Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao nói gì?

09/05/2017, 11:33

Nhà Trắng lên tiếng về việc Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer

Ngày 9/5, sau sự việc một công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, nâng số công dân Mỹ bị bắt tại nước này lên 4 người, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết: “Rõ ràng, đây là vấn đề đáng quan ngại.

Chúng tôi biết việc đó. Chúng tôi đang liên hệ với Đại sứ quán Thuỵ Điển thông qua Bộ Ngoại giao để tìm cách thả tự do cho các công dân Mỹ tại Triều Tiên”.

Ngoài ra, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng cho rằng, vụ bắt giữ càng làm nhấn mạnh những rủi ro khi đi lại tới Triều Tiên. Bộ Ngoại giao khuyến cáo mạnh mẽ mọi công dân Mỹ không nên di chuyển tới Triều Tiên” - giới chức này cho biết.

Trước đó, công dân Mỹ Kim Hak-song, làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng bị bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi thù địch - hãng thông tấn KCNA cho biết. 

Tính đến nay, có 4 công dân Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.