Xã hội

Trên 2.500 tỷ đồng xây đường nối TP Thái Bình đến Khu du lịch biển Cồn Vành

01/02/2023, 09:21

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian du khách đi từ TP Thái Bình xuống Khu du lịch Cồn Vành chỉ còn 20 phút.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2023, ngoài tuyến đường bộ ven biển, tỉnh Thái Bình đã quyết định chủ trương đầu tư và đang triển khai làm tuyến đường từ TP Thái Bình đến khu du lịch biển Cồn Vành. img

Thi công tuyến đường bộ ven biển trên địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Tuyến đường này đi qua TP Thái Bình, qua huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải. Đoạn từ huyện Kiến Xương đi huyện Tiền Hải, tức từ Quốc lộ 37B đến Tiền Hải đã được tỉnh phê duyệt chủ trương và đang triển khai các thủ tục đầu tư.

Còn đoạn từ TP Thái Bình đến huyện Kiến Xương, từ cuối tháng 4/2022 đã được HĐND tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 10 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ TP Thái Bình đi Cồn Vành, đoạn từ TP Thái Bình đến Quốc lộ 37B.

Chiều dài đoạn đường gần 16 km, có điểm đầu giao với tuyến đường vành đai phía Nam TP Thái Bình tại vị trí đường Chu Văn An kéo dài và điểm cuối tại Quốc lộ 37B thuộc địa phận xã Nam Bình, huyện Kiến Xương. Quy mô đầu tư đường cấp II đồng bằng có định hướng phát triển cao tốc.

img

Thi công cầu đường bộ ven biển nối Thái Bình - Nam Định

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án trên 2.500 tỷ đồng và thời gian thi công không quá 6 năm. Tuyến đường bộ ven biển được xác định là trục dọc giao thông của tỉnh Thái Bình, tuyến đường từ TP Thái Bình đến Cồn Vành là một trục giao thông ngang huyết mạch của tỉnh.

"Mục tiêu của tỉnh Thái Bình triển khai tuyến đường này để rút ngắn thời gian du khách đi từ TP Thái Bình xuống Cồn Vành chỉ còn khoảng 20 phút. Từ đó, tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào khu Cồn Vành, Cồn Thủ, cũng như thu hút du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Hiện nay, đi ô tô từ TP Thái Bình xuống khu du lịch Cồn Vành theo Quốc lộ 39B, Quốc lộ 37B, đường ĐT 221A, cũng phải khoảng 1 giờ đồng hồ", ông Thận cho hay.

Ông Thận cho biết thêm, năm 2022, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, UBND tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai quyết liệt để đưa nhiều công trình giao thông hoàn thành vào khai thác sử dụng như: đường 221A từ thị trấn Tiền Hải đi Khu du lịch Cồn Vành, đường 223 đoạn từ TP Thái Bình đến đường tỉnh 453, đường 455 từ Quốc lộ 10 đến xã An Dục huyện Quỳnh Phụ, đường kết nối Cầu Sông Hóa với Quốc lộ 37, đường 452 từ Quốc lộ 39 đến đường Thái Bình – Hà Nam…

Cũng theo ông Nguyễn Khắc Thận, công tác giải phóng mặt bằng cũng được chỉ đạo quyết liệt, tập trung tháo gỡ dứt điểm một số nút giao đã tồn tại từ lâu (đường Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền…); dự án tuyến đường bộ ven biển; đường vành đai phía Nam; ĐT.454 đi Sa Cao; ĐT.454 (223 cũ), từ đường Trần Thái Tông đến nút giao Quốc lộ 10 tại Khu công nghiệp TBS Sông Trà…

Đồng thời, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy định góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, kết nối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.