Hạ tầng

TP.HCM: Các phương tiện được đi từ đường Võ Văn Kiệt thẳng qua Bình Thạnh

01/06/2021, 11:09

Các phương tiện từ đường Võ Văn Kiệt sẽ được đi thẳng qua đường Tôn Đức Thắng để đến Bình Thạnh mà không cần vòng vào quận 1.

img

Đơn vị thi công đang di dời cây xanh để làm đường song hành. Sau khi hoàn thành, xe máy, ô tô dưới 9 chỗ đi theo đường phía bên tay phải rộng 7m để qua đường Tôn Đức Thắng, không cần rẽ vào đường Ký Con, quận 1.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cho biết, đã khởi công thi công đường song hành đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Pasteur, quận 1.

Đoạn đường này có chiều dài 500m, rộng 7m, thiết kế 2 làn xe, chạy phía dưới cầu Calmette. Đường này sau khi hoàn thành sẽ cho xe gắn máy, xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông.

Các phương tiện lâu nay từ đường Võ Văn Kiệt muốn chạy sang đường Tôn Đức Thắng đi về Bình Thạnh, ngã tư Hàng Xanh phải rẽ trái đi vào đường Ký Con (Q.1) đến Pasteur rồi mới ra Tôn Đức Thắng rất mất thời gian.

Tại nút giao Ký Con - Võ Văn Kiệt nằm ngay trước hầm Thủ Thiêm, vì vậy thường xảy ra ùn tắc.

Sau khi đường song hành này hoàn thành, xe máy, ô tô dưới 9 chỗ có thể đi thẳng một cách nhanh chóng, hạn chế ùn tắc trước cửa hầm.

Ông Tấn cho biết, tổng mức đầu tư dự án khoảng 71 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP, sẽ hoàn thành sau 8 tháng thi công.

“Trong quá trình thực hiện, Trung tâm sẽ chỉ đạo các nhà thầu cố gắng rút ngắn thời gian để sớm đưa vào phục vụ người dân”, ông Tấn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.