Giao thông

TP. HCM: Trung tâm đăng kiểm mở cơ sở 2 để giải quyết ùn ứ

20/11/2014, 09:15

Do lượng phương tiện đến chờ đăng kiểm xếp hàng dài trên Xa lộ Hà Nội, (quận 9, TPHCM) Trung tâm đăng kiểm 50-04V sẽ lập thêm cơ sở 2 để giảm tải cho Trung tâm hiện tại.

Qua đường dây nóng Báo Giao thông nhiều bạn đọc phản ánh các loại xe ô tô, container kéo theo rơ-mooc thường đậu xe hàng dài trên Xa lộ Hà Nội đoạn trước Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V đến trạm xăng dầu số 6 (phường Hiệp Phú, quận 9) lấn chiếm đường gây cản trở giao thông.

Lượng xe dồn về Trung tâm Đăng kiểm 50-04V quá đông nhiều cán bộ phải tăng giờ làm.
Lượng xe dồn về Trung tâm Đăng kiểm 50-04V quá đông nhiều cán bộ phải tăng giờ làm.

Ghi nhận vào sáng 19/11 nhận thấy phản ánh của bạn đọc là hoàn toàn có cơ sở. Quan sát cho thấy tại Trung tâm đăng kiểm xe 50-04V ở ngã tư Thủ Đức, dòng container, xe ôtô kéo dài từ trong trạm, xếp hàng dài trên xa lộ Hà Nội để vào kiểm định xe đã gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V, số 1 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM cho biết: Từ khi siết chặt đăng kiểm phương tiện tình trạng quá tải phương tiện đến Trung tâm kiểm định diễn ra các nhân viên đăng kiểm phải làm việc từ 7h sáng và tăng ca đến 19h tối hàng ngày để giải quyết khoảng 200 lượt phương tiện mỗi ngày nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Để tạo thuận lợi cho các loại phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm, Cuối tháng 7 vừa qua, Trung tâm cũng đã áp dụng đăng ký hẹn lịch đăng kiểm qua tổng đài 1080 để không phải chờ đợi lâu (mỗi ngày tổng đài này nhận khoảng 60 xe). Tuy nhiên, lượng khách vãng lai vẫn đổ dồn về Trung tâm vẫn rất nhiều. Trung tâm phải cử cán bộ hướng dẫn điều tiết giao thông khu vực trước cổng vào tránh gây tắc đường.

Để giải quyết lượng xe ùn ứ, Trung tâm Đăng kiểm 50-04V sẽ lập thêm một chi nhánh để giảm tải cho Trung tâm hiện hữu.
Để giải quyết lượng xe ùn ứ, Trung tâm Đăng kiểm 50-04V sẽ lập thêm một chi nhánh để giảm tải

Ông Hải cũng cho biết thêm sau khi áp dụng hàng loạt các  biện pháp như: cán bộ nhân viên phải tăng ca làm thêm giờ, phát phiếu hẹn, hẹn lịch qua tổng đài 1080… Đặc biệt để tránh gây cản trở giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng, Trung tâm chỉ đăng kiểm xe container, sơ mi rơ moóc từ 10h sáng trở đi nhưng vẫn không giải quyết được lượng phương tiện quá đông.

Để giải quyết thực trạng trên,Trung tâm vừa ký hợp đồng thuê đất mở thêm cơ sở 2 với 5 dây chuyền diện tích gần 1.000 mét vuông (cơ sở hiện tại khoảng 8.500 mét vuông với 4 dây chuyền) trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để giảm tải cho Trung tâm hiện hữu.

“Để cơ sở mới hoạt động Trung tâm đã kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ khoảng 30 cán bộ. Hiện cơ sở 2 này đang được hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm đưa vào hoạt động vào dịp sau Tết âm lịch 2015”, ông Hải cho hay.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.