Thế giới

Trái lệnh Trump, Lầu Năm Góc từ chối điều quân đến biên giới

04/11/2018, 09:34

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không triển khai quân tới biên giới Mexico để ngăn dòng người di cư đang đổ về đây.

-064931

Đoàn người di cư từ Trung Mỹ đổ về biên giới Mỹ - Mexico

Hãng tin CNN cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông qua Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã yêu cầu Bộ Quốc phòng triển khai binh sỹ tới biên giới phía Nam.

Tuy nhiên Lầu Năm Góc từ chối yêu cầu này, vì cho rằng vấn đề này nên được xử lý bởi bởi lực lượng thực thi pháp luật địa phương hoặc của các bang. 

Trước đó, DHS được Nhà Trắng giao nhiệm vụ điều động lực lượng quân đội dự bị để kiểm soát đám đông và giao thông đi lại, hỗ trợ Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ trong trường hợp người tị nạn tiến tới gần biên giới chung giữa hai nước. 

Mặc dù từ chối thực thi yêu cầu của chính quyền Trump, nhưng Lầu Năm Góc khẳng định vẫn sẽ hỗ trợ giám sát trên không cũng như các vấn đề hậu cầu.

Trong bối cảnh dòng người di cư từ Trung Mỹ đang đổ về biên giới ngày càng đông, Tổng thống Trump hồi đầu tuần đã đe dọa sẽ điều động thêm quân, thậm chí ông cảnh báo binh sĩ Mỹ có thể nổ súng để đối phó với những người nạn quá khích khi họ ném đá vào các lực lượng vũ trang.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.