Thể thao

Tranh của Lê Phổ lập kỷ lục tranh Việt Nam đắt giá nhất

01/12/2014, 19:23

Trong phiên đấu giá mới đây tại nhà đấu giá Christie's ở Hồng Kông, tác phẩm View from the hilltop (Nhìn từ đỉnh đồi) sơn dầu trên vải, kích thước 113cm x 192cm do họa sĩ Lê Phổ vẽ năm 1937...

img

Người bán là ông Patrick Lorenzi, người Pháp, được thừa kế bức tranh từ ông nội mình Auguste Eugène Ludovic Tholance. Ông này đã mua bức tranh khi là Thống sứ Bắc kỳ trong thời gian từ năm 1930 - 1937.   Lê Phổ là họa sĩ người Việt có nhiều tranh được đấu giá nhất. Năm 2007, phòng tranh Leslie Hintman đã định giá bức Thiếu phụ trong vườn, sơn dầu trên lụa, của ông từ 30 - 50.000 USD. Các tranh khổ nhỏ của ông, cỡ 46,4cm x 27,3cm cũng đều được bán với giá từ 6 - 8.000 USD. Trên mạng ArtNet trong một thời gian ngắn, đã có tới 370 bức tranh của Lê Phổ được rao bán.

Ông Lê Phổ (1907-2001) sang Pháp định cư từ 1937 và chưa lần nào trở về Việt Nam cho đến ngày mất.

Kỷ lục trước đây cho họa sĩ Việt Nam là bức Người bán gạo của Nguyễn Phan Chánh, bán với giá 390.000 đôla tháng Năm 2013.

Một bức tranh khác của Nguyễn Phan Chánh, cũng thuộc gia đình Lorenzi, hôm 22/11 lẽ ra đã lập kỷ lục khi bán với giá 407.000 USD.

Nhưng chỉ vài phút sau, bức tranh của Lê Phổ được bán  với giá 844.697 USD, tạo nên kỷ lục mới cho tranh Việt Nam.

M.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.