Thế giới

Tổng thống Iran: Quyết không đầu hàng áp lực của Mỹ

16/05/2018, 20:11

Iran sẽ không đầu hàng áp lực Mỹ - đây là lời khẳng định của Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 16/5.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Iran sẽ không đầu hàng áp lực Mỹ - đây là lời khẳng định của Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 16/5 sau khi Washington áp các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran ngay khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

“Họ nghĩ họ có thể gây áp lực bằng các lệnh trừng phạt thậm chí đe dọa chiến tranh, buộc Iran đầu hàng... Iran sẽ kháng cự trước mọi âm mưu của Mỹ” - ông Rouhani nói.

Bình luận trên được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ áp các lệnh trừng phạt mới với ngân hàng và các cá nhân của Iran.

Thông báo trên trang web Bộ Tài chính Mỹ liệt kê bốn người có quốc tịch Iran bị bổ sung vào danh sách trừng phạt. Những cá nhân này bao gồm: ông Aras Habib Kareem - Chủ tịch ngân hàng Đầu tư và Tài chính Hồi giáo Al Bilad, nhà kinh tế và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Valiollah Seif, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng TW Iran Ali Tarzali, ông Muhammad Qasir và 1 giới chức Hezbollah.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.