Chính trị

TP.HCM tổ chức Hội thảo “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại"

03/06/2016, 13:59

Sáng 3/6, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”.

IMG_8458
Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại” tại Thành ủy TP.HCM.

Sáng 3/6, tại TP.HCM, Thành ủy TP.HCM phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”, kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016) và 40 năm Thành phố mang tên Bác (1976 - 2016).

Tham dự hội thảo có các ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý.

IMG_8489
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hội thảo khoa học kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 40 năm TP mang tên Bác được tổ chức là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Người; đồng thời để nhận thức đầy đủ hơn nữa những giá trị của sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, cũng như tầm nhìn thời đại của Người đối với những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Nhấn mạnh đến tư tưởng đại đoàn kết của Bác, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, theo Bác, con đường cứu nước cứu dân để giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội không phải bằng con đường chúng ta đi nhờ cậy nước ngoài mà phải bằng chính sức mạnh của dân tộc mình để giành độc lập cho dân tộc mình. Chính vì vậy, Bác luôn quan tâm, dẫn dắt dân tộc ta, đất nước ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Tôi mong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần của Bác cần phải được tiếp tục được phát huy, trong đó cán bộ các cấp phải nêu gương, phải làm tốt hơn công tác dân vận, tập hợp được lòng dân vì một mục tiêu chung là phát triển đất nước vững mạnh theo ý Người”, ông Đảm nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.