Đường bộ

Tổng cục Đường bộ VN sơ kết 5 năm thực hiện Chị thỉ 05

30/03/2021, 17:08

Tổng cục Đường bộ VN sơ kết 5 năm thực hiện Chị thỉ 05 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

img

Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục Đường bộ VN

Hôm nay (30/3), Tổng cục Đường bộ VN tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chị thỉ 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Tổng cục Đường bộ VN triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ GTVT và Đảng ủy khối.

Các cấp ủy tổ chức thực hiện tốt hơn việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều chỉnh bổ sung quy chế, cải tiến lề lối và phong cách làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Về lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, chất lượng hệ thống đường bộ được nâng cao, êm thuận, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ liên tục cả 3 tiêu chí. Công tác giải ngân vốn luôn hoàn thành 100% kế hoạch.

Các phong trào thi đua đi vào thực chất, thiết thực như: phong trào “Đoạn đường An toàn - Sạch - Đẹp”, “Dạy tốt - Học tốt - Phục vụ tốt”, “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Hội thi “Chi cục quản lý đường bộ kiểu mẫu và an toàn giao thông”, phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ”, xây dựng căn nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức định kỳ Hội thao.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, những thành tích mà Tổng cục đạt được 5 năm qua giúp củng cố niềm tin và sự hài lòng của nhân dân. “Kết quả này là động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục nỗ lực, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”, ông Huyện nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.