Bóng đá

Trận tranh Siêu cúp Liên khu vực giữa Việt Nam - Hàn Quốc "có biến"

16/02/2019, 14:24
image

VFF xin dời lịch trận Siêu Cúp Liên khu vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc (dự kiến diễn ra vào ngày 26/3/2019) trên SVĐ Mỹ Đình.

img
Trận tranh Siêu cúp Liên khu vực giữa Việt Nam - Hàn Quốc có biến.

Theo kế hoạch ban đầu, trận tranh Siêu Cúp Liên khu vực giữa hai nhà vô địch Đông Nam Á - Đông Á là Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019 trên sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức vòng loại U23 châu Á.

Trong thành phần của đội tuyển Việt Nam hiện tại có có nhiều cầu thủ trụ cột đang ở độ tuổi U23 như Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Hậu... và các cầu thủ này chắc chắn sẽ góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự Vòng loại trên sân nhà vào tháng 3 tới nhằm đảm bảo mục tiêu giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Vì vậy, mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đề xuất lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), xin dời lịch thi đấu trận trận Siêu cúp này sang tháng 6. Tuy nhiên, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) không nhất trí với hương án này bởi không thể xếp lịch thi đấu cho ĐTQG Hàn Quốc ở thời điểm đó.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm về lịch thi đấu ở Siêu Cúp liên khu vực: “Ban đầu, VFF muốn dời lịch đá vòng loại U23 châu Á (từ 18 đến 22/3) nhưng không được. Sau đó, VFF đã đề nghị AFF nghiên cứu đặt lại lịch thi đấu. Các bên vẫn đang sắp xếp và sẽ thông báo cụ thể khi có thông tin chính thức về lịch thi đấu mới”.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.