Doanh nghiệp

Transviet âm thầm xóa điểm đến casino trong tour Campuchia

02/09/2016, 14:26

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, Transviet xóa điểm đến mời khách chơi "đỏ đen" trong tour Campuchia mở bán trên web.

Anh bai tour danh bac 3

Transviet được vinh danh là lữ hành quốc tế hàng đầu 3 lần liên tiếp

Sau khi Báo Giao thông đăng bài “Tổ chức tour cổ súy đánh bạc, TransViet vẫn được vinh danh”, doanh nghiệp lữ hành này đã xóa tất cả điểm tham quan và dịch vụ có tính "đỏ đen" trong chùm tour Campuchia đang mở bán trên web.

Trao đổi với phóng viên, một số người làm trong nghề lữ hành cho biết họ ngạc nhiên khi thấy ngay cả phế tích sòng bài cổ Le Bokor Palace xây dựng từ thời Pháp thuộc - hoang phế hơn 40 năm nay -  cũng bị TransViet xóa khỏi lịch trình tham quan trên cao nguyên Bokor.

Một hướng dẫn viên du lịch cho rằng "Với ý chí quyết liệt như vậy, nhà tổ chức đương nhiên không còn cho khách nghỉ lại khu phức hợp Thansur Bokor nhận phỉnh 10 USD để thử vận may, ngừng đưa đoàn tới thử vận may ở sòng bạc Naga World… Chỉ còn điều lấn cấn là doanh nghiệp lữ hành rất có tiếng này đơn phương cắt xén một số điểm tham quan – dịch vụ thú vị, nhưng quên giảm giá tour trọn gói hoặc thay thế bằng điểm tham quan – dịch vụ khác, thì không được sòng phẳng cho lắm!

1

 Tour TP.HCM - Mỹ trên web của TransViet vẫn giữ nguyên nội dung cổ vũ khách đánh bạc trong các sòng bạc nổi tiếng tại Las Vegas 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, thực chất, TransViet không hề từ bỏ quyết tâm cổ súy khách đánh bạc trong tour ra nước ngoài.

Hàng loạt tour ghép khách lẻ đi Mỹ, Malaysia, Singapore đang mở bán trên trang transviet.com.vn vẫn tràn ngập nội dung vào tổ hợp sòng bạc khét tiếng và gợi ý “để thử vận may”! Thậm chí, sản phẩm Hành hương liên tuyến Singapore – Malaysia khởi hành 19/9 từ TP.HCM cũng bị “nhồi” mục tham quan “casino trên cao nguyên Genting - sòng bạc nổi tiếng nhất Đông Nam Á và thử vận may của mình tại đây” và chú thích rõ “tự túc chi phí đánh bạc”.

Các tour đi Mỹ vẫn giữ nguyên chương trình tham quan hàng loạt tổ hợp khách sạn – sòng bạc kèm gợi ý đầy tính kích thích “quý khách có thể tự do tham quan và thử vận may tại các casino nổi tiếng” trong hai đêm mê đắm tại kinh đô cờ bạc Las Vegas...

Trước đó, ngày 31/8, Báo Giao thông đã có bài “Tổ chức tour cổ súy đánh bạc, TransViet vẫn được vinh danh”, phản ánh hoạt động tổ chức tour ra nước ngoài của doanh nghiệp này có nhiều điểm đến là các sòng bài "khét tiếng" - như một điểm nhấn làm tăng tính hấp dẫn của chương trình. Thậm chí, TransViet còn tặng phỉnh 10 USD cho khách làm "vốn ban đầu" để thử vận may.

Như vậy, doanh nghiệp đã làm trái chỉ đạo của Tổng cục Du lịch là không tổ chức tour có nội dung vào sòng bạc cho khách Việt ra nước ngoài đồng thời xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân kinh doanh trái phép, không tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và của ngành Du lịch (công văn 158/TCDL-LH do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký hồi tháng 3/2010). Điều đáng ngạc nhiên là Transviet vẫn được bình chọn là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài 3 năm liên tiếp?!

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.