Thời sự

Trao nhà tình nghĩa Điện Biên cho cựu chiến binh chống Pháp

29/04/2014, 15:04

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao ngôi nhà tình nghĩa Điện Biên cho CCB Trần Phúc (95 tuổi), trú tại thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa Điện Biên cho CCB Trần Phúc (95 tuổi), trú tại thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh.

Hội CCB tỉnh và huyện Vạn Ninh bàn giao nhà cho CCB Trần Phúc sáng 28-4.
Hội CCB tỉnh và huyện Vạn Ninh bàn giao nhà cho CCB Trần Phúc sáng 28-4.

Đây là việc làm thiết thực nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời hưởng ứng chủ trương của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc, mỗi tỉnh, thành, hội xây một Nhà tình nghĩa Điện Biên tặng cho CCB tham gia kháng chiến chống Pháp còn khó khăn về nhà ở. Qua đó, CCB trong tỉnh đã quyên góp và chuyển 70 triệu đồng cho Huyện hội Vạn Ninh phối hợp với địa phương và gia đình góp thêm tiền khởi công xây nhà cho CCB Trần Phúc hôm 10-3 vừa qua.

Cựu chiến binh Trần Phúc nhập ngũ tháng 10-1945, thuộc đơn vị đặc công D.323 Quân khu 5, hiện đang sinh sống trong căn nhà 40m2 tạm bợ, mái tôn cũ. Tiếp nhận ngôi nhà mới khang trang và sạch đẹp, CCB Trần Phúc xúc động nói: “Cám ơn các đồng đội, cám ơn anh em đã cho tôi thêm một sức mạnh, dù tuổi cao, nhưng được sống trong ngôi nhà đồng đội, anh em, tôi rất vui, thấy mình như khỏe hơn”.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều nghĩa tình cao đẹp, tình đồng chí, đồng đội, thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Nhân dịp này, lãnh đạo địa phương, Tỉnh hội CCB đã tặng CCB Trần Phúc những món quà ý nghĩa trong ngày về ở ngôi nhà mới.


Công Thi (QĐND online)
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.