Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Philippines bất ngờ buộc tội Mỹ

10/07/2016, 20:10
image

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bất ngờ lên tiếng buộc tội Mỹ đưa khủng bố vào Trung Đông.

philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bất ngờ lên tiếng buộc tội Mỹ đưa khủng bố vào Trung Đông.

Mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có phát biểu khá bất ngờ liên quan đến đồng minh Mỹ. Cụ thể, trong bài phát biểu ngày 8/7, ông Duterte bất ngờ cáo buộc Mỹ đưa khủng bố vào Trung Đông thông qua các hành động can thiệp quân sự, RT đưa tin.

Theo đó, ông Duterte chỉ trích Mỹ coi ông Saddam Hussein là nhà độc tài để triển khai quân đội đến Iraq vào năm 2003.

Tổng thống Philippines cho rằng, khủng bố được Mỹ "nhập khẩu" vào Trung Đông bởi những hành động quân sự không có "cơ sở pháp lý".

Tuyên bố trên được ông Duterte đưa ra trong bối cảnh PCA sắp đưa ra phán quyết về biển Đông và Mỹ là đối trọng lớn của Trung Quốc tại đây.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các tuyên bố của ông Duterte không quá ngạc nhiên bởi vị này từng hoạch định chính sách tự chủ và giảm phụ thuộc vào Mỹ khi tranh cử.

Gần dây nhất, ngày 21/6, ông Duterte từng chất vấn Đại sứ Mỹ về lập trường của Washington khi xảy ra chiến tranh giữa Manila và Bắc Kinh.

Đại sứ Mỹ Philip Goldberg nói rằng Washington sẽ đứng về phía Philippines chỉ khi nước này bị tấn công.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.