Thời sự

Triển lãm 300 bức ảnh và hiện vật về cuộc chiến Điện Biên Phủ

30/04/2014, 11:24

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục chính trị Quân khu 4 đã tổ chức triển lãm "Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng".

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục chính trị Quân khu 4 đã tổ chức triển lãm “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng” tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Với 3 khu vực được trưng bày: Chiến cục Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ; Quân khu 4 với chiến thắng Điện biên phủ và Âm vang Điện Biên, các hình ảnh đã thể hiện sống động cuộc chiến đấu trong chiến dịch cũng như xây dựng lực lượng của quân và dân ta đặc biệt của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10/5/2014.

hnhd
Triển lãm với 300 bức ảnh và hiện vật
firvmri2
Mũ nan của Anh hùng LLVTND- Trần Can, người cầm lá cờ “Quyết chiến- quyết thắng” lên vị trí Him Lam trong trận mở màn chiến dịch
h3
Chiếc áo trấn thủ của Anh hùng - liệt sỹ Tô Vĩnh Diện, người đã lấy thân mình chèn cứu pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
h4
Khối bộc phá được gói bằng lá chuối rừng dùng để phá thác trên sộng Nậm Na - sáng kiến của Anh hùng LLVTND Phan Tư.
h5
Bộ sưu tập huy chương chiến sỹ Điện Biên, Huy chương kháng chiến của quân và dân Liên Khu 4
h6
Bộ dụng cụ quân y của đồng chí Trần Hữu Thu- Y tá trưởng thuộc Trung đoàn 95
h7
Máy tiện sáng kiến của bác Hoàng Kinh- Công nhân quân giới Liên khu 4
h8
Dép cao su của dân công hỏa tuyến tỉnh Nghệ An sử dụng trong quá trình thồ hàng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
h9
Xe đạp thồ Dân công Liên khu 4 sử dụng vận tải hàng hóa để phục vụ chiến dịch
h10
Bát sắt của anh hùng LLVTND - Chu Văn Mùi, Đại đội 308
h11
Những bức ảnh tái hiện lại một thời chiến đấu
h12
 
h13
Triển lãm đã thu hút được nhiều người dân thành phố Vinh đến xem

Vũ Ngọc
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.