, xét nghiệm diện rộng, chú trọng truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần.

"Các tỉnh, thành phố đã có ca cộng đồng, đặc biệt tại Hà Nội, cần thay đổi chiến thuật, nâng cấp các biện pháp đáp ứng cao hơn một mức so với thời kỳ trước, trong đó thực hiện giãn cách xã hội hoặc hạn chế tập trung đông người, phù hợp cho từng địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Ông nhấn mạnh, cần xác định các trường hợp F1 là trường hợp nhiễm bệnh, từ đó suy ra F2, coi F2 như F1, vừa truy vết đồng thời khoanh vùng ngay, khoanh vùng rộng, lấy mẫu toàn bộ người dân tại các khu vực lây nhiễm cộng đồng; tiến hành khoanh vùng hoặc nới lỏng khi tất cả các trường hợp đều âm tính.

"Với Hà Nội, cần chủ động căn cứ vào tình hình và trao đổi với Bộ Y về việc có cần giãn cách không", ông Thuấn nói.

Điều động BV Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị 9 bệnh nhân Covid-19 tại Gia Lai

Chiều 2/2, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) về việc điều động đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch Covid-19 đến hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo đó, qua kết quả tổng hợp báo cáo nhanh công tác tiếp nhận và điều trị các ca bệnh Covid-19 đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ngày 2/2 của Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 9 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân diễn biến nặng.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cử 1 đội thuộc bệnh viện hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với các thành viên gồm: Chuyên gia về hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền nhiễm.

img

Cảnh sát chốt đầu phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Phong tỏa 1 phòng công chứng và khu dân cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày 2/2, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã lập các chốt chặn ra vào khu dân cư ở ngõ 86 và Phòng Công chứng số 3 ở số 6 đều nằm trên phố Duy Tân.

Việc phong tỏa này liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 20 ở Hà Nội trong đợt dịch này, đó là ông T.N.M. (nam, 51 tuổi ở ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), làm việc tại Công ty Hoa Nam.

Trường hợp này là F1 của ca bệnh 1.814 (nữ, SN 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 27/1, ông M. và vợ đến Văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân) để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30 đến 9h40 và tiếp xúc với ca bệnh 1.814.

Tại phòng công chứng, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 công chứng viên và 1 nhân viên photocopy. Sau đó, bệnh nhân M. đưa vợ và chị H. (là em gái của ca bệnh 1814, hiện đã đi cách ly) đến Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.

Theo kết quả điều tra, liên quan đến bệnh nhân này, đã xác minh được 6 trường hợp F1, trong đó có 3 trường hợp tại quận Cầu Giấy, 1 trường hợp tại quận Hai Bà Trưng, 1 trường hợp ở quận Bắc Từ Liêm và 1 trường hợp tại quận Đống Đa.

img

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Không có chuyện đóng cửa sân bay Nội Bài

Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng khẳng định Cảng HKQT Nội Bài đã và đang khai thác bình thường, ổn định, không có chuyện đóng cửa.

Cũng theo ông Thắng: Thời gian qua, ngành hàng không dân dụng nói chung và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng đã triển khai đầy đủ, đáp ứng tất cả các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo Bộ GTVT.

Cảng HKQT Nội Bài đã thực hiện phương án khoanh vùng cụ thể trong trường hợp dịch bệnh lây lan; phối hợp với đơn vị y tế để xử lý; bố trí bổ sung nhân sự, điều động nhân sự từ các cảng hàng không khác trong trường hợp cán bộ, nhân viên bị cách ly; đảm bảo quy trình hoạt động, khai thác liên tục tại Cảng HKQT Nội Bài.

Các cán bộ, nhân viên tại Cảng HKQT Nội Bài được khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên. Trường hợp xảy ra nguy cơ, bố trí phương án phối hợp với cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, đầy đủ. Tất cả nhân viên làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đều được quán triệt, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch nghiêm ngặt; được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng dịch trong quá trình làm việc tại Cảng.

8 ca nhiễm mới, thêm 100 học sinh cách ly tập trung

Chiều 2/2, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương (CDC), cho biết, kết quả xét nghiệm PCR ngày 2/2 cho thấy, có thêm 8 người dương tính Covid-19.

Trong số các ca bệnh mới, ở TP Chí Linh có 3 trường hợp, 3 ngụ tại Kinh Môn và 3 người ở TP Hải Dương. Bộ Y tế chưa công bố 8 ca Covid-19 mới này. Ông Tuyến cho biết, lực lượng chức năng đang truy vết lịch sử di chuyển, tiếp xúc và cách ly các trường hợp liên quan đến 8 ca bệnh này.

Như vậy, tổng số ca Covid-19 tính từ ngày 28/1 đến nay tại Hải Dương là 215 (Bộ Y tế đã công bố 207 ca). Toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch, tập trung ở TP Chí Linh, Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn, TP Hải Dương, Ninh Giang, Cẩm Giàng.

Trong đêm 1/2 và sáng 2/2, hơn 100 học sinh khối lớp 4, cùng khối với em Đ.G.B (SN 2011), con của bệnh nhân 1851 được cách ly tập trung tại trường Tiểu học thị trấn Lai Cách.

img

4 người Trung Quốc bị phát hiện tại Quảng Trị

An Giang: Bác thông tin có trường hợp dương tính với Covid-19

Sáng 2/2, liên quan đến thông tin cho rằng trường hợp anh T.Đ.N trở về từ Hải Dương, dương tính với Covid-19, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết, thông tin nói trên là không đúng.

“Khẳng định trường hợp này là âm tính. Nói chung đến giờ phút này toàn bộ bà con đi về từ vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh, tất cả là 76 ca đều âm tính”, ông Phước nhấn mạnh.

Theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, kết quả điều tra dịch tễ của ông T.Đ.N như sau: ngày 23/1, ông N. từ TP. Long Xuyên đón xe taxi đi Cần Thơ bay ra Hà Nội và tiếp tục bắt taxi di chuyển về TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Đến ngày 27/1, ông N. trở về TP Long Xuyên. Chiều 30/1, ông N. đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khai báo. Ngày 1/2 , ông N. có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Theo thông tin của Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên, hiện tại trường hợp ông T.Đ.N. sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, nhiệt độ 37 độ C và đang được cách ly tập trung Khu Công vụ phà Vàm Cống.

Hà Nội xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 20

Sáng 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông báo về một ca dương tính SARS-CoV-2 phát hiện tại quận Cầu Giấy.

Theo đó, trường hợp này là T.N.M, nam, 51 tuổi, có địa chỉ tại số 12 khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường hợp này là F1 của ca bệnh 1.814 (nữ, SN 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 27/1, anh M. và vợ có đến Văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân) để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30 đến 9h40 và tiếp xúc với ca bệnh 1.814. Sau đó, anh này về nhà có tiếp xúc với 2 con.

Người đàn ông này được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định là F1 của ca bệnh 1.814 vào ngày 1/2 và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Như vậy, tính đến 7h ngày 2/2, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 20 mắc Covid-19 và dương tính SARS-CoV-2 tại 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh.

Thêm 1 ca lây ngoài cộng đồng là người Hải Dương

Bộ Y tế thông tin, phát hiện thêm 1 ca mắc mới Covid-19 ở Cẩm Giàng, Hải Dương, nâng tổng số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng lên 271 ca.

BN 1851: Nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương. Ngày 31/1/2021, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, ho, đau rát họng và khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nhiệm ngày 1/2/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục được điều tra.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.714, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 227, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.917 và 6.570 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

img

Cảng HKQT Nội Bài đã có 16 trường hợp F1 liên quan đến hành khách là bệnh nhân F0 đi Nhật Bản qua sân bay Nội Bài và bệnh nhân là nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Vân Đồn.

Tốc độ lây nhiễm cao khác hẳn trường hợp Đà Nẵng

Tình hình hiện nay khó khăn, phức tạp hơn và khác hẳn trường hợp Đà Nẵng do tốc độ lây nhiễm cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý chu kỳ lây nhiễm của virus trước đây từ 4-5 ngày nhưng hiện nay chỉ từ 1-2 ngày.

“Nguy cơ rất cao nên chúng ta phải có hành động quyết liệt và phải rất nhanh", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội phải vừa truy vết vừa khoanh vùng, lấy mẫu triệt để các trường hợp tiếp xúc. Phong tỏa các khu vực có ca bệnh và chỉ dỡ dần phong tỏa sau khi có kết quả âm tính.

Các quận, huyện, thị xã chưa có ca bệnh hay trường hợp tiếp xúc vẫn cần áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ ở mức độ thấp.

Bộ trưởng Bộ Y tế nói rõ, với đợt dịch lần này, Hà Nội phải thay đổi chiến thuật, theo đó, cần coi tất cả các F1 là trường hợp nghi nhiễm. Truy vết đồng thời cả trường hợp F1 và trường hợp F2…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.