Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới tấn công Wanna Cry

23/05/2017, 19:00

Một nhóm tin tặc có quan hệ với Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng tống tiền Wanna Cry?

Virus WannaCry xâm nhập hàng trăm nghìn máy

Virus WannaCry xâm nhập hàng trăm nghìn máy tính trên toàn thế giới 

Một nhóm tin tặc có quan hệ với Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng tống tiền Wanna Cry hồi đầu tháng này - hãng tin BBC dẫn lời công ty an ninh mạng Symantec nhận định ngày 23/5.

Theo Công ty Symantec, cách thực hiện vụ tấn công “rất giống” như phong cách của nhóm tin tặc Lazarus. Tổ chức này từng bị cáo buộc tấn công mạng năm 2014, ăn trộm 81 triệu USD từ ngân hàng trung ương Bangladesh. 

Về vụ tấn công tống tiền đầu tháng này, Symantec cho biết mặc dù, “rất nhiều điểm tương đồng trong công cụ, kỹ thuật và hạ tầng trong vụ tấn công Wanna Cry” với cách hoạt động của Lazarus.

Nhưng, đặc điểm vụ tấn công lần này cũng cho thấy chúng có vẻ không thực hiện tấn công thay mặt chính phủ Triều Tiên. Thay vào đó, có thể coi đây là vụ tấn công mạng điển hình nhằm làm giàu cho tổ chức này. 

Về phần mình, Triều Tiên luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới WannaCry, chỉ trích đây là những cáo buộc “vớ vẩn”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.