Xã hội

Toàn cảnh ngày đầu tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

08/06/2016, 11:05

Sáng 8/6, hơn 75000 thí sinh ở Hà Nội đã bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.

094955_ha-noi-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-h

Hơn 75.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 (Ảnh: Quý /TTXVN)

Sáng 8/6, hơn 75000 thí sinh ở Hà Nội đã bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút, thời gian bắt đầu làm bài thi là từ 8h. Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu làm bài thi là từ 14 h30 phút.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học này Hà Nội sẽ chỉ lấy 53.000 học sinh vào lớp 10 công lập, đáp ứng 70% nhu cầu số thí sinh dự thi. Vì thế, có khoảng 25.000 em, tương đương với 30% tổng số học sinh, sẽ phải đứng ngoài cánh cửa trường công.

Những thí sinh này có thể có thêm các lựa chọn khác. Năm học 2016-2017, chỉ tiêu hệ trung học phổ thông ngoài công lập của Hà Nội là 14.500 học sinh, các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển 8.150 em, trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển 5.850 chỉ tiêu.

Toàn thành phố có 154 điểm thi, gần 10.000 giám thị, cán bộ, an ninh được huy động trông thi. "Sở sẽ tổ chức hơn 20 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi", ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng cho biết.

Theo TTXVN, ghi nhận tại điểm trường Hà Nội-Amsterdam, nhiều thí sinh đã phải hốt hoảng gọi điện cho người thân vì mặc quần ​short không được vào thi.

IMG_2295

Trong sáng 8/6, nhiều thí sinh bị nhắc nhở vì ăn mặc không đúng quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khoảng 7h sáng, một số thí sinh vẫn phải đứng ngoài chờ người thân mang quần đến thay mới được vào thi. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các em trước giờ G. Rất may, đến khoảng 7 giờ 30, vì được nhắc nhở kịp thời nên các thí sinh đã thay trang phục, kịp giờ làm bài thi môn Ngữ Văn.

Tin tức trên VnExpress cho biết thêm, trước kỳ thi vào lớp 10 công lập, một số trường chuyên thuộc khối trường đại học đã tổ chức thi tuyển. Đông nhất là chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) có hơn 5.000 thí sinh với tỷ lệ chọi là 1/10, kế đến là chuyên Ngoại ngữ và chuyên Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội (tỷ lệ chọi lần lượt là 1/7 và 1/5).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.