Pháp luật

Tóm gọn 2 băng nhóm buôn hàng trăm phụ nữ ra nước ngoài

30/10/2014, 18:34

Lực lượng chức năng hai tỉnh Tây Ninh và Quảng Trị vừa triệt phá 2 đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Lào.

Hai bị can Xia Rong Lei và Wu Hua Peng (Ảnh: Thanh niên)
Hai bị can Xia Rong Lei và Wu Hua Peng (Ảnh: Thanh niên)

Theo Thanh niên, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có 2 người Trung Quốc về tội “Mua bán người”. Đường dây này đã bán trót lọt 147 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các bị can bao gồm Xia Rong Lei (35 tuổi), Wu Hua Peng (32 tuổi; cả hai cùng ngụ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), Nguyễn Thị Sương (56 tuổi, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Tắt (39 tuổi, ngụ Kiên Giang), Nguyễn Thị Ngọc Hiền (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Du Quốc Thắng (54 tuổi, ngụ TP.HCM).

Ngày 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Lei và Peng đang làm thủ tục cho 3 phụ nữ VN xuất cảnh tại Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Sau đó, PC45 tiếp tục bắt khẩn cấp Sương, Tắt, Hiền và Thắng; giải cứu 16 phụ nữ.

Theo điều tra ban đầu, đường dây buôn người này hoạt động từ cuối năm 2013. Tại Trung Quốc, Lei và Peng tìm những người đàn ông có nhu cầu mua phụ nữ VN về làm vợ với giá khoảng 200 - 250 triệu đồng/người. Sau đó móc nối với Tắt, Hiền và Thắng ở VN tuyển chọn phụ nữ để Lei và Peng đưa người sang xem mặt (Lei và Peng trả cho nhóm môi giới 100 triệu đồng/người).

Nhóm môi giới tiếp tục móc nối với Sương (ở Tây Ninh) tìm kiếm, tuyển chọn phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài (Sương hưởng 10 triệu đồng/người). Ngoài ra, Tắt, Hiền và Thắng còn cấu kết với một số người để bán các phụ nữ sang Hàn Quốc.

Đến nay, đường dây này đã bán 166 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc; trong đó 147 phụ nữ bán trót lọt.

Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Lào

Đối tượng Thủy và Tuyến. Ảnh: Báo Biên Phòng
Đối tượng Thủy và Tuyến (Ảnh: Báo Biên Phòng)

Chỉ 2 ngày trước đó, vào 16 giờ ngày 27/10, tại bản Xua Buôn Hương, Setammuội, Mường Phìn, Savanakhet (Lào), lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet và Ty An ninh tỉnh Savanakhet thực hiện chuyên án 662M, triệt phá đường dây mua bán người từ Nghệ An qua Cửa khẩu Lao Bảo sang Mường Phìn, Savanakhet (Lào) cung cấp cho các tụ điểm mại dâm.

Theo báo Biên Phòng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là: Phan Thị Tuyến (39 tuổi, quê ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện đang cư trú làm ăn tại Setammuộn, Savanakhet) và Phạm Thị Thu Thủy (53 tuổi, quê ở Khối phố Hợp Tiến, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Thủy là đối tượng đã bán các nạn nhân trên cho Phan Thị Tuyến đưa sang Lào, hoạt động mại dâm.

Đồng thời giải cứu cho 2 nạn nhân Quàng Thị T (13 tuổi) và Cút Thị S (18 tuổi, cùng ở Nghệ An) đã bị Tuyến ép bán dâm từ gần 4 tháng nay.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.