Thế giới

Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

14/03/2018, 20:16

Philippines sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, Philippines sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với hiệu lực thi hành ngay lập tức.

Quyết định này được ghi trong thông báo bằng văn bản hiếm có gửi tới truyền thông ngày 14/3. Trong đó, ông Duterte cho biết, Philippines sẽ rút khỏi Quy chế Rome, một hiệp ước nền tảng tạo nên Tòa án Hình sự Quốc tế.

Theo Quy chế Rome, việc một quốc gia đơn độc rút khỏi ICC có thể phải mất một năm sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận được thông báo rút bằng văn bản. Song ông Duterte tuyên bố, quyết định của Philippines sẽ có hiệu lực ngay lập tức vì ông cho rằng, giới chức Liên Hợp Quốc đã "chỉ trích nhắm vào cá nhân tôi cũng như chính quyền tôi một cách vô cớ, chưa có tiền lệ".

Tháng trước, ICC bắt đầu điều tra sơ bộ để thành lập tội danh chống lại nhân loại có lẽ đã được thực hiện trong cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động và cân nhắc ICC có quyền lực pháp lý để nhận vụ việc này hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.