Chất lượng sống

TP Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều dịch bệnh

19/12/2016, 07:20

Cùng với Zika, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đối mặt với bệnh sốt xuất huyết với xu hướng gia tăng.

Copy-of-456-9c509

Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh, gần 100% quận, huyện của thành phố có sự xuất hiện của virus Zika với hơn 130 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện. Cùng với Zika, thành phố cũng đang đối mặt với bệnh sốt xuất huyết với xu hướng gia tăng. Gần 20 nghìn trường hợp phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015.

Từ tháng 12, bệnh sốt xuất huyết bắt đầu bước vào đỉnh dịch; Đáng lưu ý, một số địa bàn như quận 4, quận 5 có số ca mắc sốt xuất huyết trong nửa đầu tháng 12 bằng tổng số ca mắc trong tháng 11. Bên cạnh đó, bệnh dịch quai bị bắt đầu xuất hiện và hình thành ổ dịch. Trước tình hình này, chính quyền địa phương cùng ngành Y tế đang nỗ lực tăng cường các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm khống chế dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.