An ninh hình sự

Tranh đất trồng rau ở Hà Nội, hai cha con giết người

23/12/2015, 10:59

Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất trồng rau ở Ba Vì (Hà Nội), hai cha con đã đánh chết người hàng xóm.

tranh-chap-dat-ha-noi-giet-nguoi
Chân dung hai cha con giết người vì tranh chấp đất trồng rau ở Hà Nội. (Ảnh: Công lý)

Ngày 23/12, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa bàn giao hai cha con Dương Văn Đức (70 tuổi) và Dương Văn Đạo (40 tuổi, trú thôn Thác Bạt 3, Tòng Bạt, Ba Vì) cho Công an TP Hà Nội.

Được biết, hai cha con Đức và Đạo là hung thủ gây ra cái chết của Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, hàng xóm, trú địa chỉ trên) trong khi tranh chấp đất trồng rau.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Đức khai nhận có xô xát với ông Hùng do tranh chấp đất trồng rau. Sau khi được can ngăn, hai bên đã về nhà.

Sau đó không lâu, Đức cùng con trai tiếp tục ra bờ rào ngăn cách giữa hai nhà cãi vã rồi đánh nhau. Trong khi xô xát, Đức dùng gậy tre đầu có gắn kim loại đâm vào ngực trái Hùng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 22h cùng ngày, hai cha con hung thủ bị công an bắt. Tang vật vụ án là gậy tre gắn kim loại dài 16,5cm cũng được thu hồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.