Hồ sơ tài liệu

Tổng tuyển cử tại Anh: Đảng Bảo thủ đang dẫn đầu

08/05/2015, 21:21

Sau ngày bỏ phiếu 7/5 cuộc tổng tuyển cử nước Anh, kết quả đang nghiêng về Đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron.

Thủ tướng David Cameron của Đảng Bảo Thủ
Thủ tướng David Cameron của Đảng Bảo Thủ

Đảng Bảo thủ hiện đang dẫn đầu với 206 số ghế, theo sau là Công Đảng với 194 số ghế, theo Spunik.

Thủ tướng David Cameron cho biết “còn quá sớm để nói trước kết quả” nhưng ông hi vọng sẽ giành chiến thắng sau cuộc bầu cử. Theo dự báo của kênh truyền hình BBC, Đảng Bảo thủ của của Thủ tướng David Cameron sẽ áp đảo với 329 số ghế tại Hạ viện gồm 650 ghế của nước này, Công Đảng của thủ lĩnh Ed Miliband chỉ được 233 ghế, Đảng dân chủ tự do (Lib Dem) 8 ghế, SNP với 56 ghế, Đảng Độc lập Anh (UKIP) là 2 ghế , Đảng Xanh và những Đảng còn lại cùng được 19 ghế.

Con số này trái ngược hoàn toàn với kết quả các cuộc thăm dò trước bầu cử nghiêng về dự đoán đây sẽ là cuộc đua sít sao giữa hai chính đảng lớn nhất nước Anh.

Đảng Bảo thủ giành được 26.552 số phiếu trong khi đó Công Đảng chỉ thu về 8.311 phiếu. Theo kết quả trên, chính phủ liên minh hiện nay giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) đang hội đủ đa số quá bán tại Hạ viện để tiếp tục cầm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.