Xã hội

Covid-19 ngày 4/11: Cả nước ghi nhận 6.580 ca mới, Hà Nội có 100 ca

04/11/2021, 19:00

Dịch Covid-19 ngày 4/11: Cả nước ghi nhận 6.580 ca mới, trong đó TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương chiếm gần 3.000 ca.

Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay

Tính từ 16h ngày 03/11 đến 16h ngày 04/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.889 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TPHCM (981), Bình Dương (948), Đồng Nai (939), Kiên Giang (478), An Giang (381), Tiền Giang (263), Tây Ninh (240), Đắk Lắk (210), Sóc Trăng (198), Bình Thuận (194), Cần Thơ (186), Long An (178), Trà Vinh (123), Hà Giang (110), Hà Nội (100), Bà Rịa - Vũng Tàu (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (78), Vĩnh Long (75), Bắc Giang (68), Phú Thọ (67), Bình Phước (52), Cà Mau (51), Bắc Ninh (51), Hậu Giang (45), Quảng Nam (42), Thanh Hóa (36), Bình Định (35), Khánh Hòa (34), Gia Lai (29), Hưng Yên (26), Thừa Thiên Huế (26), Điện Biên (24), Hà Nam (21), Đắk Nông (17), Thái Nguyên (14), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (11), Phú Yên (5), Hải Dương (5), Quảng Ninh (4), Hà Tĩnh (4), Quảng Bình (4), Lào Cai (4), Nam Định (3), Tuyên Quang (3), Hải Phòng (2), Vĩnh Phúc (2), Thái Bình (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bạc Liêu (-290), Bến Tre (-52), Quảng Nam (-48).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (+175), Đắk Lắk (+112), Kiên Giang (+104).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.656 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 946.043 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.603 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 941.159 ca, trong đó có 832.589 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (435.717), Bình Dương (236.241), Đồng Nai (69.138), Long An (35.360), Tiền Giang (17.479).

59 ca tử vong tại TP.HCM và 11 tỉnh, thành phố

Từ 17h30 ngày 03/11 đến 17h30 ngày 04/11 ghi nhận 59 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (28), Bình Dương (13), Đồng Nai (3), Tiền Giang (3), Long An (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (2), Trà Vinh (2), Bạc Liêu (1), Đắk Lắk (1), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 62 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.342 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Nội: Giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp từ tối 4/11

Trang Vietnam+ đưa tin, chiều tối 4/11, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã thông báo giãn cách toàn bộ xã để thực hiện công tác truy vết, phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cấp độ 4, từ 18 giờ tối 4/11.

Thông báo này nhằm thay thế thông báo cùng ngày trước đó của Ủy ban Nhân dân xã về việc phong tỏa toàn xã Ninh Hiệp.

Tại thông báo mới, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hiệp quyết định tạm dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục thể thao trong toàn xã để phục vụ công tác truy vết, phòng, chống dịch (trừ các chợ dân sinh, cửa hàng thực phẩm thiết yếu). Tổ chức xét nghiệm, lấy mẫu cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã để sàng lọc các trường hợp F0, F1, F2.

Ủy ban Nhân dân xã cũng yêu cầu người dân trên địa bàn ai ở đâu ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế Trạm y tế xã.

Riêng những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các triệu chứng nghi mắc COVID-19 thì phải khai báo ngay với Trạm y tế để được hướng dẫn cách ly, điều trị kịp thời.

Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hiệp cũng yêu cầu người dân không được tập trung quá 5 người trở lên ở nơi công cộng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hiệp, cho biết tính đến 18 giờ tối 4/11, trên địa bàn có 10 ca F0 và 14 ca đang nghi mắc. Số F1 được xác định là 155 trường hợp; F2 là 405 trường hợp.

Để phòng, chống dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp đã thành lập 8 điểm kiểm soát tại địa bàn và nhà riêng của các ca nghi F0; phong tỏa trục đường thôn 6 và 7 từ Baza đến đến trụ sở Công an xã cũ, khu vực xung quanh Thạch Sàng đến Miếu Trung thôn 4.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng, ngay sau khi phát hiện các ca F0 tại xã Ninh Hiệp vào ngày 1/11/2021, huyện Gia Lâm đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện khẩn trương ra thông báo nhanh cho các địa phương lân cận để người dân hạn chế đến xã Ninh Hiệp.

Mặt khác, huyện tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm PCR cho tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn xã (khoảng 4.500 hộ); khẩn trương truy vết để phát hiện, điều trị kịp thời cho các trường hợp F0.

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm cũng yêu cầu lực lượng Công an huyện hỗ trợ Công an xã Ninh Hiệp rà soát, kiểm soát chặt người từ vùng dịch về địa phương cũng như công tác xét nghiệm, an ninh trật tự, quản lý hành chính.

Từ ngày 2/11, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm chỉ đạo xã Ninh Hiệp thực hiện tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các chợ và trung tâm thương mại, các cửa hàng quần áo, may mặc, vải, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phòng, chống dịch, truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Đà Nẵng phát hiện 13 ca mắc Covid-19 mới, có 3 ca cộng đồng

Chiều 4/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 3 ca cộng đồng.

Cụ thể, bệnh nhân N.Đ.H (30 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có triệu chứng nên tự đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà test nhanh và dương tính với SARS-CoV-2.

img

Đà Nẵng ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 4/11, có 3 ca cộng đồng

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân T.Q.C (18 tuổi, trúphường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Bệnh nhân bị TNGT gần Trạm Y tế phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), vào trạm test nhanh và dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 3 phát hiện trong cộng đồng là H.T.T (52 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), là F1 cùng nhà với F0 T.Q.C, đến Trạm Y tế phường Hòa An test nhanh và dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, 10 trường hợp còn lại đã được cách ly. Hầu hết đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19. Có 1 bệnh nhân chưa được tiêm vaccine do còn nhỏ.

Hiện có 4/7 quận, huyện trên địa bàn thành phố ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Có 4 chuỗi lây nhiễm được ghi nhận trong ngày, 3/4 chuỗi có nguy cơ cao.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho biết thêm, đến nay toàn bộ người dân thành phố đã tiêm mũi 1 vaccine, có 20% dân số thành phố được tiêm mũi 2 và dự kiến bao phủ toàn bộ vaccine trong năm 2020.

Hiện nay, Đà Nẵng đang triển khai tiêm vaccine cho hàng chục nghìn người trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi.

Từ 10/7 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 4.745 ca mắc Covid-19.

Thanh Hóa: Ổ dịch ở Nghi Sơn ghi nhận 24 ca mắc mới

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính từ 17h ngày 03/11/2021 đến 17h ngày 04/11/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 41 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 26 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

img

Trong ngày 4/11, ổ dịch tại Tx Nghi Sơn ghi nhận thêm 24 bệnh nhân nhiễm COVID-19

Riêng tại Tx Nghi Sơn ghi nhận thêm 24 bệnh nhân, tính từ ngày 01/11/2021 ghi nhận những ca bệnh đầu tiên liên quan đến BVĐK khu vực Nghi Sơn, đến nay tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này là 48 bệnh nhân. Còn tại huyện Quảng Xương ghi nhận 02 bệnh nhân tại thôn 1 xã Quảng Nhân do có tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó tại TP Sầm Sơn.

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang khẩn trương truy vết, mở rộng xét nghiệm tại các ổ dịch này nhằm phát hiện và tách F0 sớm nhất ra khỏi cộng đồng.

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 1.208 ca mắc COVID-19 cộng dồn. Trong đó có 750 người điều trị khỏi được ra viện; 7 bệnh nhân tử vong.

Hà Nội: 7 trong 9 người mắc Covid-19 ở Hà Đông trú cùng một quán massage

Liên quan đến 9 trường hợp nhiễm Covid-19 vừa ghi nhận ở quận Hà Đông, TP Hà Nội, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phan Cao Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú La cho biết, có 7 người trong số đó trú ở quán massage tại Khu dịch vụ 4 Văn Phú.

img

Lưc lượng chức năng quận Hà Đông đang triển khai các biện pháp y tế tại quận Hà Đông sau khi phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19

"Số người này là lao động tự do, không về quê nên trọ tại quán massage này", ông Đăng cho hay.

Chủ tịch UBND phường Phú La cũng cho biết, kể từ thời điểm TP Hà Nội có quy định tạm dừng hoạt động dịch vụ massage, cơ sở kinh doanh này cũng đã tạm dừng hoạt động.

"Tôi xin khẳng định trong suốt thời gian vừa qua, cơ sở này không có dấu hiệu lén lút hoạt động. Hiện cơ quan y tế đang điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây của các trường hợp này. Phường đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch", ông Đăng thông tin.

Khi được hỏi số người sinh sống ở quán massage này là bao nhiêu khi phát hiện ra ca nhiễm Covid-19, ông Phan Cao Đăng cho hay "có 7 người sinh sống ở đây thì 7 người đều bị nhiễm Covid-19".

Trước đó, UBND quận Hà Đông có báo cáo gửi UBND thành phố và Sở Y tế về chùm ca bệnh Covid-19 phát hiện qua sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa quận.

Cụ thể, vào 0h ngày 4/11, UBND quận Hà Đông nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có một nhóm gồm 24 người đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm Covid-19.

Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 8 người trú tại quận Hà Đông và người còn lại tại huyện Chương Mỹ.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND quận đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phối hợp với Trung tâm y tế quận điều tra, truy vết và đưa 9 người dương tính đi cách ly, điều trị tại Cơ sở thu dung điều trị người bệnh Covid-19 Trường Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Những người còn lại trong sáng 4/11 đã được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Tối 3/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới với 17 ca nhập cảnh và 6.175 trường hợp trong nước (tăng 562 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố, có 2.766 ca cộng đồng.

Ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận đăng ký bổ sung 914 ca về địa phương từ vùng dịch, đã được cách ly, lấy mẫu từ các ngày trước. Như vậy trong ngày thống kê có 7.106 ca mắc.

img

Tin tức Covid-19 liên tục được cập nhật trên Báo Giao thông ngày 4/11/2021.

Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (985), Đồng Nai (905), Bình Dương (773), Kiên Giang (374), An Giang (312), Bạc Liêu (290), Tây Ninh (272), Tiền Giang (207), Sóc Trăng (193), Cần Thơ (152), Bình Thuận (136), Long An (119), Hà Giang (118), Đắk Lắk (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (95), Quảng Nam (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (82), Hà Nội (76), Bình Phước (70), Vĩnh Long (67), Bến Tre (52), Bình Định (50), Phú Thọ (50), Bắc Ninh (48), Gia Lai (45), Hậu Giang (40), Trà Vinh (36), Thừa Thiên Huế (35), Bắc Giang (32), Thanh Hóa (29), Quảng Ngãi (29), Khánh Hòa (27), Điện Biên (25), Nghệ An (20), Lâm Đồng (18), Hà Nam (11), Quảng Trị (11), Hải Dương (11), Đắk Nông (10), Phú Yên (10), Ninh Bình (9), Nam Định (9), Kon Tum (9), Quảng Bình (8 ), Sơn La (8 ), Hải Phòng (6), Lạng Sơn (5), Thái Bình (5), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (4), Lào Cai (2), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Bắc Kạn (1), Hưng Yên (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.Hồ Chí Minh (+303), Tây Ninh (+141), Quảng Nam (+79). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-67), Cà Mau (-62), Kiên Giang (-47). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.413 ca/ngày.

Trong ngày có 8.869 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 833.675 trường hợp.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.052 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 2.090; Thở ô xy dòng cao HFNC: 547; Thở máy không xâm lấn: 114; Thở máy xâm lấn: 288; ECMO: 13.

Về số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 02/11 đến 17h30 ngày 03/11 ghi nhận 78 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (40), Bình Dương (13), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), An Giang (3), Bạc Liêu (2), Long An (2), Kiên Giang (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 61 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 113.996 xét nghiệm cho 355.510 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 22.510.092 mẫu cho 61.095.672 lượt người.

Ngày 02/11 có 972.790 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 84.090.899 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 58.449.622 liều, tiêm mũi 2 là 25.641.277 liều.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 939.463 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.528 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 934.583 ca, trong đó có 830.858 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh Có 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (434.736), Bình Dương (235.293), Đồng Nai (68.199), Long An (35.182), Tiền Giang (17.216).

img

Hà Nội, liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người, đặc biệt từ ngày 28/10 đến ngày 1/11 số ca tăng cao. (Ảnh minh hoạ)

Hà Nội có 7 ổ dịch mới trong một tuần

Ngày 2/11, Hà Nội ghi nhận 62 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 12 ca tại cộng đồng, 47 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa. Đáng chú ý, trong ngày, Hà Nội ghi nhận thêm ổ mới tại dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Như vậy chỉ trong vòng một tuần, thành phố có 7 ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, thành phố ghi nhận 4.521 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.721 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.800 ca.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, từ ngày 11/10 đến nay, số ca mắc trung bình trong ngày tăng mạnh so với thời gian thực hiện bình thường mới từ ngày 21/9 đến 10/10. Hà Nội, liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người, đặc biệt từ ngày 28/10 đến ngày 1/11 số ca tăng cao.

Hà Nội: Quận Ba Đình khẩn tìm người tới 8 địa điểm liên quan ca Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Hà Nội thông báo, những người từng đến 8 địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế.

img

Quận Ba Đình vừa có thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca nhiễm Covid-19

8 địa điểm quận Ba Đình khẩn tìm người là: Quán Bún ốc số 19 Kim Mã Thượng từ 11h ngày 28/10 đến 9h ngày 2/11; Ngân hàng Đông Á địa chỉ 3A Láng Hạ từ 15 - 17h ngày 29/10; Quán phở gà số 8 Nguyễn Đình Thi từ 7h30 - 9h sáng 30/10.

Ocean Golf tầng 2 số 559 Kim Mã từ 10 - 11h sáng; 16 - 17h chiều ngày 30/10; Quán Cafe số 100 Vạn Phúc, Liễu Giai từ 20 - 22h ngày 30/10; Xích bia 68 Nguyên Hồng từ 11 - 13h ngày 31/10; Phở gà 61 Đào Tấn từ 8 - 9h ngày 1/11; Nhà 1/101 Đào Tấn (72b Thủ Lệ) từ 15/10 - 2/11.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc Trung tâm Y tế quận Ba Đình (Khoa kiểm soát dịch bệnh số điện thoại: 02438432113) hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 2/11, thành phố ghi nhận 62 ca nhiễm Covid-19, trong đó quận Ba Đình có 1 ca nhiễm cộng đồng.

Ca nhiễm cộng đồng ở quận Ba Đình liên quan đến ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam. Bệnh nhân là T.T.T.H (nữ, SN 1991, ở Ngọc Hà, Ba Đình) là F1 làm cùng công ty với L.T.L, tiếp xúc lần cuối ngày 27/10. Ngày 30/10, xuất hiện triệu chứng, ngày 2/11 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.