Khám phá

Trải nghiệm Tết Cố đô đượm nồng phong vị bánh chưng, bánh tét

06/02/2021, 18:35

Chương trình "Hương xưa bánh Tết" diễn ra trong Đại nội Huế với nhiều hoạt động trải nghiệm đầy hương vị Tết xưa với những sắc màu truyền thống.

img

Không khí Tết xưa ở Hoàng cung Huế thời Nguyễn được tái hiện

Chương trình “Hương xưa bánh Tết” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tại sân điện Cần Chánh, Đại Nội Huế ngày 6/2 trong không gian tràn ngập sắc xuân, với các loại trang phục truyền thống, những sắc hoa xuân, những đôi câu đối thắm, cùng các trò chơi cung đình và dân gian như: Đổ xăm hường, bài vụ; trình diễn thư pháp, tặng chữ.

Phong vị Tết cổ truyền dân tộc đã đến thật gần với không khí gói bánh chưng, bánh tét, những nồi bánh tét, bánh chưng đượm nồng bếp củi...

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, cùng với lễ Ban sóc (lễ ban lịch), lễ Dựng nêu, “Hương xưa bánh Tết” Xuân Tân Sửu 2021 là hoạt động có ý nghĩa khởi động đầu năm với những trải nghiệm về hương sắc Tết cũ qua những sắc màu truyền thống.

img

Với "Hương xưa bánh Tết", những hình bóng của nếp xưa xứ Huế, nhất là không khí gói bánh chưng, bánh tét cùng những niêu bánh chưng nghi ngút, đượm nồng phong vị Tết được tái hiện

Đặc biệt, cùng với Hội thi gói gánh chưng, bánh tét, “Hương xưa bánh tết” thêm rộn ràng với các âm điệu ca Huế, những khúc ca xuân. Chương trình còn tái hiện nghi thức rước bánh cung tiến tiền nhân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu đại biểu, du khách tham dự chương trình đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách...

img

Gửi ước vọng năm mới lên trời cao

img

Chơi đổ xăm hường

img

Trò chơi bài vụ

img

Nhà thư pháp Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm, Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trình diễn thư pháp và tặng chữ​

img

Gói bánh chưng, bánh tét và "trang điểm" sắc hoa xuân

img

Rộn ràng không khí Tết

img

Gia đình quây quần gói bánh chưng, bánh tét bên đĩa mứt, tách trà và sắc hoa mai

img

... Và những nồi bánh chưng, bánh tét được nấu trên bếp củi

img

Tại chương trình "Hương xưa bánh Tết" còn tái hiện nghi thức cung tiến bánh. Bánh nấu chín vớt ra cho ráo nước cũng là lúc các "quan viên lính lệ" đứng đợi sẵn

img

Bánh chưng, bánh tét lần lượt được đưa lên khay bưng

img

Đoàn cung tiến bánh khởi hành

img

Những khay bánh chưng, bánh tét trong đoàn cung tiến

img

Đoàn cung tiến đi ngang qua Ngọ Môn trong Đại Nội Huế hướng về Thế Tổ Miếu

img

Đoàn cung tiến bánh Tết vào cửa chính của khu vực Thế Miếu

img

... Tiến hành nghi lễ cung tiến bánh Tết tại Thế Tổ Miếu

img

Bánh Tết lần lượt được đưa vào....

img

... Các "nô tì" đứng thành hàng ngang 2 bên sân

img

Dâng hương cung tiến bánh Tết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.