An ninh hình sự

TP.HCM: Thanh niên cầm mã tấu xông vào nhà chém người

08/05/2016, 18:29

Chị Yến đang ở trong nhà thì bất ngờ hai thanh niên rút mã tấu xông vào tấn công chị.

1-JPG-7402-1462701782

Chị Yến tại điều trị tại bệnh viện sau vết chém (Ảnh: VnExpress) 

Tin tức trên tờ Công an TP. HCM cho hay,trưa 8/5, chị Liêu Ngọc Yến (28 tuổi), tiểu thương tại chợ Cây Da Sà (Q. Bình Tân) đang ở trong nhà thì bất ngờ bị một thanh niên dùng mã tấu tấn công.

Chị Yến cho biết, lúc đó chị đang ở nhà thì bất ngờ bị bà Tâm (tiểu thương sạp kế bên) đi cùng con rể và một thanh niên khác chạy xe máy đến trước nhà.

Bà Tâm nói với con rể “nhà nó đó”, thì hai thanh niên rút mã tấu xông vào tấn công chị Yến, nạn nhân đưa tay lên đỡ bị trúng hai nhát chém ở bàn và cánh tay. Sau đó, nhóm người lên xe bỏ đi. Chị Yến nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tin tức trên tờ VnExpress cho biết thêm, nạn nhân được đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị vết thương trên cánh tay dài 20 cm.

Chị Yến cho biết, hôm trước, chị nghe bà Tâm nói vị trí bán của mình sắp bị đóng cửa nên đem chuyện này đi hỏi quản lý chợ. Bị quản lý hỏi, bà Tâm cho rằng chị Yến "nhiều chuyện" nên gọi điện trách móc.

Sáng nay, hai nữ tiểu thương lời qua tiếng lại trong chợ, rồi lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn.

“Chỉ là hiểu lầm, xích mích nhỏ, tôi nghĩ là chuyện cũng rồi thôi. Ai ngờ bà ta lại gọi con rể đến chém tôi như vậy", chị Yến cho biết.

Nhận được tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan và điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.