Đời sống

TP.HCM: Nhiều lao động mất việc nhưng nhu cầu tuyển dụng dịp Tết còn cao

22/11/2022, 14:04

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đến nay đã có 26 doanh nghiệp ra thông báo cho người lao động nghỉ việc.

Còn gần hai tháng nữa đến Tết nguyên đán 2023 nhưng do không có đơn hàng và thiếu nguyên liệu sản xuất nên nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM buộc cắt giảm lao động. Điều này dẫn tới hàng nghìn công nhân ở TP.HCM mất việc làm, nhiều người phải về quê ăn Tết sớm.

Trước đó, tại cuộc họp báo kinh tế & xã hội TP.HCM hôm 10/11, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp giày da, may mặc bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến động của thế giới, nhất là bất ổn ở một số nước châu Âu.

img

Dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng do tình hình kinh tế, chính trị thế giới khiến nhân công mất việc làm

Tại TP.HCM, đã có 26 doanh nghiệp ra thông báo cho gần 3.000 người lao động nghỉ việc trên tổng số 15.000 lao động (của 26 doanh nghiệp này), chiếm gần 1/5 lao động. Một số doanh nghiệp phải giảm giờ làm.

Trong tháng 10, thành phố đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người.

Hiện TP.HCM có gần 249.000 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số lao động có tham gia bảo hiểm xã hội gần 2,5 triệu người.

Trước thực trạng công nhân mất việc làm, Sở LĐ-TB &XH phối hợp với cơ quan bảo hiểm đẩy mạnh giải quyết các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ công nhân.

Đồng thời, kết nối người lao động với những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, tư vấn và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động.

Phía Liên đoàn lao động TP đang rà soát các trường hợp khó khăn để có chính sách hỗ trợ, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, dù lao động nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 27% so với cùng kỳ, tuy nhiên nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm vẫn cao, các doanh nghiệp ở TP.HCM cần 43.000 người. Đây cũng là cơ hội cho người lao động mất việc có thể tìm công việc mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.