An ninh hình sự

Tra tấn tinh thần con nợ, 3 đối tượng tại Bắc Giang bị khởi tố

24/06/2021, 19:43

Kéo loa thùng, bật nhạc đám ma đến nhà con nợ để đòi tiền đã cho vay, 3 đối tượng tại Bắc Giang bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

img

Bị can Giáp Văn Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: CABG.

Chiều nay (24/6), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giáp Văn Hậu (SN 1990, trú tại thôn Hà Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra, xử lý về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trường hợp trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 12/4, Giáp Văn Hậu cùng Nguyễn Tiến Phương (SN 1985, trú tại thôn Hai Khê, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, Bắc Giang) mang theo chiếu, loa bluetooth đến ngồi, nằm và bật nhạc đám hiếu ở cổng nhà anh H (SN 1999, ở xã Việt Tiến, huyện Việt Yên) để gây áp lực cho anh H. và gia đình nhằm buộc H. trả số tiền 105 triệu đồng mà trước đó vay của Nguyễn Mạnh Hải (SN 1988, trú tại thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên).

Phương là người được Hải nhờ đi đòi tiền giúp. Trước đó, liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải và Nguyễn Tiến Phương về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giáp Văn Hậu để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

img

Lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người, cặp tình nhân ở Bắc Ninh bị khởi tố

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.