Thế giới

Tốn 3,66 triệu USD/tháng ngăn người di cư tới Italia

09/10/2014, 10:56

Trước tình trạng dòng người di cư từ Bắc Phi vào Italia ngày một nghiêm trọng, Liên minh châu Âu (EU) đã có kế hoạch triển khai một phái bộ giúp nước này đối phó vào đầu tháng 11, theo AFP.

Người tị nạn Lybia
Người tị nạn Lybia

Trước đó, Italia nhiều lần kêu gọi sự trợ giúp nhiều hơn từ EU để đối phó với dòng người di cư bất hợp pháp qua đường biển từ các nước Bắc Phi đang gia tăng kỉ lục trong năm. Theo Cao ủy EU phụ trách vấn đề nhà ở - Cecilia Malmstrom, với việc triển khai phái bộ này thể hiện tính đoàn kết với Italia trong việc tăng cường giám sát biên giới và ủng hộ những nỗ lực nhân đạo.

Cơ quan kiểm soát biên giới của châu Âu đang kêu gọi các nước thành viên đóng góp vào phái bộ mới, dự kiến khoảng 3,66 triệu USD/tháng. Một số quốc gia khác như Đức, Pháp, Tây Ban Nha nói sẽ hỗ trợ, nhưng chưa đưa ra số tiền cụ thể hay nhân sự sẽ tham gia phái bộ này.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.